20/08/2020 09:02 GMT+7

Hơn 950 trường hợp F1, F2 của thầy giáo nhiễm COVID-19 có kết quả âm tính

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Kết quả xét nghiệm COVID-19 của 950 trong số gần 1.300 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 991 - thầy giáo đi coi thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Nam, là âm tính.

Hơn 950 trường hợp F1, F2 của thầy giáo nhiễm COVID-19 có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Nhân viên y tế ở Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 20-8, ông Nguyễn Văn Hai - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết liên quan đến trường hợp ca bệnh 991 là thầy giáo người Hội An, coi thi ở huyện Phước Sơn, ngành y tế đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần thầy giáo này.

Đến sáng nay 20-8, có hơn 950 trường hợp F1 và F2 (trong đó 423 trường hợp F1 và 528 trường hợp F2) đã có kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2. Trong đó, 423 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, chủ yếu ở các địa phương như: Phước Sơn, Nông Sơn Tiên Phước, TP Tam Kỳ. 

Ông Hai cho biết trong ngày hôm nay 20-8 sẽ có kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1, F2 còn lại.

Trước đó ngày 19-8, Bộ Y tế công bố ca bệnh 991 là thầy giáo N.T.C. (34 tuổi, trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) công tác tại Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam), là chồng của bệnh nhân 981. Người này coi thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi số 50, Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Ngành y tế Quảng Nam đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gần 1.300 trường hợp tiếp xúc (F1, F2) với thầy giáo này ở nhiều địa phương.

Sáng nay 20-8 tư vấn trực tuyến: Làm sao để an toàn trong dịch COVID-19? Sáng nay 20-8 tư vấn trực tuyến: Làm sao để an toàn trong dịch COVID-19?

TTO - Tính đến 19-8, cả nước đã ghi nhận 989 ca mắc COVID-19, hơn 1/2 trong số này mắc trong giai đoạn từ 25-7 đến nay. Làm sao phòng bệnh và đảm bảo an toàn trong mùa dịch?

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên