
Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - đại diện Hội Tương trợ và hợp tác Đức - Việt (trái), trao 521 triệu đồng cho ông Lê Văn Luận - Giám đốc phát triển kinh doanh khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (phải), nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ - Ảnh: BÉ HIẾU
Hơn 20 năm tin tưởng và đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ
Bà Nguyễn Thị Minh Phượng - đại diện Hội tương trợ và hợp tác Đức - Việt, cho biết trong các hoạt động cứu trợ thiên tai, bão lũ, báo Tuổi Trẻ luôn chuyển nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng trao đổi với đại diện báo Tuổi Trẻ về mục đích và mong muốn chuyển số tiền hỗ trợ đến bà con miền Trung một cách thiết thực, kịp thời - Ảnh: BẢO TRÂN
“Chúng tôi chọn gửi gắm tấm lòng qua báo Tuổi Trẻ. Số tiền 521 triệu đồng được vận động từ cộng đồng người Việt tại Đức, hội tin tưởng chuyển về báo để kịp thời hỗ trợ bà con chịu thiệt hại”, bà nói.
Bà Phượng chia sẻ thêm: “Với thời gian đồng hành lâu dài, tình cảm của hội và báo đã trở nên khắng khít. Các hoạt động của báo Tuổi Trẻ đã chứng minh rằng đơn vị rất minh bạch, công tâm”.
Hội đã đồng hành và hỗ trợ nhiều chương trình thiết thực, từ học bổng, xây nhà lưu trú đến cứu trợ bão lũ. Trong đợt mưa bão Yagi tàn phá dữ dội, hội đã kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ và luôn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn.
Qua nhiều đợt bão lũ, lần này thiệt hại nặng nề hơn do các cơn bão liên tục đổ bộ. Thấy đồng bào quê nhà khốn khó, tài sản mất sạch, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, kiều bào chỉ mong sự đóng góp của mình sẽ san sẻ phần nào mất mát.
Ông Lê Văn Luận - Giám đốc phát triển kinh doanh khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - bày tỏ: “Sự hiện diện của bà Phượng và hội đã mang lại nguồn động viên tinh thần lớn cho nhiều mảnh đời khó khăn trong đợt lũ lần này, và suốt hơn 20 năm qua, bà cùng hội vẫn bền bỉ chọn báo Tuổi Trẻ đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện”.
Từ hoạt động cứu trợ khẩn cấp đến sinh kế lâu dài cho bà con vùng lũ
Ông Lê Văn Luận - Giám đốc phát triển kinh doanh khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - cho biết, ngay khi mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp, nước dâng đến tận mái nhà tại nhiều khu vực ở Phú Yên (cũ), Bình Định (cũ) và Khánh Hòa, báo Tuổi Trẻ đã lập tức cử đội ngũ phóng viên tới các điểm ngập sâu, kịp thời trao những phần thực phẩm thiết yếu cho người dân.

Đồng hành với báo Tuổi Trẻ trong nhiều chương trình, Hội Tương trợ và hợp tác Đức - Việt luôn tin tưởng vào những hoạt động xã hội mà báo kịp thời phát động nhằm hỗ trợ bà con - Ảnh: BẢO TRÂN
Tính đến ngày hôm nay, báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận gần 21 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, đối tác và bạn đọc gửi về hỗ trợ. Bên cạnh việc cứu trợ khẩn cấp trong những ngày mưa lũ, ngay khi nước rút, báo đã nhanh chóng triển khai học bổng hỗ trợ nhằm ngăn tình trạng học sinh bỏ học sau bão lũ.
Đồng thời, báo cũng gửi tặng các thầy cô giáo những vật dụng cần thiết để sớm ổn định lại việc dạy và học.
Chương trình hỗ trợ sinh kế như cung cấp cây giống, con giống để giúp bà con nông dân tái gây dựng sản xuất cũng được gấp rút triển khai. Ngoài ra, việc xây dựng, sửa chữa trường học được ưu tiên nhằm đảm bảo các em có nơi học ổn định và thầy cô yên tâm trở lại giảng dạy.
“Ngoài những kế hoạch dài hơi tùy theo nguồn đóng góp của bạn đọc, báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực, bền vững, bảo đảm nguồn lực được chuyển đến đúng đối tượng, đúng địa bàn và những nơi thật sự cần thiết”, ông Luận nói.
Bà Phượng chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng báo Tuổi Trẻ. Đội ngũ phóng viên của báo tại địa phương nắm rất rõ tình hình thực tế nên khi xác định đúng nhu cầu, báo cứ chủ động triển khai nguồn hỗ trợ”.
Thay mặt báo Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Luận gửi lời tri ân đến sự đồng hành bền bỉ của hội. Ông khẳng định báo Tuổi Trẻ sẽ nỗ lực hết sức để mọi nguồn lực ủng hộ được chuyển đến đúng nơi, đúng lúc và kịp thời nhất.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận