Các cuộc gọi lừa đảo "bẫy" hàng nghìn người chuyển tiền cho tội phạm lừa đảo trên mạng - Ảnh: VŨ TUẤN
Đây là một nội dung trong hợp tác chiến lược bảo vệ người yếu thế trước thực trạng lừa đảo trên mạng ngày càng phức tạp, tinh vi hiện nay. Chiến lược được Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn giải trí Đại Dương (OEG) và Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo (chongluadao.vn) ký kết sáng nay tại Hà Nội.
Thai phụ nhảy cầu tự vẫn vì bị lừa đảo vét hết số tiền dự định sinh con
Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành cho hay một cú click chuột, một cú chạm trên màn hình điện thoại cũng có thể khiến người yếu thế mất trắng tài sản, danh tính.
Anh dẫn chứng vụ việc ngày 4-2 vừa qua tại Bình Dương. Một nữ công nhân khiếm thính, mang song thai sắp sinh, quẫn trí lên cầu chuẩn bị tự vẫn thì được người dân cứu.
Các bên ký kết hợp tác chiến lược để người yếu thế, thanh niên khuyết tật không trở thành "con mồi" của tội phạm lừa đảo trên mạng - Ảnh: VŨ TUẤN
Trước đó, nữ công nhân khuyết tật có tình cảm với một người đàn ông. Anh này khi biết chị có thai đã "cao chạy xa bay". Chị tiếp tục tìm việc làm, tích cóp tiền để chuẩn bị sinh con.
Chị lên mạng tìm hiểu về bảo hiểm thai sản rồi được một người hướng dẫn. Sắp tới ngày sinh, nữ công nhân chuyển hết những đồng tiền cuối cùng để thanh toán phí bảo hiểm. Hết tiền chị mới biết mình bị lừa.
Quá tuyệt vọng, chị lên cầu định chấm dứt cuộc sống thì người dân phát hiện, can ngăn.
"Đây là một câu chuyện rất xúc động và khiến chúng tôi thực sự xót xa cho những nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là nhóm yếu thế, những người khuyết tật trong xã hội", anh Thành nói.
Người yếu thế là mục tiêu của tội phạm lừa đảo trên mạng
Người yếu thế, như thanh niên khuyết tật, thường là mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo trên mạng do hạn chế về khả năng tiếp cận thông tin và kỹ năng số.
Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật cho hay với sứ mệnh tạo xã hội hòa nhập, hợp tác lần này là bước tiến lớn, mở rộng hỗ trợ cho cộng đồng dễ bị tổn thương.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cam kết hỗ trợ kỹ năng số, giúp thanh niên khuyết tật tự bảo vệ trên không gian mạng - Ảnh: VŨ TUẤN
Thỏa thuận hợp tác giữa Hội, OEG, và Chống Lừa Đảo tập trung vào ba trụ cột: truyền thông nâng cao nhận thức, triển khai công nghệ bảo vệ, và đào tạo kỹ năng số cho thanh niên yếu thế.
Các bên sẽ tổ chức hội thảo, chiến dịch giáo dục để cảnh báo rủi ro trực tuyến, đồng thời cung cấp công cụ kiểm tra độ tin cậy website, bảo vệ dữ liệu cá nhân qua trang chongluadao.vn.
Đặc biệt, thanh niên khuyết tật sẽ được hỗ trợ học kỹ năng số an toàn, giúp họ tự bảo vệ trước hiểm họa mạng.
Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), người sáng lập doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo, cho hay anh và các cộng sự là một trong những lực lượng tiên phong bảo vệ người dùng trực tuyến.
Dự án phi lợi nhuận này đã thu hút hơn 500.000 người tham gia qua các nền tảng Telegram, Facebook, và tiện ích trình duyệt, hợp tác với Google, Microsoft, Kaspersky để bảo vệ hàng trăm triệu người dùng toàn cầu.
"Chúng tôi muốn người yếu thế không còn là con mồi của tội phạm mạng" - anh Hiếu PC cho hay.
Số liệu từ Cục An toàn Thông tin cho thấy trong 9 tháng năm 2024, hơn 22.200 trường hợp lừa đảo trực tuyến được phản ánh qua Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, với 80% vụ liên quan đến chiếm đoạt tài sản qua giả mạo ngân hàng, ví điện tử, và đầu tư ảo.
Bộ Công an cũng ghi nhận 815 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 8 tháng đầu năm 2024, 55% trong số đó xảy ra trên mạng.
Các thủ đoạn phổ biến bao gồm giả danh cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp mã OTP, lừa đầu tư tiền điện tử, ngoại hối, hoặc lợi dụng ứng dụng hẹn hò để chiếm đoạt tiền. Đặc biệt, công nghệ AI như Deepfake - giả mạo hình ảnh, giọng nói - đang bị tội phạm dùng để đánh lừa người dùng, đẩy rủi ro lên mức báo động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận