02/12/2020 08:13 GMT+7

Nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ vì nam tiếp viên và giáo viên tiếng Anh nhiễm COVID-19

MINH GIẢNG - TRẦN HUỲNH
MINH GIẢNG - TRẦN HUỲNH

TTO CẬP NHẬT - Sinh viên toàn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM phải nghỉ học, trong khi 23.000 sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng phải nghỉ vì bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên Vietnam Airlines) và bệnh nhân 1347 (giáo viên tiếng Anh)...

Nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ vì nam tiếp viên và giáo viên tiếng Anh nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Toàn bộ sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM phải nghỉ học vì bệnh nhân 1342 - Ảnh: M.G.

Tính đến 19h30 hôm nay 2-12, tổng số sinh viên phải nghỉ học đã hơn 160.000.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tối 2-12 thông báo sinh viên toàn trường nghỉ học từ ngày 3 đến hết 6-12. Các hoạt động thực tập, kiến tập cũng tạm ngưng. Từ ngày 7-12 trường tổ chức dạy trực tuyến với các học phần lý thuyết.

Được biết trường có hơn 30.000 sinh viên đại học chính quy.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chiều 2-12 quyết định tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập tập trung đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng các hệ, các chương trình từ ngày 3 đến hết ngày 6-12. 

Từ ngày 7-12, trường sẽ chuyển các học phần lý thuyết sang hình thức trực tuyến, các học phần thực hành sẽ được các khoa chủ động giãn cách khi giảng dạy, trường sẽ thông báo chi tiết trước ngày 6-12. 

Trường không tổ chức thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với khóa 2019 và 2020 trong thời gian từ ngày 7 đến 12-12. Trường sẽ thông báo lịch thi giữa kỳ mới sau.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng vừa có thông báo cho sinh viên, học viên cao học ngưng học tập trung, chuyển sang học online từ ngày 3 đến 13-12. Trường này có 12.000 người đang theo học.

Trường ĐH Tài chính - marketing trưa nay 2-12 ra thông báo khẩn tạm dừng các hoạt động giảng dạy và học tập trong toàn trường.

Theo đó tất cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tất cả các hệ đào tạo, học viên các khóa đào tạo ngắn hạn trong toàn trường (gần 20.000) và toàn thể giảng viên được phân công giảng dạy trong học kỳ cuối năm 2020 đều được nghỉ.

Tất cả các cơ sở đào tạo của trường tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập, phục vụ tra cứu, mượn sách, học liệu trực tiếp tại thư viện trường từ 13h hôm nay 2-12 đến hết ngày 5-12.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trước đó cũng thông báo cho hơn 30.000 sinh viên toàn trường nghỉ học từ 2 đến 6-12. Thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Ông Nguyễn Quốc Anh - phó hiệu trưởng, cho biết trước đó, trong ngày 22-11, bệnh nhân 1342 có đến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM học. Bệnh nhân này là sinh viên năm nhất hệ từ xa ngành ngôn ngữ Anh của trường. Ngoài học trên lớp, bệnh nhân 1342 còn học luyện ngữ âm với giảng viên.

Ông Quốc Anh cho biết tối 1-12, hai giảng viên đã được đưa đi cách ly tập trung. 25 sinh viên cũng sẽ được Trung tâm kiểm soát bệnh tật đưa đi cách ly. Sáng 2-12 toàn trường sẽ được phun xịt khử khuẩn để phòng chống dịch.

Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM (HUFLIT) sáng 2-12 cũng có thông báo cho toàn bộ hơn 10.000 sinh viên nghỉ học từ ngày 3 đến hết 6-12. Trường sẽ có thông báo mới sau thời gian trên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM - cho biết trường nằm khá gần các địa điểm mà bệnh nhân 1347 đã ghé qua như karaoke ICOOL (số 120, đường Thành Thái), cà phê HighLand Coffee Vạn Hạnh Mall (số 11, đường Sư Vạn Hạnh) và Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8).

"Giảng viên và sinh viên khá hoang mang và lo lắng nên trường quyết định cho toàn bộ sinh viên nghỉ học đến hết 6-12. Sau thời gian này, tùy tình hình thực tế sẽ có thông báo mới. Trường cũng đã thông báo cán bộ, giảng viên và sinh viên chuẩn bị tinh thần học trực tuyến khi tình hình diễn biến phức tạp" - ông Tuấn nói.

Nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ vì nam tiếp viên và giáo viên tiếng Anh nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Trường ĐH Luật TP.HCM kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: THÀNH AN

Tại Trường ĐH Văn Lang, ông Võ Văn Tuấn - phó hiệu trưởng, cho biết trường có 1 sinh viên diện F1 đã được đưa đi cách ly. Sinh viên này tập gym tại CITYGYM - nơi bệnh nhân 1347 đến tập trong các ngày 18, 23, 24, 25 và 26-11.

Ông Tuấn cho biết kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 của sinh viên này là âm tính, ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm lần 2. "Tùy vào tình hình thực tế trường sẽ cân nhắc việc cho sinh viên nghỉ học tập trung hay không" - ông Tuấn nói.

Tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sinh viên T.H.T. (khoa điện - điện tử) có tham gia lớp học Anh văn do bệnh nhân 1347 giảng dạy tại quận 10, buổi học cuối cùng là tối 24-11. Sau khi có thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã đưa sinh viên trên đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Từ ngày 24 đến 28-11, T. có vào trường tham gia 4 buổi học ở các lớp có từ 40-70 sinh viên, có đi lại trong trường, sử dụng thang máy, thang bộ.

Trong những ngày nói trên, do việc học tập ở trường vẫn diễn ra bình thường, số sinh viên đông nên việc xác định những người thuộc diện F2 rất khó khăn.

Trước mắt trường cho giãn cách, tạm ngưng học tập trung tại cơ sở chính của trường - cơ sở Tân Phong (Q.7, TP.HCM), nơi có khoảng 23.000 sinh viên đang học tập, từ ngày 2 đến 6-12, chuyển sang học online (trực tuyến), hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM với 14.000 sinh viên cũng vừa quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên của trường học trực tuyến từ 12h ngày 2-12 đến hết ngày 13-12. Trong thời gian qua, việc học trực tuyến đã trở thành quen thuộc đối với người học nên việc triển khai này không ảnh hưởng đến các yêu cầu chuyên môn và chất lượng đào tạo.

Song song đó, trường cũng tiến hành nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các chỉ đạo của thành phố và Bộ Y tế trên tinh thần thận trọng, nghiêm túc, chủ động và không hoảng loạn, lo lắng quá mức, ảnh hưởng đến các hoạt động chung.

Tại Trường ĐH Văn Hiến, ông Lê Sĩ Hải - phó hiệu trưởng thường trực - cho biết trong chiều 2-12 trường sẽ có văn bản dừng toàn bộ hoạt động trong trường cho đến hết ngày 6-12, gồm hoạt động dạy học tập trung cao học, đại học chính qui, các khóa học ngắn hạn cũng như các hoạt động khác bên trong trường để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Như vậy hơn 10.000 sinh viên toàn trường phải nghỉ học.

Cũng theo ông Hải, tùy diễn biến của dịch trường sẽ có thông báo đi học lại hay tiếp tục nghỉ. Trong trường hợp phải tiếp tục cho sinh viên nghỉ học tập trung, trường sẽ chuyển qua giảng dạy trực tuyến. Hiện trường cũng đã yêu cầu các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện để giảng dạy trực tuyển nhằm đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên. Trong đợt dịch thứ 2, trường đã tổ chức học trực tuyến và hiện vẫn duy trì một số lớp.

ĐH Khoa học tự nhiên đóng cửa ký túc xá 135B

Sáng nay 2-12, ThS Phùng Quán - trưởng phòng thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho hay trong hai ngày 2 và 3-12, nhà trường tạm thời đóng cửa ký túc xá 135B, chờ kết quả của y tế và truy vết của các F1. Hiện ký túc xá này đang có khoảng 300 sinh viên nội trú.

Trước đó tối 1-12, nhà trường cho biết đã xác định tại ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) có 2 sinh viên là F1 của bệnh nhân 1347. Hai trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung.

15 sinh viên tại 3 phòng 505, 228 và phòng 211 ký túc xá được xác định là F2 cũng được cách ly tại chỗ, ngoài ra 2 sinh viên khác là F2 đang cách ly tại nhà ở Q.Tân Bình (TP.HCM).

Trước đó, nhiều trường tiểu học, THPT tại một số quận của TP.HCM cũng đã cho học sinh nghỉ một phần hoặc toàn bộ vì có người tiếp xúc với bệnh nhân 1347 (bị lây từ bệnh nhân 1342).

Thêm nhiều sinh viên F1 được cách ly

Theo thông tin từ Trường ĐH Luật TP.HCM, một sinh viên của trường là P.G.M. (lớp hành chính 43.2) có đi tập gym tại CITYGYM - nơi bệnh nhân 1347 đến tập, và tập chung 2 ngày với bệnh nhân trên.

Sinh viên P.G.M. đã khai báo y tế, đi xét nghiệm sáng nay 2-12 và sẽ tự cách ly 14 ngày tại phòng trọ. Nhà trường cũng thông báo cho sinh viên và những người có tiếp xúc gần với sinh viên trên đi khai báo y tế. Tuy nhiên, nhà trường vẫn hoạt động dạy học bình thường, chỉ thực hiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng cho biết 1 học viên lớp liên thông 25.1 học cùng lớp bệnh nhân 1349 tại Trung tâm Anh ngữ Key English (285/24, đường Cách Mạng Tháng 8) đã được đưa đi cách ly tập trung ngay sáng hôm nay 2-12.

Những người tiếp xúc liên quan được thông báo và hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định trong thời gian chờ kết quả. Nhà trường đã thông tin cho dừng mọi sự kiện, hoạt động ngoại khóa, tránh tập trung đông người; triển khai học blended learning (kết hợp online và offline).

Sắp tới nếu tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, nhà trường sẵn sàng chuyển sang học online hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn cho người học.

TP.HCM: Nhiều sinh viên là F1, F2 của giáo viên tiếng Anh mắc COVID-19 TP.HCM: Nhiều sinh viên là F1, F2 của giáo viên tiếng Anh mắc COVID-19

TTO - Trường ĐH Khoa học tự nhiên có một sinh viên thuộc diện F1 của bệnh nhân 1347, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có một sinh viên là F1... Các sinh viên này đã được cách ly. Trong khi đó quận 6 tiếp tục cho học sinh 2 trường nghỉ học.

MINH GIẢNG - TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên