01/01/2021 10:40 GMT+7

Hơn 25.000 ca tử vong vì COVID-19 tại California, bệnh viện quá tải

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 31-12, bang California (Mỹ) vượt mốc 25.000 ca tử vong vì COVID-19, các bệnh viện đang quá tải, đội ngũ nhân viên y tế kiệt sức nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần ứng phó trước số ca nhiễm mới dự kiến tăng mạnh sau ngày lễ cuối năm.

Hơn 25.000 ca tử vong vì COVID-19 tại California, bệnh viện quá tải - Ảnh 1.

Một người đi bộ đeo khẩu trang ngang qua bảng tuyên truyền về đại dịch COVID-19 tại thành phố San Francisco, bang California ngày 30-12-2020 - Ảnh: AP

"Chúng tôi kiệt sức và giờ đang là khoảnh khắc bình lặng trước cơn bão. Giống như đang chiến đấu trong một cuộc chiến, một cuộc chiến không bao giờ kết thúc và chúng tôi sắp hết đạn. Chúng tôi phải cùng nhau vượt qua trước khi bước vào cuộc chiến tiếp theo" - y tá phòng cấp cứu Jahmaal Willis, Trung tâm Y tế St. Mary, chia sẻ.

Trong khi đó, các quan chức y tế bang California tiếp tục yêu cầu người dân không tụ tập ăn uống, chúc mừng trong đêm giao thừa khi chỉ còn vài tiếng nữa Mỹ sẽ bước qua năm mới 2021.

Tại Los Angeles, bình quân 6 người chết mỗi giờ vì COVID-19. Sở Y tế Los Angeles còn viết các tweet mỗi 10 phút một lần về những người đã mất vì dịch bệnh, một lời nhắc nhở người dân ở nhà, ý thức đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách xã hội.

Các dòng tweet của Sở Y tế Los Angeles ngày 31-12 đều kèm thông điệp "Hãy làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Hãy cứu mạng người".

California là bang thứ 3 ở Mỹ vượt 25.000 ca tử vong. Hiện nay bang New York ghi nhận gần 38.000 ca tử vong và bang Texas đã có hơn 27.000 người chết vì COVID-19.

Số ca nhiễm đang lan nhanh và California ngày 30-12 đã ghi nhận một ca nhiễm biến thể mới của virus corona và là ca thứ 2 ở Mỹ.

Các bệnh viện, đặc biệt là ở miền Nam và thung lũng San Joaquin ở miền trung của bang California, đang quá tải và không còn giường cho các bệnh nhân nhập viện để điều trị COVID-19. Trong một số trường hợp, bác sĩ buộc phải điều trị bệnh nhân ngay trong xe cấp cứu.

Tin vui năm mới: WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên Tin vui năm mới: WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên

TTO - Vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng khẩn cấp là vắc xin Comirnaty COVID-19 mRNA sản xuất chung bởi hãng Pfizer/BioNTech.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên