Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Hơn 50 tài xế xe buýt Đà Nẵng đi 'đòi lương' ngay ngày đầu năm mới
TTO - Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, nhiều tài xế của Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 (đơn vị vận hành xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng) kéo đến trụ sở công ty tại Trạm xe buýt Xuân Diệu để đòi tiền nợ lương và các chế độ bảo hiểm.

13 tuyến xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng đều do Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 vận hành - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 1-1, hơn 50 tài xế xe buýt của Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 tụ tập trước trụ sở công ty trên đường Xuân Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để phản ứng.
Theo các tài xế, đến nay công ty này vẫn chưa trả lương tháng 11-2019. Trước đó lương tháng 10-2019 của nhân viên doanh nghiệp này cũng bị trễ, nhân viên phản ứng lãng công, đến đầu tháng 12 công ty mới chi trả.
Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 là đơn vị vận hành 13 tuyến xe buýt trợ giá trong nội đô Đà Nẵng với hơn 200 tài xế và gần 100 nhân viên phục vụ trên xe. Từ khi đi vào hoạt động (12-2016) đến nay, đơn vị liên tục để xảy ra tình trạng nợ lương và các chế độ phúc lợi của nhân viên.
Trong đó, vụ hàng loạt tài xế đình công do bị nợ tiền lương cuối năm 2017 khiến giao thông công cộng thành phố bị đình trệ, cơ quan chức năng phải vào cuộc, đối thoại với người lao động.
Đến nay, doanh nghiệp này cũng đang nợ bảo hiểm xã hội hơn 3 tỉ đồng, ảnh hưởng lớn đến lao động nghỉ thai sản, đau ốm, xin nghỉ việc.
Trước đó, khi đưa vào vận hành xe buýt, mỗi năm doanh nghiệp này đều được UBND TP Đà Nẵng chi tiền trợ giá.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, giám đốc nhân sự Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 thừa nhận việc chậm trả lương tháng 11-2019 và cho biết lương tháng 12-2019 chưa đến thời điểm thanh toán.
Nói về lý do chậm lương, vị này cho biết do "chuyển chi trả qua ngân hàng khác" nên lương nhân viên về chậm.
"Lương tháng 12 phải tới ngày 15 đến 20-1 mới chi trả nhưng do nợ lương tháng 11 nên ngày mai khi ngân hàng làm việc chúng tôi mới rút tiền và mang vào tạm ứng trước cho lái xe" - vị này nói.
Khi được hỏi về việc liên tục để ra tình trạng nợ lương, nợ tiền BHXH hơn 3 tỉ đồng, người này nói "do ngân hàng" và khó khăn "vì từ khi vận hành xe buýt chúng tôi toàn phải bù lỗ".
Ông Nguyễn Văn An - phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng - cho biết sở đã cử cán bộ xuống nắm tình hình vụ việc.
Qua đó, doanh nghiệp thừa nhận chuyện chậm chi trả lương là do hồ sơ về trợ giá của Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac - đơn vị được thành phố giao quản lý xe buýt trợ giá) gặp trục trặc, Sở Tài chính TP chưa thông qua tiền chi trả trợ giá nên doanh nghiệp chưa chi trả tiền cho lái xe.
-
TTO - Những người nghèo nghe tin đã có lô vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam có hai tâm trạng: vui vì có thể sớm khống chế đại dịch, sớm trở lại mưu sinh bình thường và lo vì không có tiền để tiêm ngừa.
-
TTO - Truyền hình quốc gia Myanmar thông báo đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun "đã phản bội đất nước" và "lạm quyền" sau khi ông có bài phát biểu gây chấn động tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
-
TTO - Theo tính toán, mỗi liều vắc xin COVIVAC sẽ không quá 60.000 đồng, kháng thể vắc xin COVIVAC chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi.
-
TTO - Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó và một lãnh đạo cấp phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận