30/05/2018 10:07 GMT+7

Hung thủ bắn chết 2 nữ cảnh sát ở Bỉ lợi dụng quyền tại ngoại để ra tay

TRƯỜNG SƠN - TÚ ANH
TRƯỜNG SƠN - TÚ ANH

TTO - Các công tố viên phụ trách chống khủng bố của Bỉ ngày 29-5 thông báo đang điều tra vụ nổ súng làm 4 người thiệt mạng xảy ra cùng ngày tại trung tâm thành phố Liège theo hướng đây là một hành động khủng bố.

Hung thủ bắn chết 2 nữ cảnh sát ở Bỉ lợi dụng quyền tại ngoại để ra tay - Ảnh 1.

Cảnh sát và nhân viên pháp y tại hiện trường - Ảnh: REUTERS

Tối 29-5, Đài RTBF của Bỉ đưa thông tin thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Liège phía Đông nước này là Benjamin Herman - người đã có tên trong 2 bản báo cáo của Cơ quan tình báo Bỉ từ năm 2017 vì bị tình nghi theo chủ nghĩa cực đoan.

Công tố viên liên bang Frédéric Van Leeuw cho biết cuộc điều tra mới được bắt đầu và cần thời gian để đưa ra kết luận. 

Ông nói thêm rằng có nhiều yếu tố cho phép suy đoán vụ việc là một hành động khủng bố nhưng không đưa ra thêm các chi tiết cụ thể.

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens cho biết hung thủ gây ra vụ tấn công vừa được cho tại ngoại 2 ngày để chuẩn bị tái hòa nhập khi mãn hạn tù vào năm 2020. 

Theo lịch, hắn phải trở lại tù vào tối 29-5. Bị tống giam từ năm 2003, tên này đã được hưởng 11 lần cho phép ra ngoài trong 1 ngày và 13 lần được ra ngoài trong  2 ngày.

Thị trưởng thành phố Liège cho biết từ ngày hôm nay 30-5, an ninh tại Liège sẽ được siết chặt hơn với sự tăng cường hiện diện của cảnh sát.

Liège nằm trong khu vực nói tiếng Pháp ở Bỉ và là một thành phố công nghiệp gần biên giới Đức.

Trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Bỉ Charles Michel lên án vụ tấn công bạo lực trên là "một hành động hèn nhát và mù quáng". Thủ tướng cũng cho biết đến nay chưa một tổ chức khủng bố nào lên tiếng thừa nhận vụ tấn công.

Theo Hãng tin Reuters, thủ phạm đã tiếp cận hai nữ cảnh sát từ phía sau, dùng dao đâm họ trước khi cướp súng của họ và bắn chết cả hai tại một đại lộ ở thành phố Liège vào khoảng 10h30 (giờ địa phương). 

Đối tượng này sau đó chạy xuống phố và tiếp tục bắn chết một thanh niên 22 tuổi đang ngồi trên ghế hành khách của một chiếc xe hơi đậu bên đường.

Lực lượng an ninh đã bắn hạ tên này sau khi hắn bắt giữ một phụ nữ làm con tin trong khuôn viên Trường phổ thông Léonie de Waha ở ngay sát hiện trường. Toàn bộ học sinh của trường được bảo vệ an toàn và các khu phố xung quanh đã bị cảnh sát phong tỏa.

Báo La Libre dẫn nguồn tin cảnh sát Bỉ cho biết đối tượng đã hô to "Allah Akbar" (Allah vĩ đại nhất) bằng tiếng Ả Rập khi nổ súng.

Đài RTBF dẫn nguồn tin của cảnh sát Bỉ cho biết thủ phạm đã được xác định danh tính là Benjamin Hermann, 36 tuổi, từng có nhiều tiền án như trộm cắp, đánh nhau và buôn bán ma túy. Đối tượng này đang trong thời gian tại ngoại và vừa ra tù cách đây một ngày.

Người phát ngôn Văn phòng công tố liên bang Bỉ Eric Van Der Sypt khẳng định có những yếu tố cho thấy chiều hướng đây là một hành động khủng bố. 

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng nội vụ Bỉ Jan Jambon tuyên bố đang theo dõi tình hình, sẽ xem xét mọi khả năng và không loại trừ động cơ khủng bố trong vụ việc này.

Sau cuộc thảo luận với giám đốc Cơ quan phân tích các mối đe dọa của Bỉ (OCAM) Paul Van Tigchelt, Bộ trưởng nội vụ Jan Jambon khẳng định hiện tại mức độ đe dọa khủng bố vẫn được giữ ở mức 2 - mức thấp và hiện chưa có các yếu tố cần thiết để nâng lên cấp độ cao hơn trong thời điểm hiện nay.

Bỉ đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao kể từ khi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện vụ tấn công tại thủ đô Paris của Pháp năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng và vụ tấn công tại Brussels năm 2016 làm 32 người thiệt mạng.

TRƯỜNG SƠN - TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên