
Sở Y tế TP Huế cho biết đã rà soát việc kinh doanh các loại sữa trên địa bàn và chưa phát hiện sữa giả - Ảnh tư liệu
Ngày 22-4, ông Trần Kiêm Hảo, giám đốc Sở Y tế thành phố Huế, cho biết sau khi Bộ Công an phá đường dây sản xuất sữa giả, sở đã có công văn yêu cầu rà soát việc kinh doanh các loại sữa giả này trên địa bàn.
Theo đó, sở yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược, kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn thành phố rà soát lại các loại sữa hiện đang kinh doanh, buôn bán.
Sở cũng yêu cầu các cơ sở này phải tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng sản phẩm sữa nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
Theo Phòng An toàn thực phẩm Sở Y tế thành phố Huế, đến nay trên địa bàn vẫn chưa phát hiện trường hợp nào kinh doanh các loại sữa giả theo danh mục được Bộ Công an công bố vừa qua.
"Từ năm 2021 đến nay, Sở Y tế thành phố Huế không tiếp nhận bất kỳ bản công bố sản phẩm nào của 11 công ty theo danh sách của Cục An toàn thực phẩm nêu. Đồng thời sở cũng không tiếp nhận bất kỳ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nào của 11 công ty này", ông Hảo cho biết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh viện cũng thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán các loại sữa bột bên trong bệnh viện.
Lãnh đạo bệnh viện này cho biết các loại sữa giả được Bộ Công an công bố không lọt vào hệ thống nhà thuốc trong bệnh viện do thiếu nhiều loại giấy tờ liên quan đến đấu thầu.
Các hệ thống căng tin, ki ốt buôn bán bên trong bệnh viện cũng được yêu cầu tuân thủ pháp luật về việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không buôn bán các loại sữa giả được Bộ Công an công bố.
"Nếu xảy ra vi phạm, bệnh viện sẽ tiến hành cắt hợp đồng ngay với ki ốt kinh doanh đó", lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận