13/02/2026 17:06 GMT+7

Họp mặt du xuân cùng nhóm bạn, chia tiền trả cho khoẻ hay giành nhau trả?

Họp mặt, du xuân cùng nhóm bạn dịp năm mới bên cạnh nhiều niềm vui thì có chuyện tế nhị là nên chia tiền ăn uống, đi lại... hay tranh nhau trả.

Họp mặt du xuân cùng nhóm bạn, chia tiền trả cho khoẻ hay giành nhau trả? - Ảnh 1.

Đi ăn, đi chơi với nhóm bạn, nhiều bạn chọn phương án chia tiền đều nhau cho khỏe - Ản minh họa: YẾN TRINH

Quen chia tiền, nay gặp tình huống giành nhau trả nên lúng túng

Chị Vân Anh (35 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) vốn có thói quen chia tiền sòng phẳng khi đi ăn, đi chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp. Thế nên vừa rồi dự họp lớp kết hợp du lịch với nhóm bạn đại học đã lâu không gặp, chị khá lúng túng khi nhóm cứ giành nhau trả.

Nào tiền xe, tiền ăn, cà phê…, ban đầu bạn khác giành trả, sau đó chị hỏi số tài khoản để chuyển lại phần mình. Nào ngờ người bạn nói "thôi để mình mời mà, trả lại làm gì".

Chị kể: "Tự nhiên tôi thấy áy náy. Vậy là lúc đi cà phê, khi mọi người sắp uống xong, tôi đứng dậy vào trong trả trước cho cả bàn. Rồi khi bạn tôi trả tiền taxi, tôi hoặc bạn khác lại canh trả tiền vé tham quan".

Họp mặt du xuân cùng nhóm bạn, chia tiền trả cho khoẻ hay giành nhau trả? - Ảnh 2.

Tính năng chia tiền nhóm trên ứng dụng Zalo - Ảnh: YẾN TRINH

Trước đây chị cũng hay giành trả tiền, nhưng sau vài năm thích ứng với cách chia tiền đồng đều thì thói quen giành trả không còn. Nay đi với hội bạn cũ, chị như sống lại những ngày xa lắc đó. Dù biết là các bạn rộng rãi nhưng khiến chị hơi ngại.

Chị chia sẻ: "Thông thường khi đi ăn, đi chơi, trong nhóm đồng nghiệp sẽ có một bạn đứng ra trả tiền rồi thông báo phần của mỗi người bao nhiêu. Liền đó mọi người chuyển khoản lại cho bạn ấy".

Thi thoảng, có những dịp chị hoặc bạn bè mời nhau, thường là sinh nhật, có tiền thưởng đậm, đạt được dấu mốc nào đó trong cuộc sống hoặc công việc.

Tương tự, anh Duy Long (31 tuổi, quê Đồng Tháp) có vài nhóm bạn hay đi ăn, đi chơi chung và rất sòng phẳng chuyện tiền nong. Anh kể: "Chuyến đi Đà Lạt nhóm 8 người cách đây một tháng, khi ăn uống các món bánh tráng nướng, sữa đậu nành, ăn tối, ăn trưa… thay vì đóng quỹ, chúng tôi cử 1 -2 bạn đại diện trả trước rồi ghi chú lại. Một bạn cẩn thận chụp lại hóa đơn từng bữa để "làm chứng" và ghi nhớ".

Về lại thành phố, ai trả phần nào, bữa nào thì thông báo lên nhóm chat. Một bạn có kinh nghiệm kế toán, tổng hợp lại thông tin và chia tiền cho mọi người.

Vì có vài bạn lên Đà Lạt sau, không ăn chung một vài buổi nên tất nhiên sẽ không tính. "Tôi nghĩ chuyện tiền bạc cái gì ra cái đó, cái nào mời là mời, còn không phải sòng phẳng. Như vậy mới chơi với nhau lâu dài. Sau đó chúng tôi còn chủ động tính thêm tiền xăng cho hai bạn có xe hơi chở đi chở về nữa", anh kể.

Long cũng có nhóm bạn hay tổ chức ăn uống cuối tuần. Người mua thịt nướng, người bê thui, người mua than nướng thịt… Tất cả đều nhớ và sau đó thông báo để một người đại diện tính phần của mỗi người.

Chia tiền tạo sự công bằng, không có cảm giác nợ ai

Về việc một số nhóm bạn hay giành nhau trả tiền khi đi chơi, họp mặt, anh Trung Dũng (40 tuổi, quản trị fanpage) cũng từng gặp tình huống này. Theo anh lý do là vì một số bạn có tính sĩ diện cao hoặc muốn thể hiện. Một số bạn do hào phóng hoặc ngại phải đề nghị mọi người chia tiền.

Điều này gây khó xử cho những người còn lại, vì tâm lý họ không muốn mắc nợ ai. Nếu có dịp như sinh nhật, thăng chức thì chúng ta mở lời mời trước, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Là người hay đứng ra chi tiêu trong nhóm bạn, anh Dũng cho rằng việc chia tiền đều nhau tạo sự công bằng. Mọi người cảm thấy thoải mái, không có cảm giác mắc nợ.

"Bạn bè tôi hầu hết đều đi làm, có thu nhập nên việc đi chơi, đi ăn chia tiền là đương nhiên. Nếu ai muốn mời sẽ lên tiếng ngay từ đầu, mọi người đều vui vẻ chấp thuận", anh Dũng nói.

Theo anh, bí quyết tính tiền dễ dàng đó là chia đều cho tất cả mọi người, kể cả số lẻ. Anh lý giải: "Bây giờ mọi người thường chuyển khoản nên việc chuyển tiền số lẻ cũng thuận tiện. Nhưng thường bạn bè sẽ chuyển chẵn luôn.

Tuy nhiên có nhóm mà vài bạn đang đi học hoặc mới đi làm, tôi sẽ chia phần ít. Chẳng hạn đội chơi thể thao của tôi 11 người, trong đó có hai bạn sinh viên và một bạn mới ra trường. Tôi chỉ chia 50% phí sinh hoạt thuê sân, mua nước mỗi tuần. Cả đội đồng tình như vậy".

Với những chuyến đi chơi phải chi nhiều lần, anh Dũng ghi chú lại trong điện thoại từng khoản chi cụ thể như tiền taxi, ăn uống, mua quà vặt... Về nhà anh dùng trang tính để chia phần từng người. "Chỉ cần chuyển bảng tính cho nhóm xem có thiếu thừa gì không, sau đó đồng loạt chuyển khoản", anh cho biết.

Đứng ra làm "thủ quỹ", anh Dũng có lần quên ghi chú một mục nên tính thiếu tiền, nhưng khi chuyển bảng tính cho mọi người xem thì một người bạn phát hiện ra. Lúc đó anh chỉ việc tính lại.

"Có khi bạn bè quên chuyển, nên mấy ngày sau mình nhắc lại. Bây giờ chuyện chi tiền không còn nhạy cảm, ngại ngần nữa. Chơi sòng phẳng mới lâu bền", anh đúc kết.

Họp mặt du xuân cùng nhóm bạn, chia tiền trả cho khoẻ hay giành nhau trả? - Ảnh 3.Dịch vụ chụp ảnh Tết đón khách từ mờ sáng

Những ngày cận Tết, nhiều điểm check-in chụp hình Tết ở TP.HCM tấp nập khách đến chụp ảnh từ sáng sớm, thậm chí trước giờ mở cửa để tránh đông đúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất