02/10/2023 05:55 GMT+7

Hương Lan, Thanh Hằng hát trong 'Hương trăng như ngọc'

Tối 1-10, dự án nghệ thuật truyền cảm hứng Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai số đầu tiên với chủ đề "Hương trăng như ngọc" diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

Đêm nhạc "Hương trăng như ngọc" quy tụ nhiều văn nghệ sĩ - Ảnh: T.T.D.

Đêm nhạc "Hương trăng như ngọc" quy tụ nhiều văn nghệ sĩ - Ảnh: T.T.D.

Đêm nhạc Hương trăng như ngọc với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ như: Hương Lan, Thanh Hằng, Quốc Đại, Hà Vân, Nguyễn Khắc Huy, Jack Long, Chuông vàng vọng cổ 2014 Minh Trường, Chuông vàng vọng cổ 2023 Như Ý…

Tham gia biểu diễn còn có vũ đoàn Phương Việt, câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc Trường đại học FPT (TP.HCM) và hai khách mời là tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, diễn giả Trần Việt Quân. Đạo diễn Lê Việt đảm nhận vai trò tổng đạo diễn chương trình.

Đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc

Đêm nhạc mở màn với điệu hát ru Nam Bộ qua tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ Thanh Hằng. Ngay sau đó là ca khúc Hình bóng quê nhà do Hương Lan hát và ca khúc Về lại cội nguồn được Quốc Đại, Hà Vân, Như Ý, Jack Long, câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc Trường đại học FPT (TP.HCM) thể hiện, tạo nên liên khúc ấn tượng.

Nghệ sĩ Thanh Hằng cùng Nhật Thanh, Minh Trường và Như Ý mang đến ca cảnh Liệt phụ kêu oan được gần 2.000 khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Nữ ca sĩ Hương Lan thể hiện những ca khúc gắn liền tên tuổi của cô như Hình bóng quê nhà, Sa mưa giông, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Lòng mẹ, Nợ Huế nợ em khúc tương phùng…

Ca khúc Nợ Huế nợ em khúc tương phùng do nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác dành tặng riêng ca sĩ Hương Lan trong chương trình này.

Ca sĩ Hương Lan khoe giọng hát khỏe, ngọt ngào qua dòng nhạc quê hương - Ảnh: T.T.D.

Ca sĩ Hương Lan khoe giọng hát khỏe, ngọt ngào qua dòng nhạc quê hương - Ảnh: T.T.D.

Hương Lan kết hợp cùng Nguyễn Khắc Huy - Ảnh: T.T.D.

Hương Lan kết hợp cùng Nguyễn Khắc Huy - Ảnh: T.T.D.

Quốc Đại, Hà Vân mang đến chương trình những ca khúc quê hương có giai điệu rộn ràng như Chiều đồng quê, Bóng hồng Việt Nam, Thương lắm mình ơi…

Đêm nhạc khép lại với đong đầy cảm xúc qua ca khúc Tình hoài hương với sự hòa giọng của Hương Lan, Quốc Đại, Hà Vân, Như Ý và Jack Long.

Hà Vân mang đến khán giả nhiều ca khúc nổi tiếng - Ảnh: T.T.D.

Hà Vân mang đến khán giả nhiều ca khúc nổi tiếng - Ảnh: T.T.D.

Thanh Hằng cùng các nghệ sĩ trong ca cảnh "Liệt phụ kêu oan" - Ảnh: T.T.D.

Thanh Hằng cùng các nghệ sĩ trong ca cảnh "Liệt phụ kêu oan" - Ảnh: T.T.D.

Thể nghiệm kết hợp trò chuyện trong chương trình nghệ thuật

Với mong muốn xây dựng chuỗi chương trình tôn vinh người phụ nữ, ban tổ chức đã đưa vào kịch bản phần trò chuyện với tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, diễn giả Trần Việt Quân cùng các nghệ sĩ.

Nội dung xoay quanh tình yêu quê hương, cội nguồn trong thời đại mới của người phụ nữ hay lòng thủy chung của người phụ nữ ngày nay…

Đây là điểm đặc biệt của chương trình, được ban tổ chức lần đầu thể nghiệm, tạo nên sự khác biệt so với các chương trình ca nhạc khác.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng phần giao lưu này khiến mạch cảm xúc thưởng thức âm nhạc bị ngắt quãng, nội dung giao lưu chưa cô đọng, gắn kết chặt chẽ với tổng thể chương trình.

Phần trò chuyện với diễn giả Trần Việt Quân - Ảnh: T.T.D.

Phần trò chuyện với diễn giả Trần Việt Quân - Ảnh: T.T.D.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao 50 triệu đồng cho quỹ Nhịp tim Việt Nam, để giúp mổ tim miễn phí cho các bệnh nhi bị tim bẩm sinh.

Võ Thiện Thanh đến ủng hộ Võ Việt Phương làm đêm nhạc Trăng thu góp quỹ cho trẻ vùng caoVõ Thiện Thanh đến ủng hộ Võ Việt Phương làm đêm nhạc Trăng thu góp quỹ cho trẻ vùng cao

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - người đỡ đầu cho Võ Việt Phương trong dự án âm nhạc đầu tay - đến dự đêm nhạc "Trăng thu" gây quỹ giúp trẻ em vùng cao của học trò.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên