
Nhiều năm nay, cử tri liên tục kiến nghị sớm nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 - Ảnh: AN LONG
Ngày 22-5, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã chủ trì cuộc họp góp ý báo cáo nghiên cứu khả thi phương án tổng thể giải phóng mặt bằng của tuyến quốc lộ 62.
Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 là dự án thành phần thuộc dự án 3 tuyến quốc lộ (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới được Bộ Xây dựng phê duyệt vào tháng 2-2026, giao Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.
Tổng mức đầu tư dự án thành phần này là hơn 3.200 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỉ đồng.
Phạm vi dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 62 có chiều dài khoảng 69km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ điểm đầu Km4+200, giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến điểm cuối tại Km74.
Trong đó có xây dựng mới tuyến tránh Tân Thạnh dài khoảng 8km để tránh khu dân cư đông đúc.
Quy mô xây dựng theo đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, lề đường mỗi bên rộng 0,5m.
Vận tốc thiết kế 80km/h. Kết cấu mặt đường cấp cao A1 và các công trình cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, khổ cầu phù hợp với nền đường.
Hướng tuyến chủ yếu bám theo quốc lộ 62 hiện hữu, tim tuyến đi trùng với đường hiện hữu hoặc đi lệch, mở rộng về một bên phù hợp với địa hình.
Tuyến tránh xây dựng mới từ Km40+800 đến Km48+983 về phía bên phải tuyến quốc lộ 62 hiện nay.

Hướng tuyến dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 62 - Ảnh công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn
Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 37,03ha. Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm khẳng định tỉnh cơ bản thống nhất đối với phương án giải phóng mặt bằng tổng thể dự án mà đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra.
Việc giải phóng mặt bằng sẽ được tổ chức tổng thể trên toàn tuyến, tại các địa phương có dự án gồm phường Khánh Hậu, xã Mỹ An, xã Tân Tây, xã Thạnh Hóa, xã Tân Thạnh, xã Mộc Hóa, phường Kiến Tường và xã Bình Hiệp.
Tại cuộc họp, ông Lâm đề nghị các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện phương án giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao ranh, mốc cho các địa phương để triển khai dự án. Đồng thời yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm công tác giải phóng mặt bằng được giao.
Đến nay quốc lộ 62 vẫn là tuyến huyết mạch nối quốc lộ 1 từ phường Long An, trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh về vùng Đồng Tháp Mười, tiếp giáp khu vực biên giới Campuchia. Tuy nhiên sau gần 30 năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Đặc biệt vào dịp lễ, tết, con đường này chịu áp lực giao thông rất lớn, xảy ra ùn ứ kéo dài. Những năm gần đây, cử tri liên tục bức xúc, yêu cầu sớm cải tạo, nâng cấp con đường này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận