05/09/2023 06:50 GMT+7

Hơn 22 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

Sáng nay 5-9, hơn 22 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước dự khai giảng năm học mới 2023-2024. Đây là năm học thứ tư triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Gia Lai - Ảnh: TTXVN

Trong nhiều năm qua, lễ khai giảng năm học mới được quy định thống nhất trên cả nước, diễn ra vào sáng 5-9. 

Lễ khai giảng gọn nhẹ

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa, mang đến cho thầy, trò cả nước tâm thế vui tươi bước vào năm học mới.

Các nhà trường đều tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10), lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội dự lễ khai giảng năm học mới trong sáng 5-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội dự lễ khai giảng năm học mới trong sáng 5-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Sau phần nghi lễ, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động đa dạng gắn với các chủ đề của năm học, hoặc hướng tới những thông điệp cụ thể nằm trong chương trình hành động xuyên suốt năm học.

Thú vị cuộc thi dân vũ chào năm học mới của học sinh ở Quảng Nam

Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên chương trình mới được triển khai ở các lớp 4, 8, 11. Tuy vậy, các nhà trường vẫn phải song song thực hiện cả hai chương trình (còn các lớp 5, 9, 12 tiếp tục học Chương trình giáo dục 2006). 

Các nhà trường phải tiếp tục vượt qua khó khăn, bổ sung các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm triển khai chương trình mới hiệu quả, chất lượng hơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định năm học 2023-2024 phải gia tăng nhiều hơn sự năng động, sáng tạo ở tất cả các khâu của hoạt động giáo dục trong các nhà trường. 

Trong đó vai trò chủ chốt là các thầy giáo, cô giáo. Sự nỗ lực, vượt khó của các thầy cô giáo là nhân tố quyết định trong việc hướng đến mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại Trường Hữu nghị T78, Phúc Thọ, Hà Nội - Ảnh: THẾ ĐẠI

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai giảng tại Trường Hữu nghị T78, Phúc Thọ, Hà Nội - Ảnh: THẾ ĐẠI

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại Hà Nội, hơn 2,2 triệu học sinh mầm non, phổ thông bước vào năm học mới 2023-2024, lễ khai giảng năm học mới được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thống nhất chỉ gói gọn trong 60 phút. Các bài diễn văn của hiệu trưởng cũng được rút ngắn, giảm bớt phần báo cáo thành tích, nhấn mạnh đến các chủ đề, thông điệp mà nhà trường muốn trao gửi đến các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh.

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chọn chủ đề "Dẫn dắt sự thay đổi" để nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh thay đổi từ nhận thức tới hành vi, thái độ tạo nên sự thay đổi trong cách dạy, cách học. Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) nêu quyết tâm "Sáng rõ mục tiêu - thêm nhiều động lực" bằng cách khích lệ học sinh đăng ký các mục tiêu cá nhân của mình ngay tại lễ khai giảng năm học mới.

Trường Marie Curie (Hà Nội) chọn chủ đề Người trẻ với slogan được ghi trên phông chính của sân khấu lễ khai giảng và trên các băng rôn "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta / Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".

Cô giáo buộc sợi nơ đỏ lên tay cho học sinh trong lễ khai giảng tại Trường Marie Curie (Hà Nội) - Ảnh: VĨNH HÀ

Cô giáo buộc sợi nơ đỏ lên tay cho học sinh trong lễ khai giảng tại Trường Marie Curie (Hà Nội) - Ảnh: VĨNH HÀ

Bài phát biểu tại lễ khai mạc của thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường này, cũng rất lạ, không hề có phần báo cáo thành tích, mà bắt đầu bằng câu: "Người trẻ, các bạn đang ở đâu? Các bạn phải làm gì?". 

Ông nhắc đến các cuộc cách mạng làm thay đổi thế giới của thế kỷ 18, 19, 20 và công nghiệp 4.0 của thế kỷ 21 rồi nhắn nhủ học sinh "Công nghệ 4.0 tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới đòi hỏi người trẻ phải tích cực học tập và áp dụng công nghệ mới. Năm học mới bắt đầu, NGƯỜI TRẺ Marie Curie đã biết mình ở đâu, biết mình phải làm gì và làm như thế nào?".

Một số trường nhân dịp lễ khai giảng cũng nhấn mạnh các chủ đề năm học mới như "Sự biết ơn", "Hạnh phúc", "Hợp tác"… được thể hiện qua các hoạt động ngay sau phần lễ của ngày khai trường.

Có những trường tổ chức để học sinh lớp cuối cấp (lớp 5, 9, 12) tặng hoa cho học sinh mới (lớp 1, 6, 10), vinh danh những học sinh ưu tú, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, hay chia sẻ các câu chuyện, việc làm cảm động của thầy cô giáo, học sinh nhằm lan tỏa năng lượng tích cực vào ngày khai giảng năm học mới.

Chia sẻ với học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Cần Thơ) trong lễ khai giảng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói: "Bác rất mong chờ tin vui của thầy trò trường mình. Nếu có thể cuối mỗi học kỳ, đại diện học sinh viết thư gửi cho bác, thông báo những kết quả nổi bật nhất. Bác sẽ có quà để chúc mừng và chia vui với các cháu".

Ông cũng cho biết đã đọc và biết về tấm gương chia sẻ và giúp đỡ mọi người của cô giáo Huỳnh Thị Ngọc Phượng của trường, mong rằng mỗi thầy cô giáo hãy thắp lên ngọn lửa của tinh thần yêu nước, ngọn lửa của lòng hiếu học trong học sinh, lan tỏa tinh thần yêu thương của thầy trò ở ngôi trường giàu truyền thống, đến với cộng đồng.

Dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã tặng hoa chúc mừng và trao tặng 10 bộ máy tính cho nhà trường.

Tại Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã trao nhiều phần quà tặng nhà trường nhân khai giảng năm học mới. Đoàn cũng đã trao 20 căn nhà tình nghĩa trị giá 1 tỉ đồng tặng 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao 200 triệu đồng tặng trẻ em nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Lặc...

Dự lễ khai giảng tại Trường THCS Tân Phú huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn công tác đã tặng quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Đoàn cũng dự lễ khánh thành công trình nước sạch tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã trao học bổng cho học sinh vượt khó của tỉnh. Ông cũng đến thăm hỏi, chúc sức khỏe các gia đình chính sách ở huyện Mỏ Cày Nam...

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trò chuyện với các em học sinh tại lễ khai giảng ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Cần Thơ) - Ảnh: T. LŨY

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trò chuyện với các em học sinh tại lễ khai giảng ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Cần Thơ) - Ảnh: T. LŨY

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh: H.T

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao học bổng cho học sinh nghèo - Ảnh: H.T

Niềm vui của trẻ cùng mẹ tới trường trong lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Niềm vui của trẻ cùng mẹ tới trường trong lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, TP.HCM trong lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức, TP.HCM trong lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội dự lễ khai giảng năm học mới trong sáng 5-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội dự lễ khai giảng năm học mới trong sáng 5-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) trong lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) trong lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn (áo xanh) - dự lễ khai giảng năm học mới và trao 80 suất học bổng tại Trường THPT Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: CHÍ HẠNH

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn (áo xanh) - dự lễ khai giảng năm học mới và trao 80 suất học bổng tại Trường THPT Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: CHÍ HẠNH

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) trong lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM) trong lễ khai giảng sáng 5-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các bạn học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) háo hức trong lễ khai giảng sáng 5-9. Năm học vừa qua, trường đạt được nhiều thành tích đáng kể như 38 giải quốc gia, 92 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 38 huy chương kỳ thi Olympic 30-4 khối chuyên… - Ảnh: C.NHẬT

Các bạn học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) háo hức trong lễ khai giảng sáng 5-9. Năm học vừa qua, trường đạt được nhiều thành tích đáng kể như 38 giải quốc gia, 92 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 38 huy chương kỳ thi Olympic 30-4 khối chuyên… - Ảnh: C.NHẬT

Thầy cô Trường tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) chào đón học sinh lớp 1 bước vào năm học mới 2023-2024. Năm học này Thanh Hóa có gần 1 triệu học sinh các cấp - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Thầy cô Trường tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) chào đón học sinh lớp 1 bước vào năm học mới 2023-2024. Năm học này Thanh Hóa có gần 1 triệu học sinh các cấp - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Học sinh trường quốc tế Á Châu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trong lễ khai giảng. Thầy Eric Brian Bruen, giáo viên nhà trường, chia sẻ ở đất nước của thầy và hầu hết các quốc gia khác không có một ngày khai giảng cụ thể như ở Việt Nam. “Việc tổ chức lễ khai giảng có thể giúp thầy và trò tạo dựng mối quan hệ gắn bó hơn. Đặc biệt là đối với các thầy cô nước ngoài với các em học sinh Việt Nam”, thầy nói - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Học sinh trường quốc tế Á Châu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trong lễ khai giảng. Thầy Eric Brian Bruen, giáo viên nhà trường, chia sẻ ở đất nước của thầy và hầu hết các quốc gia khác không có một ngày khai giảng cụ thể như ở Việt Nam. “Việc tổ chức lễ khai giảng có thể giúp thầy và trò tạo dựng mối quan hệ gắn bó hơn. Đặc biệt là đối với các thầy cô nước ngoài với các em học sinh Việt Nam”, thầy nói - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Học sinh trong lễ khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm,   thành phố  Cần Thơ. Năm học này thành phố có hơn 236.900 học sinh, trong đó khoảng 91.900 em tiểu học, 102.000 học sinh trung học, còn lại là trẻ mầm non. Toàn ngành có 15.332 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học - Ảnh: THÁI LŨY

Học sinh trong lễ khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, thành phố Cần Thơ. Năm học này thành phố có hơn 236.900 học sinh, trong đó khoảng 91.900 em tiểu học, 102.000 học sinh trung học, còn lại là trẻ mầm non. Toàn ngành có 15.332 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học - Ảnh: THÁI LŨY

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam đánh trống khai giảng năm học mới. Năm học này toàn tỉnh Quảng Nam có 727 trường với tổng số gần 346.000 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300 người - Ảnh: LÊ TRUNG

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam đánh trống khai giảng năm học mới. Năm học này toàn tỉnh Quảng Nam có 727 trường với tổng số gần 346.000 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300 người - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngay sau lễ khai giảng, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam đã diễn ra cuộc thi dân vũ giữa các khối lớp khiến nhiều học sinh, đại biểu dự lễ khai giảng thú vị. Các bạn học sinh đã đứng giữa sân trường trình diễn những bài dân vũ với vũ đạo sôi động, đẹp mắt - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngay sau lễ khai giảng, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam đã diễn ra cuộc thi dân vũ giữa các khối lớp khiến nhiều học sinh, đại biểu dự lễ khai giảng thú vị. Các bạn học sinh đã đứng giữa sân trường trình diễn những bài dân vũ với vũ đạo sôi động, đẹp mắt - Ảnh: LÊ TRUNG

Học sinh lớp 1 dự lễ khai giảng đầu tiên tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học & THCS Hồ Bốn (Mù Cang Chải, Yên Bái). Trước đó, ngày 5-8, trận lũ quét lịch sử đi qua ngôi trường đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất cho nhà trường, đây cũng là ngôi trường có 4 thầy giáo mất trắng nhà sau lũ quét - Ảnh: CAO CƯỜNG

Học sinh lớp 1 dự lễ khai giảng đầu tiên tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học & THCS Hồ Bốn (Mù Cang Chải, Yên Bái). Trước đó, ngày 5-8, trận lũ quét lịch sử đi qua ngôi trường đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất cho nhà trường, đây cũng là ngôi trường có 4 thầy giáo mất trắng nhà sau lũ quét - Ảnh: CAO CƯỜNG

Học sinh Trường tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) tại lễ khai giảng sáng 5-9. Sau lễ khai giảng, các em bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Học sinh Trường tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) tại lễ khai giảng sáng 5-9. Sau lễ khai giảng, các em bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học mới - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Em Gia Bảo, học sinh lớp 3A Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (bên trái), vui khi được gặp lại bạn bè - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Em Gia Bảo, học sinh lớp 3A Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (bên trái), vui khi được gặp lại bạn bè - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhiều học sinh miền Tây "mất" lễ khai giảng vì mưa

Do ảnh hưởng của bão số 3 nên sáng nay 5-9, TP Phú Quốc, Kiên Giang trời mưa, vì vậy hầu hết các trường trên địa bàn không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Tại xã đảo Thổ Châu - xã xa đất liền nhất của tỉnh Kiên Giang, nơi có cột mốc A1 trên biển, phụ huynh vẫn đưa học sinh tới trường dù mưa. Dù vậy, các cháu nhỏ ở xã đảo này không hưởng được niềm vui ngày khai giảng do trời mưa lớn.

Riêng tại Trường THPT An Thới, tranh thủ trời ngớt mưa, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ trong 30 phút với nội dung đọc thư của Chủ tịch nước và đánh trống khai trường. Sau đó thầy cô và đại biểu tham dự buổi tọa đàm tại hội trường, nhường sân khấu lại cho các em học sinh "quẩy" trong mưa.

Do trời mưa rào nên Trường THPT An Thới, phường An Thới, TP Phú Quốc làm lễ khai giảng năm học 2023-2024 ở sân trường với thời gian ngắn. Năm học 2023 - 2024, TP Phú Quốc, Kiên Giang có 32.000 học sinh các cấp - Ảnh: DUY KHÁNH

Do trời mưa rào nên Trường THPT An Thới, phường An Thới, TP Phú Quốc làm lễ khai giảng năm học 2023-2024 ở sân trường với thời gian ngắn. Năm học 2023 - 2024, TP Phú Quốc, Kiên Giang có 32.000 học sinh các cấp - Ảnh: DUY KHÁNH

Trong khi đó một số điểm trường ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang che rạp cho học sinh dự lễ khai giảng năm học mới. Một số trường tổ chức lễ khai giảng trong hội trường. "Lễ khai giảng đặc biệt này em cảm thấy rất ấm áp. Ngồi dự lễ trong lớp, em và các bạn vẫn nghe thầy cô phổ biến hết những nhiệm vụ trong năm học mới này", Lê Nguyên Thứ, học sinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang, cho biết. 

Theo ông Nguyễn Lưu Trung - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, mấy ngày trước đây do ảnh hưởng thời tiết xấu nên lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cũng xuống kiểm tra và triển khai nhiều phương án làm lễ khai giảng năm học 2023-2024, trong đó có phương án khai giảng ở hội trường của trường. "Lễ khai giảng ngắn gọn nhưng vẫn ấm áp không khí ngày đầu đến trường của các em học sinh", ông Trung nói. 

Tại Cà Mau, dù trời mưa lớn từ đêm đến sáng, thầy và trò Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, xã Khánh An, huyện U Minh vẫn đến tham dự lễ khai giảng đầy đủ. Trường có 240 học sinh với 4 lớp, là trường vùng xa của tỉnh với đa phần các học sinh sống trên khu vực lâm phần rừng tràm. "Thời tiết hôm nay không thuận lợi, trường không có mái che mưa nên tổ chức cho các em học sinh ngồi trong lớp và hành lang trường để nghe khai giảng", thầy Lê Văn Ngơi, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Học sinh Cà Mau đi vỏ lãi đến trường dự khai giảng sáng 5-9. Sáng nay Cà Mau có mưa lớn, tuy nhiên các em học sinh háo hức đến trường từ sớm - Ảnh: THANH HUYỀN

Học sinh Cà Mau đi vỏ lãi đến trường dự khai giảng sáng 5-9. Sáng nay Cà Mau có mưa lớn, tuy nhiên các em học sinh háo hức đến trường từ sớm - Ảnh: THANH HUYỀN

Chị Trần Diễm My cùng con vượt mưa hơn 4 km để kịp giờ khai giảng - Ảnh: THANH HUYỀN

Chị Trần Diễm My cùng con vượt mưa hơn 4 km để kịp giờ khai giảng - Ảnh: THANH HUYỀN

Cũng do trời mưa nên học sinh nhiều trường ở Kiên Giang dự lễ khai giảng trong hội trường của trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cũng do trời mưa nên học sinh nhiều trường ở Kiên Giang dự lễ khai giảng trong hội trường của trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

TP.HCM khánh thành trường tiểu học 131 tỉ đồng

Sáng 5-9, Trường tiểu học Rạch Già (Bình Chánh) tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học. Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Đây là một trong những ngôi trường xây mới, được đưa vào sử dụng tại TP.HCM trong năm học 2023-2024, góp phần giảm sức "nóng" của tình trạng thiếu phòng học trên địa bàn thành phố.

Trường tiểu học Rạch Già thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, nằm ở vùng rìa TP.HCM, giáp với tỉnh Long An. Trường có tổng mức đầu tư gần 131 tỉ đồng.

Với diện tích hơn 11.000m2, trường là nơi học tập của hơn 770 học sinh thuộc 23 lớp, với 30 phòng học, 8 phòng bộ môn, 20 phòng chức năng, hội trường rộng hơn 300m2, nhà ăn bán trú... Khu thư viện của nhà trường được tích hợp dữ liệu số.

Ngoài Trường tiểu học Rạch Già, huyện Bình Chánh cũng đưa vào sử dụng các ngôi trường mới cho năm học 2023-2024, gồm Trường THCS Trung Sơn, Trường mầm non Bình Hưng, Trường tiểu học Tân Túc...

Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi giao lưu cùng học sinh Trường tiểu học Rạch Già trong buổi khánh thành trường và khai giảng năm học mới - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi giao lưu cùng học sinh Trường tiểu học Rạch Già trong buổi khánh thành trường và khai giảng năm học mới - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Lên "chuyến tàu hạnh phúc" trước ngày khai giảng Lên 'chuyến tàu hạnh phúc' trước ngày khai giảng

'Con không thể hạnh phúc khi chỉ sống cùng cha hoặc mẹ', 'Con không thể sống hạnh phúc khi chỉ làm những điều bố mẹ mong muốn'… là những tâm sự của con trước ngày khai giảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên