29/12/2023 18:00 GMT+7

Huyện Trảng Bom kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 29-12, tại Trung tâm văn hóa và tổ chức sự kiện huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Trảng Bom (1-1-2004 – 1-1-2024).

Huyện Trảng Bom được UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng bức trướng và bằng khen nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập - Ảnh: CHÍ KIÊN

Huyện Trảng Bom được UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng bức trướng và bằng khen nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập - Ảnh: CHÍ KIÊN

Ông Lê Tuấn Anh – Bí thư huyện ủy Trảng Bom cho biết, khi mới chia tách từ huyện Thống Nhất, Trảng Bom một huyện thuần nông. Sau 20 năm, kinh tế của huyện phát triển năng động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng ở mức cao, bình quân đạt trên 17,97%/năm (so với khi mới thành lập huyện tăng gấp 19,6 lần). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (tỉ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 83,2%; thương mại - dịch vụ đạt 14,1%; nông nghiệp đạt 2,7%).

Huyện Trảng Bom kỷ niệm 20 năm thành lập- Ảnh 2.

Ông Lê Tuấn Anh – Bí thư Huyện ủy Trảng Bom báo cáo tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: CHÍ KIÊN

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân từ 15%/năm trở lên. Năm 2004 chỉ có 115 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD, đến nay đã thu hút 223 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 3,417 tỉ USD, với 4 khu công nghiệp tập trung và 1 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút gần 120.000 lao động.

Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ tăng bình quân đạt 17,54%/năm (so với khi mới thành lập huyện tăng gấp 18,4 lần). Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản tăng bình quân đạt 5,36%/năm (so với khi mới thành lập huyện tăng gấp 2,56 lần).

Nhiều lãnh đạo, đại biểu đến tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Trảng Bom - Ảnh: CHÍ KIÊN

Nhiều lãnh đạo, đại biểu đến tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Trảng Bom - Ảnh: CHÍ KIÊN

"Dáng dấp của đô thị mới Trảng Bom ngày càng rõ nét, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư và ngày càng hoàn thiện. Nhiều công trình trường học, trung tâm văn hóa, sân chơi, khu nhà ở đô thị hiện đại, khu tái định cư và các công trình khác được đầu tư xây dựng đã làm cho diện mạo Trảng Bom ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn", ông Lê Tuấn Anh cho biết thêm.

Ông Đỗ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai biểu dương những kết quả huyện Trảng Bom đạt được - Ảnh: CHÍ KIÊN

Ông Đỗ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai biểu dương những kết quả huyện Trảng Bom đạt được - Ảnh: CHÍ KIÊN

Ông Đỗ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai biểu dương những thành tựu Trảng Bom đã đạt được trong 20 năm qua. Chính những thành quả này, Trảng Bom đã 2 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất và nhiều bằng khen của UBND tỉnh. "Trong tương lai không xa, Trảng Bom sẽ vươn mình trở thành thị xã vững mạnh của tỉnh Đồng Nai", ông Phi nhấn mạnh.

Bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: CHÍ KIÊN

Bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: CHÍ KIÊN

Tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực vào quá trình 20 năm phát triển của huyện Trảng Bom đã được tôn vinh, khen thưởng.

Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của các xã/thị trấn được mang đến trưng bày, giới thiệu tại sự kiện - Ảnh: CHÍ KIÊN

Các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của các xã/thị trấn được mang đến trưng bày, giới thiệu tại sự kiện - Ảnh: CHÍ KIÊN

Cũng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của 17 xã/thị trấn ở Trảng Bom thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu, khách mời tham dự sự kiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên