
Nhân viên đến hút hầm cầu tại nhà anh T. trên đường Cù Chính Lan, Đà Nẵng - Ảnh: NVCC
Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết "Hút hầm cầu tính theo tấn lấy 19 triệu đồng, một hộ dân tá hỏa trình báo công an", nhiều trường hợp cũng cho biết rơi vào tình cảnh tương tự.
Nhiều trường hợp cho rằng có sự thiếu trung thực về khối lượng thực tế và cách tính đơn giá để móc túi khách hàng.
Trao đổi với phóng viên, anh Phan Hoàng Thịnh (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) cho biết anh vừa phải chi trả 19 triệu đồng cho dịch vụ hút chất thải hầm cầu vào chiều 15-10.
Anh Thịnh cho biết vào sáng cùng ngày, khi phát hiện hầm cầu nhà mình đầy, anh đã lên mạng tìm số điện thoại dịch vụ hút hầm cầu.
Khi nhân viên tới nhà, anh được báo giá hút gần 250.000 đồng/tạ. Sau khi hút xong, nhân viên công ty này chỉ cho anh thang đo ở sau nhảy lên 8 nấc, tương đương 8 tấn. Tính ra số tiền hết 19,6 triệu đồng.
Anh Thịnh kể: "Tôi rất nghi ngờ với kiểu đo trên xe. Hầm cầu nhà tôi được thiết kế vừa phải, nhưng khi thấy tính ra số tiền quá sức lớn, tôi không đồng ý. Sau một hồi cự cãi thì họ bớt 600.000 đồng, còn 19 triệu đồng. Họ còn hăm dọa nếu không trả sẽ xả chất thải xuống".
Khi anh Thịnh liên hệ một số đơn vị trong lĩnh vực này, thì được biết các xe bồn chở chất thải hầu hết đều tính thể tích theo mét khối.
"Họ chỉ vạch trên xe rồi báo khối lượng mấy tấn mà mình cũng không biết chính xác như thế nào. Nếu tính theo tấn, tôi không hiểu các xe này tự cân chất thải bằng cách nào, nên rất có thể là lừa dối khách hàng.
Tôi đang làm đơn gửi các cơ quan chức năng" - anh Thịnh cho biết.
Anh Thịnh nói thêm sau khi đọc báo, thấy thông tin về trường hợp của anh H.N.T. (đường Cù Chính Lan, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng bị lấy số tiền 19 triệu đồng cho dịch vụ hút hầm cầu, anh phát hiện cả hai trường hợp đều được xử lý hầm cầu bởi cùng một xe bồn.
Cần xử nghiêm dịch vụ lừa dối khách hàng
Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết, nhiều bạn đọc cũng cho biết gặp phải trường hợp tương tự. Trong đó các đơn vị lợi dụng việc tính bằng "tạ" (khối lượng) thay vì "mét khối" (thể tích) để nhân giá lên gấp bội.
Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp gian dối, lừa đảo khách hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận