Huế 'chạy' sách giáo khoa cho 21% học sinh còn thiếu sau khai giảng

Khoảng 21% học sinh thành phố Huế chưa có đủ sách giáo khoa sau khai giảng. Thành phố đang làm việc với đơn vị phát hành để bổ sung sách trước 15-9.

Thiếu sách giáo khoa ở Huế: Phụ huynh tự in, photo sách cho con học tạm - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh ở Huế đã chọn cách tự in, photo sách giáo khoa để cho con em mình học tạm sau khi khai giảng năm học mới. Trong ảnh là hai cuốn sách giáo khoa lớp 10 được phụ huynh in ra từ bản sách điện tử để cho con mình học tạm - Ảnh: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Ngày 14-9, theo ghi nhận, nhiều phụ huynh ở thành phố Huế vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con vì thiếu sách.

Chị Lan Hương (thành phố Huế) cho biết khi con gái đậu vào khối chuyên lớp 10 Trường THPT chuyên Quốc học Huế, chị đã tìm mua sách giáo khoa cho con ngay từ những ngày hè.

Tuy nhiên dù đi nhiều nhà sách ở khu vực trung tâm thành phố, chị vẫn không thể mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 10.

Chị tiếp tục lên mạng, vào các hội nhóm để tìm mua sách nhưng vẫn không đủ.

"Tôi lên mạng tải bản PDF sách giáo khoa lớp 10 rồi đem đi in, photo cho con học tạm. Tôi biết tự in, photo sách giáo khoa có liên quan đến bản quyền, nhưng không còn cách nào khác. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, tôi vẫn đang tìm mua sách cho con", chị Hương nói.

Không riêng chị Hương, nhiều phụ huynh ở Huế cũng trong tình cảnh tương tự.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học Huế, cho biết phần lớn phụ huynh học sinh ở trường đã chủ động mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới, nhưng vẫn còn không ít trường hợp chưa có đủ sách.

Trong thời gian thiếu sách, nhà trường có kế hoạch sử dụng sách giáo khoa điện tử phục vụ việc dạy và học.

Theo ông Thọ, việc dạy và học không bị gián đoạn do nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy từ đầu năm học, đồng thời tính đến phương án ứng phó khi thiếu sách giáo khoa.

Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế - cho biết sau khai giảng, toàn thành phố có khoảng 21% học sinh thiếu sách giáo khoa.

Theo ông Tân, thành phố đã làm việc với đại diện Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng để đưa sách ra Huế, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh trước ngày 15-9.

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng núi, Huế dự kiến chi 5 tỉ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác để mua sách giáo khoa, cung cấp cho các em đến trường học tập.

Phụ huynh tự in, photo sách giáo khoa có vi phạm?

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ - Đoàn luật sư thành phố Huế - cho biết bản thân ông cũng phải in sách giáo khoa từ trên mạng để con trai học lớp 10 sử dụng tạm trong khi chờ có sách.

"Nhiều phụ huynh lo lắng vấn đề bản quyền phát hành, in ấn sách của nhà xuất bản. Nếu phụ huynh chỉ in, photo sách cho con em mình dùng tạm để học do thiếu sách giáo khoa trên thị trường thì sẽ không bị xử lý. Còn in, photo sách để bán, tức phát sinh giao dịch kinh doanh và thu lợi bất chính, thì sẽ bị xử phạt", ông Kỷ nói.

Ông Kỷ cũng cho rằng việc tự in, photo sách nhiều khi tốn kém hơn sách mua ở nhà sách. Còn để học sinh học hoàn toàn trên máy tính hoặc điện thoại cũng gây bất tiện.

Thiếu sách giáo khoa: Phụ huynh Huế tự in, photo sách cho con học tạm - Ảnh 4.Bộ GD-ĐT: Rà từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, giám đốc sở chịu trách nhiệm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Sách giáo khoa

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất