Hollywood không thể tồn tại nếu thiếu phim hoạt hình

Tại sao những người trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood vẫn không coi trọng phim hoạt hình? Họ âm thầm mặc định: thể loại này chỉ là thứ để trông trẻ.

Hollywood không thể tồn tại nếu thiếu phim hoạt hình - Ảnh 1.

Hiện nay, hoạt hình đang trải qua chuỗi thành công chưa từng có - Ảnh: Pixar

Theo Variety, chưa bao giờ phim hoạt hình đóng vai trò quan trọng đối với doanh thu của Hollywood như hiện nay, nhất là trong năm 2026.

Oanh tạc phòng vé

The Super Mario Galaxy Movie của Universal và Illumination trở thành phim đầu tiên vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu trong năm 2026.

Hoppers của Pixar đạt doanh thu mở màn cao nhất đối với một bộ phim nguyên tác của Pixar kể từ Coco năm 2017. Trong khi đó, Toy Story 5 dễ dàng vượt mốc 1 tỉ USD.

Inside Out 2 Zootopia 2 lần lượt đứng đầu doanh thu trong năm 2024 và 2025 - đánh dấu lần đầu tiên phim hoạt hình thống trị phòng vé trong hai năm liên tiếp. Zootopia 2 cũng trở thành phim hoạt hình Hollywood ăn khách nhất mọi thời đại.

Hollywood không thể tồn tại nếu thiếu phim hoạt hình - Ảnh 2.

Zootopia thắng ở phòng vé lẫn quà lưu niệm ăn theo - Ảnh: Disney

Nếu không tính hai mùa phim 2020 và 2021, khi đại dịch khiến các rạp chiếu gần như vắng bóng những tác phẩm dành cho gia đình, hoạt hình chiếm khoảng 20% trong số 10 phim có doanh thu cao nhất mỗi năm suốt một thập kỷ qua.

Thế nhưng, những nghệ sĩ đứng sau các phim này lại hiếm khi cảm thấy mình được coi trọng đến vậy.

Cuối tháng 7 vừa qua, Pixar vừa trải qua đợt cắt giảm nhân sự lớn khi hơn 100 nhân viên phải rời công ty.

Tháng 5-2024, Pixar cắt giảm 14% nhân sự, tương đương khoảng 175 người. Năm 2023, Netflix tái cấu trúc bộ phận hoạt hình, cắt giảm nhân sự và dừng phát triển hai dự án đang ở giai đoạn tiền sản xuất.

Phim hoạt hình để trông trẻ?

Một họa sĩ hoạt hình thẳng thắn chia sẻ: "Bạn không thể tưởng tượng cảm giác bực bội đến mức nào khi liên tục đọc những thông cáo báo chí ca ngợi phim hoạt hình của chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền, nhận được bao nhiêu đề cử; rồi sau đó hãng phim quay sang những người đã làm việc ở đây suốt nhiều năm và nói: 'Chúng tôi không còn cần các bạn nữa'".

Tuy nhiên, một số người đang nắm giữ tương lai của ngành hoạt hình cũng thừa nhận rằng sự xem thường này một phần bắt nguồn từ chính ngành.

Pete Docter, giám đốc sáng tạo của Pixar, người từng đạo diễn những phim đoạt Oscar như Up, Inside Out Soul, nói: "Rất nhiều người trên thế giới vẫn nghĩ hoạt hình là phim dành cho trẻ em và chính chúng ta cũng góp phần tạo ra điều đó.

Bạn nhìn vào 90% số phim của Hollywood, chúng đều hài hước, ngớ ngẩn, có phần giống những thứ để trông trẻ. Với tư cách một ngành công nghiệp, chúng ta có thể nâng tầm cuộc chơi".

Hollywood không thể tồn tại nếu thiếu phim hoạt hình - Ảnh 3.

Hành trình phiêu lưu của nàng công chúa nhà Disney với những người bạn đồng hành mới trong Moana 2 mang về doanh thu tỉ đô cho Disney - Ảnh: Disney

Dù vậy, chỉ riêng thành tích phòng vé cũng đáng lẽ đã đủ để hoạt hình nhận được nhiều sự tôn trọng hơn.

"Nếu số liệu của tôi chính xác, Moana 2 (2024) kiếm được nhiều tiền hơn tổng doanh thu của tất cả các phim được đề cử Phim hay nhất cộng lại" - Jim Morris, người giữ chức chủ tịch Pixar suốt 21 năm, nói. "Hoạt hình đang nâng đỡ rất nhiều hãng phim vào lúc này".

Năm 2025, Na Tra 2 trở thành phim hoạt hình đầu tiên vượt mốc 2 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Sự ổn định ấy mang lại cho các hãng phim một thứ rất quan trọng: quyền tự do mạo hiểm. 

Khi các bản live-action nguyên tác gặp khó khăn, chính những thương hiệu hoạt hình giúp kéo khán giả trở lại rạp. Khoảng đệm đó cho phép các hãng phim mạnh dạn đặt cược vào những dự án mới.

Hollywood không thể tồn tại nếu thiếu phim hoạt hình - Ảnh 4.

Hoạt hình Na tra 2 khuynh đảo phòng vé Trung Quốc - Ảnh: Sohu

Vậy một trong những tác phẩm trên cần làm gì để giành giải Phim hay nhất tại Oscar? Đó vẫn là câu hỏi trăn trở của ngành.

Kể từ khi hạng mục Phim hoạt hình hay nhất thành lập vào năm 2001, đây vừa là sự ghi nhận vừa là một rào cản: đó là nơi để vinh danh các tác phẩm hoạt hình, nhưng đồng thời cũng khiến chúng bị tách khỏi cuộc đua giải thưởng quan trọng nhất.

Chỉ có ba phim hoạt hình từng được đề cử Phim hay nhất: Beauty and the Beast (1991), Up (2009) và Toy Story 3 (2010). Cộng đồng người hâm mộ cho rằng danh sách này đáng lẽ phải dài hơn rất nhiều.

Hy vọng một ngày nào đó, Viện Hàn lâm sẽ nhìn thấy điều mà những người làm hoạt hình biết từ lâu: hoạt hình không phải là thể loại thấp hơn điện ảnh người đóng. Nó chính là điện ảnh.

Hollywood không thể tồn tại nếu thiếu phim hoạt hình - Ảnh 6.Hollywood thu hàng tỉ USD, nhưng đừng vội ăn mừng

Hollywood mùa hè rực rỡ tại phòng vé, nhưng những con số đi kèm nhiều dấu hỏi đáng ngạc nhiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất