Tag: Huỳnh Ngọc Sơn

Đồng Nai khen thưởng 2 anh em báo tin sập Cầu Ghềnh

TTO - “Khi báo tin cho nhân viên gác chắn về sự cố sập Cầu Ghềnh để dừng lại đoàn tàu, anh Hoàng, anh Sơn thể hiện một nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường”.

​Rút kinh nghiệm để không còn đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm

TTO - Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng việc bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà Châu Thị Thu Nga bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội là do khâu chuẩn bị “đầu vào” chưa tốt.

Không được ủy quyền trả lời chất vấn

TT - Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị quy định rõ những người có trách nhiệm trả lời chất vấn phải tự trả lời, không được thoái thác và cũng không được ủy quyền cấp dưới hoặc ký thay văn bản trả lời.

Có đưa tội lợi ích nhóm vào Bộ luật hình sự?

TTO - Phó chủ tịch Quốc hội, thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn đặt vấn đề như vậy khi thảo luận về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi) sáng nay 7-4.

Đâm chìm tàu cá là hành động khủng bố

TTO - Trao đổi với báo chí bên lề phiên họp Quốc hội sáng nay (27-5), Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng hành động của Trung Quốc trong việc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng có thể coi là hành động khủng bố.

Chính phủ cần báo cáo lại về thủy điện Sông Tranh 2

TT - Ngày 8-1, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội cùng đại diện chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người dân về tình hình thủy điện Sông Tranh 2. Trước khi làm việc với người dân, đoàn công tác đã đi khảo sát đường hầm thủy điện Sông Tranh 2, sau đó là kiểm tra ở mặt đập phần thượng lưu.

Oan cho dân

TT - “Dân không bao giờ muốn bỏ tiền nhà đi đút lót, vì các ông đòi ăn nên dân mới phải đút”. Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã lên tiếng như vậy khi báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 nhận định: “Một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, người dân chưa có hành động quyết liệt trong việc đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, ngược lại còn đồng tình, tiếp tay cho hành vi tiêu cực, tham nhũng để giành được lợi thế trong kinh doanh hoặc được “ưu tiên” giải quyết công việc”.