Huế tính kế dài hơi cho đầm Chuồn để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu sớm xây dựng đề án khai thác tổng thể đầm Chuồn, bảo đảm sinh kế người dân, môi trường và an toàn giao thông đường thủy.

Huế tính kế dài hơi cho đầm Chuồn để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi - Ảnh 2.

Đầm Chuồn ở TP Huế nhìn từ trên cao - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 23-9, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đã có chuyến khảo sát khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, trong đó có các điểm du lịch ở đầm Chuồn.

Tại đầm Chuồn, đoàn công tác khảo sát hiện trạng mặt nước, hoạt động ghe thuyền, khai thác thủy sản và du lịch.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu đánh giá đầy đủ hiện trạng sản xuất, sinh kế người dân, hạ tầng, quá trình hoạt động và hiệu quả khai thác thời gian qua. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng phương án tổ chức không gian phù hợp, tránh phát triển tự phát.

Theo yêu cầu, đề án cần xác định rõ khu vực khai thác thủy sản, không gian du lịch, luồng di chuyển của ghe thuyền, vị trí bến, điểm neo đậu, khu vực dịch vụ ăn uống và bãi đỗ xe.

Đối với các nò cá, cần khoanh vùng, sắp xếp phù hợp. Sau khi hoàn thiện quy hoạch, chính quyền cần tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện, bảo đảm sinh kế, môi trường và an toàn giao thông đường thủy.

Huế tính kế dài hơi cho đầm Chuồn để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh khảo sát khu vực bến thuyền, đường dẫn về các điểm du lịch ở đầm Chuồn ngày 23-9 - Ảnh: NGỌC HIẾU

Chủ tịch UBND TP Huế cũng lưu ý ghe thuyền phục vụ du lịch phải đáp ứng điều kiện đăng kiểm, bảo đảm an toàn. Người điều khiển phải có bằng lái phù hợp theo quy định.

Các hộ tham gia hoạt động du lịch cần được tổ chức vào hợp tác xã, hoạt động theo điều lệ và quy chế thống nhất, hạn chế tình trạng tự phát, cạnh tranh thiếu lành mạnh và mất an toàn cho du khách.

Các cơ sở dịch vụ trên đầm phải thực hiện đầy đủ thủ tục về sử dụng mặt nước, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thành phố cũng nghiên cứu phục hồi các loài cây phù hợp với vùng nước lợ, tạo thêm không gian xanh và trải nghiệm sinh thái. Chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Theo ông Lê Trí Thanh, việc phát triển du lịch cộng đồng tại đầm Chuồn cần được tính toán tổng thể, lâu dài, để người dân vừa tham gia vừa hưởng lợi.

Huế tính kế dài hơi cho đầm Chuồn để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi - Ảnh 4.

TP Huế muốn phát triển du lịch sinh thái bền vững, lâu dài ở đầm Chuồn - Ảnh: NGỌC HIẾU

Cũng trong chuyến khảo sát, đoàn công tác kiểm tra khu vực cửa Tư Hiền, phường Phong Phú và phường Thuận An. Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị khi nghiên cứu phát triển các khu vực ven biển, đầm phá phải tính toán đồng bộ hạ tầng giao thông, quỹ đất, không gian mặt nước, cao độ nền và phương án phòng chống thiên tai.

Đặc biệt, các dự án ven biển cần có tầm nhìn dài hạn, phù hợp điều kiện tự nhiên và bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Đầm Chuồn - điểm đến không thể bỏ qua khi tới Huế

Đầm Chuồn là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của Huế, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế tìm đến khám phá vẻ đẹp của vùng đầm phá Tam Giang những năm gần đây.

Cách trung tâm Huế chừng 10km về hướng đông nam, đầm Chuồn (phường Mỹ Thượng) gây ấn tượng bởi không gian mặt nước rộng lớn, cảnh sắc còn giữ nét mộc mạc cùng đời sống sinh hoạt đặc trưng của người dân vùng sông nước.

Những chiếc thuyền nhỏ, nò sáo và các chòi nổi giữa đầm tạo nên khung cảnh đặc trưng mà du khách khó tìm thấy ở những điểm du lịch khác.

Đặc biệt, trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn trên đầm, đi thuyền giữa mặt nước và thưởng thức các món hải sản tươi ngon như tôm đất, cá kình, cua phá... là những hoạt động được nhiều du khách yêu thích.

Đầm Chuồn cũng là nơi để du khách tìm hiểu cách đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và đời sống của cộng đồng cư dân gắn bó với đầm phá qua nhiều thế hệ.

Việc khai thác hợp lý những giá trị tự nhiên và văn hóa nơi đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đầm Chuồn trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá Huế của du khách trong và ngoài nước.

Huế tính kế dài hơi cho Đầm Chuồn để người dân cùng làm, cùng hưởng lợi - Ảnh 1.Những ngày nắng gắt, về đầm Chuồn tận hưởng không gian mênh mông, mát lành

Giữa cái nắng gắt của mùa hè Huế, nhiều người rời trung tâm thành phố, tìm về đầm Chuồn (vùng đầm phá thuộc hệ phá Tam Giang) để 'giải nhiệt'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất