27/12/2017 14:37 GMT+7

Huân, huy chương 'ngủ quên', kiểm điểm nguyên lãnh đạo Ba Chúc

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Liên quan vụ hàng trăm huân, huy chương 'ngủ quên', UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND huyện Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc kiểm điểm tập thể lãnh đạo xã Ba Chúc và cán bộ phụ trách thương binh xã hội từ năm 1979 - 2015.

Huân, huy chương ngủ quên, kiểm điểm nguyên lãnh đạo Ba Chúc - Ảnh 1.

Bà Vi Kim Niên nhận bằng khen của cha mình sau mấy chục năm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Sáng 27-12, đoàn do ông Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến UBND huyện Tri Tôn, An Giang công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp phát và thực hiện chế độ, chính sách đối với người được cấp huân, huy chương, bằng tổ quốc ghi công, bằng khen của Chính phủ tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Theo kết luận này, thị trấn Ba Chúc còn 114 huân, huy chương, bằng khen người có công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ chưa cấp phát (thời gian cấp lâu nhất là 30-4-1975 và thời gian gần nhất là 26-2-2002). 

Đến tháng 8-2016, Đảng ủy, UBND thị trấn Ba Chúc mới phát hiện và chỉ đạo khẩn trương trao tặng cho người có công hoặc thân nhân .

Còn 39 trường hợp không tìm được thân nhân

Đến thời điểm hiện tại đã có 75 trường hợp được trao tặng huân, huy chương, bằng khen của Chính phủ và UBND tỉnh. 

Còn lại 39 trường hợp do chưa xác định được thân nhân nên không thể thực hiện các chế độ dành cho người có công. 

Trong đó, bằng khen Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) và UBND tỉnh An Giang qua các thời kỳ còn 15 bằng và 24 huân, huy chương.

Hiện các ngành chức năng tỉnh An Giang đang hướng dẫn gia đình những người có công mới được cấp bằng để làm thủ tục thụ hưởng chế độ, chính sách của nhà nước.

Huân, huy chương ngủ quên, kiểm điểm nguyên lãnh đạo Ba Chúc - Ảnh 2.

Ông Phúc thừa nhận khuyết điểm của mình tại buổi công bố kết luận thanh tra - Ảnh: BỬU ĐẤU

Kiểm điểm lãnh đạo Ba Chúc giai đoạn 1979 - 2015

Theo ông Yến, để xảy ra vụ việc hàng trăm huân, huy chương, bằng khen Chính phủ, bằng khen UBND tỉnh và bằng tổ quốc ghi công tồn đọng mấy chục năm, vai trò của lãnh đạo xã Ba Chúc (lúc bấy giờ) là chưa tròn trách nhiệm

Hướng tới, UBND tỉnh tiếp tục thông báo công khai và tìm kiếm thông tin về các bằng khen chưa tìm được người có công hoặc thân nhân.

"UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc phải kiểm điểm tập thể lãnh đạo xã Ba Chúc và cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội qua các thời kỳ từ năm 1979 - 2015. Đồng thời niêm yết kết luận này công khai trong vòng 15 ngày và báo cáo kết quả xử lý trong vòng 45 ngày về Sở Nội vụ" - ông Yến nói.

Tại buổi công bố kết luận, ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc cũng nhận khuyết điểm về vụ này. 

"Bản thân tôi xin nhận khuyết điểm khi để xảy ra vụ này gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời sẽ tích cực xây dựng kế hoạch để phối hợp với lãnh đạo UBND huyện thực hiện nghiêm túc kết luận của tỉnh sớm nhất" - ông Phúc nói.

Theo ông Yến, việc kiểm điểm lãnh đạo Ba Chúc qua các thời kỳ sẽ gặp khó khăn bởi nhiều người đã chết, nghỉ hưu và thậm chí nhiều cán bộ đã vượt tầm quản lý của thị trấn, huyện. 

"Việc kiểm điểm từng cá nhân có thể dễ nhưng kiểm điểm tập thể ở thời kỳ đó thì có lẽ rất khó thực hiện. Việc này UBND huyện Tri Tôn phải tiếp tục thực hiện cùng với Ba Chúc để báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh sớm nhất" - ông Yến nói.

Hàng trăm huân, huy chương Hàng trăm huân, huy chương 'ngủ quên' trong tủ 30 năm

TTO - Sau 30 năm “ngủ yên” trong ngăn tủ, 115 bằng khen, huân, huy chương và bằng Tổ quốc ghi công mới được chính quyền địa phương cấp cho người dân.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên