26/05/2023 15:23 GMT+7

'How To Have Sex' - bộ phim đáng kinh ngạc ở Cannes

'How To Have Sex' được đánh giá là tác phẩm đáng kinh ngạc tại Liên hoan phim Cannes 2023 và có thể là một trong những phim hay nhất năm 2023.

How To Have Sex - bộ phim đáng kinh ngạc ở Cannes - Ảnh 1.

Đạo diễn Molly Manning Walker (giữa) và các diễn viên trong phim How To Have Sex - Ảnh: AP

Đồ uống có cồn, mùi vị khoai tây chiên, bữa tiệc màu sắc và sự phóng túng của tình dục - tất cả hội tụ trong How To Have Sex. Tiêu đề phim được đánh giá là "có vẻ trêu chọc và táo tợn".

Nhưng hơn hết, thứ đạo diễn Molly Manning Walker muốn thể hiện cho khán giả không chỉ có tuổi trẻ nổi loạn mà còn là vấn đề về sự đồng thuận trong tình dục.

Trên Rotten Tomatoes, số điểm phê bình của phim là 95%, đến từ 20 nhà phê bình uy tín đã xem phim tại Cannes.

Rượu, khoai tây chiên và bữa tiệc của giới trẻ

How To Have Sex là bộ phim điện ảnh đầu tay của Molly Manning Walker. Phim được công chiếu lần đầu trong tuần qua tại Liên hoan phim Cannes 2023.

Lấy tình dục và tuổi trẻ làm trung tâm, chủ đề bộ phim tưởng như không có gì mới. Tuy nhiên, Walker đã nâng tầm tác phẩm bằng những chi tiết nhỏ nhưng khéo léo để vẽ nên bức tranh toàn cảnh về giới trẻ nước Anh.

How To Have Sex xoay quanh nhân vật Tara (Mia McKenna-Bruce thủ vai) - một cô gái 16 tuổi lớn lên ở miền Nam nước Anh. Cô cùng những người bạn thân thiết đi du lịch đến một hòn đảo ở Hy Lạp và chuẩn bị cho kỳ nghỉ đáng nhớ - nơi cô sẽ đánh mất lần đầu của mình.

How To Have Sex - bộ phim đáng kinh ngạc ở Cannes - Ảnh 2.

Mia McKenna-Bruce vào vai chính Tara trong How To Have Sex - Ảnh: AP

Tara xem lần đầu là một nghi thức và cô bắt đầu chuyến đi để thực hiện nghi thức đó.

Cô cùng bạn mình say bí tỉ hết lần này đến lần khác. Họ gào đến khản cổ những bài hát yêu thích trong quán karaoke, rồi nôn mửa trong vài giờ. Để cuối ngày, họ ngủ say như chết trên chiếc giường khách sạn giá rẻ và bắt đầu một vòng tròn khác khi đã thức dậy.

Tuy nhiên, sau bữa tiệc say xỉn trên bãi biển, cô nhận ra rằng lần đầu của mình không hề tốt đẹp như tưởng tượng mà chỉ là sự thất vọng. Hơn hết, nó còn ẩn chứa biểu hiện của hành vi lạm dụng tình dục.

Chuyến đi của cô là một trải nghiệm, một dấu mốc nhưng cũng là một lần tỉnh thức.

Tờ Variety nhận xét: “Đây là bộ phim dành cho mọi thanh niên ở lứa tuổi 16 vẫn đang tìm kiếm danh tính thực của mình giữa đám bạn hỗn xược và những lời chế nhạo về vẻ ngoài của họ.

Bộ phim còn dành cho những người lớn vẫn luôn nhớ điều đó nhưng không muốn nói ra.

Với tiêu đề nghe có vẻ trêu chọc và táo tợn, nó vừa mỉa mai vừa mang tính giáo dục. Bộ phim của Walker cho thấy một "bãi mìn" trong việc giáo dục giới tính và sự đồng thuận trong tình dục của thế hệ hậu MeToo”.

The Guardian đúc kết: "Đây là một bộ phim không tình cảm thú vị, không có những khuôn khổ về tuổi mới lớn, mà là bộ phim mà từ đó nhân vật chính trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc hơn trước".

How To Have Sex - viên ngọc ẩn của Cannes

Theo AP, How To Have Sex là bức tranh toàn cảnh về giới trẻ Anh. Trước khi bấm máy, đạo diễn tổ chức các buổi hội thảo ở khắp nước Anh để tìm hiểu về suy nghĩ của lứa tuổi 16.

Từ đó, cô áp dụng lối kể chuyện dí dỏm xen lẫn sự đồng cảm của một người từng trải và khiến bộ phim trở thành cái tên được quan tâm tại Cannes năm nay.

Variety cho rằng bộ phim là một "màn ra mắt mới mẻ, đáng kinh ngạc", còn The Hollywood Reporter gọi nó là "viên ngọc ẩn" của Liên hoan phim Cannes.

How To Have Sex - bộ phim đáng kinh ngạc ở Cannes - Ảnh 4.

Đạo diễn Molly Manning Walker - Ảnh: Cinegirl

Năm nay, How To Have Sex tranh giải ở hạng mục Un Certain Regard - giải thưởng vinh danh các tác phẩm mang tính đột phá và khác biệt.

Tạp chí The Economist nhận định: "Cũng giống như Aftersun của Charlotte Wells là một trong những bộ phim hay nhất năm 2022, How to Have Sex của Molly Manning Walker có thể được ghi nhớ là một trong những bộ phim hay nhất năm 2023".

Trước đó, kịch bản bộ phim từng nhận giải Next Step Critics' Week Prize ở Liên hoan phim Cannes 2021. Nền tảng Mubi đã mua bản quyền của How to Have Sex trước buổi ra mắt tại Cannes 2023.

Phim của Trần Anh Hùng nhận lời khen tinh tế và đẳng cấp ở CannesPhim của Trần Anh Hùng nhận lời khen tinh tế và đẳng cấp ở Cannes

Bộ phim 'La passion de Dodin Bouffant' của đạo diễn Trần Anh Hùng được giới phê bình ở Liên hoan phim Cannes khen là "bữa tiệc mỹ vị" tinh tế và đẳng cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên