10/11/2017 15:01 GMT+7

Cơn bão cuối mùa, đường đi phức tạp

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG

TTO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Cơn bão cuối mùa, đường đi phức tạp - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão số 13 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Hồi 13h ngày 10-11vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9, có bán kính khoảng 110km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. 

Đến 13h ngày 11-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 170km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. 

D báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn tiếp tục mạnh thêm. 

Đến 13h ngày 12-11, vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 13.

Bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa bão, trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường nên diễn biến còn phức tạp.

Cũng trong chiều 10-11, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành, các bộ, ngành sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Các địa phương phải theo dõi và vận hành các hồ chứa phù hợp quy trình đảm bảo an toàn cho công trình, hạn chế ngập lụt cho hạ du, đặc biệt tại lưu vực sông Hương, Vu Gia, Thu Bồn nơi đang diễn ra các hoạt động của hội nghị cấp cao APEC.

Bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Khẩn trương khắc phục sự cố các hồ chứa tại Bình Định và Khánh Hòa. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời báo cáo để xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

XUÂN LONG

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên