10/11/2017 15:47 GMT+7

Huế xả nước ứng phó bão số 13, cấm tàu thuyền trên sông Hương

M.TỰ
M.TỰ

TTO - Từ 13h chiều nay 10-11, các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế xả nước để ứng phó với bão số 13.

Huế xả nước ứng phó bão số 13, cấm tàu thuyền trên sông Hương - Ảnh 1.

Hồ Tả Trạch bắt đầu tăng lượng xả nước từ 13h trưa nay để đón báo số 13 - Ảnh: M.TỰ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn trung ương, bão số 13 (tên quốc tế là Haikui) sẽ đi vào vùng biển trung Trung bộ. 

Ngay trưa 10-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) Thừa Thiên-Huế đã họp chuẩn bị ứng phó với bão.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hùng - giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên-Huế - cho biết, vào thời gian bão vào đất liền cũng có khối khí lạnh phía bắc tràn xuống. Kịch bản xấu nhất là tương tác của bão với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn. Vì vậy, cần phải tăng điều tiết nước các hồ thủy lợi, thủy điện để đưa về mực nước đón lũ.

Ông Phan Thanh Hùng - chánh văn phòng  BCH PCTT-TKCN tỉnh - cũng cho biết đã yêu cầu chủ các hồ thủy điện, thủy lợi sẵn sàng chấp hành lệnh điều tiết nước, đưa mực nước các hồ về mực nước dâng bình thường trước khi bão vào để đón lũ. 

"Còn 72 giờ nữa, đây là giờ vàng để các hồ chủ động điều tiết nước" - ông Hùng nói.

Huế xả nước ứng phó bão số 13, cấm tàu thuyền trên sông Hương - Ảnh 2.

Hồ Tả Trạch bắt đầu tăng dần xả nước từ 13g trưa nay để kịp thời đón báo số 13 - Ảnh: M.TỰ

13h chiều cùng ngày, các hồ đã nhận lệnh điều tiết nước, tăng dần lượng nước xả để hồ thủy điện Hương Điền về mực nước dâng bình thường 56m, hồ thủy điện Bình Điền về mức 74,8m, hồ thủy lợi - thủy điện Tả Trạch 35m. 

Trong đó, quan trọng nhất là hồ Tả Trạch - hồ được xây dựng nhằm cắt lũ cho TP Huế và vùng hạ du.

Theo Ngô Thông - quyền giám đốc Ban Đầu tư - xây dựng thủy lợi 5, chủ hồ Tả Trạch - lúc 10h sáng nay, mực nước trong hồ ở mức 44,47m. Hồ sẽ tăng dần lượng nước xả để trong vòng 60 giờ tới, nước trong hồ sẽ hạ xuống mức 35m. 

Ông Thông cho biết khi nước lũ về, nếu hồ giữ lại 200 triệu m3 nước, lũ hạ du sẽ giảm được 1m.

Nghiêm cấm tàu thuyền hoạt động trên sông Hương từ 13h ngày 10-11

Do các hồ đang tăng dần lượng nước xả đón lũ nên nước các sông Hương, sông Bồ và vùng hạ du sẽ tăng dần.

BCH PCTT-TKCN tỉnh nghiêm cấm các hoạt động của tàu thuyền trên sông Hương từ lúc 13h trưa nay.

Chính quyền vùng hạ du phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mực nước trên các sông để chủ động đối phó.

M.TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên