06/03/2024 14:11 GMT+7

Huy động hơn 400 người truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu huy động hơn 400 người, chia thành các tổ, lập các chốt để bắt nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu.

Công an lập các chốt kiểm soát để truy bắt nghi phạm - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Công an lập các chốt kiểm soát để truy bắt nghi phạm - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 6-3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị này đang huy động hơn 400 người truy bắt Lò Văn Xươm (23 tuổi, quê ở xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ) - nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi vào tối qua.

Theo cơ quan công an, 260 cán bộ chiến sĩ công an cùng 150 dân quân, an ninh thôn bản ở huyện Tân Uyên, Sìn Hồ được huy động tham gia các tổ truy bắt, các chốt kiểm soát.

Đại tá Phạm Hải Đăng - phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu - trực tiếp đến các địa bàn để chỉ đạo, phân công, huy động, động viên lực lượng triển khai các mũi vây bắt nghi phạm Xươm.

Do địa hình truy bắt trải rộng, nhiều lối mòn, rừng rậm nên đến trưa 6-3, các lực lượng vẫn đang nỗ lực truy bắt nghi phạm.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 19h15 tối 5-3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên xảy ra vụ án giết người. Chị Lò Thị L. (21 tuổi, ở bản Phiêng Áng) tử vong tại hiện trường.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Lò Văn Xươm là nghi phạm gây án.

Đại tá Phạm Hải Đăng - phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu - trực tiếp đến các địa bàn để chỉ đạo các lực lượng triển khai các mũi vây bắt nghi phạm - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Đại tá Phạm Hải Đăng - phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu - trực tiếp đến các địa bàn để chỉ đạo các lực lượng triển khai các mũi vây bắt nghi phạm - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Sau khi gây án, Xươm tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục áo kẻ màu đen hoặc áo dạng rằn ri, quần bò màu đen, đi dép đen, cầm theo hung khí là dao nhọn, bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), nghi chạy sang huyện Sìn Hồ.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân chia sẻ để cộng đồng biết, cung cấp thông tin khi phát hiện người có đặc điểm giống như trên.

Vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại ngày mùng 7 Tết: Nghi phạm bóp cổ nạn nhân, giấu xác vào tủ bếpVụ cô gái 21 tuổi bị sát hại ngày mùng 7 Tết: Nghi phạm bóp cổ nạn nhân, giấu xác vào tủ bếp

Sau khi liên hệ cô gái 21 tuổi xem và đặt cọc tiền thuê phòng trọ, Hoàng Minh Hào đã bóp cổ cô gái đến chết để cướp tài sản rồi giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên