
Tòa nhà số 1 Pasteur khi được sử dụng làm trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố - Ảnh: HLHPN
Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ suốt 50 năm qua
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng xem xét lại trụ sở số 1 Pasteur, phường Hải Châu.
Nội dung tờ trình cho biết tòa nhà số 1 Pasteur, phường Hải Châu, là công trình kiến trúc Pháp cổ tiêu biểu - một trong những dấu ấn đô thị đặc trưng còn được lưu giữ tại trung tâm thành phố.
Công trình không chỉ mang giá trị về lịch sử và kiến trúc, mà còn phản ánh diện mạo đô thị Đà Nẵng trong tiến trình phát triển hơn một trăm năm qua.
Sau thời điểm năm 1975, công trình này được các thế hệ cán bộ phụ nữ tiếp quản, sử dụng làm trụ sở làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.
"Gần nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ Hội đã gìn giữ, trùng tu và bảo quản nguyên trạng, biến nơi đây trở thành không gian văn hóa mở, thân thiện, gần gũi với cộng đồng.
Đây là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động sinh hoạt, giao lưu, triển lãm, tiếp đón khách trong và ngoài nước tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người và phong trào phụ nữ Đà Nẵng.
Đây là nguyện vọng tha thiết, là nơi mà các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Đà Nẵng mong muốn gìn giữ và tìm về", tờ trình nêu rõ.
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đề nghị thành phố xem xét cho phép sử dụng tòa nhà này làm trụ sở làm việc.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp hình cùng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 93 xã, phường ở Đà Nẵng trước trụ sở số 1 Pasteur - Ảnh: - Ảnh: HLHPN
3 cơ sở đề xuất xin giữ lại
Trong công này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng nêu ra 3 cơ sở đề xuất.
Về tính lịch sử và hiệu quả sử dụng: Hội đã trực tiếp quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả tòa nhà qua nhiều thế hệ, giữ nguyên giá trị kiến trúc và cảnh quan.
Tính phù hợp về chức năng: Hoạt động của Hội gắn với cộng đồng, văn hóa, giáo dục và truyền thông giá trị nhân văn - hoàn toàn phù hợp với đặc điểm không gian mở, thân thiện và giá trị văn hóa của công trình.
Tính hợp lý: Tránh phát sinh di dời, lãng phí trong khi chờ hoàn thiện công trình trụ sở làm việc chung của khối Mặt trận - Đoàn thể.
Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 3-11, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã ký văn bản gửi UBND thành phố đề nghị làm rõ sự phù hợp về công năng, quy mô và kiến trúc khi bố trí tòa nhà số 1 Pasteur làm trụ sở Công an phường Hải Châu.
HĐND thành phố cũng nhấn mạnh cần bảo đảm trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng các công trình kiến trúc có giá trị, đồng thời ưu tiên xem xét sử dụng cho lĩnh vực văn hóa nhằm bảo tồn công trình hiếm hoi còn lại mang dấu ấn kiến trúc Pháp tại trung tâm Đà Nẵng.
Trước đó vào ngày 28-10, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn thống nhất chủ trương bố trí các cơ sở nhà, đất cho Công an thành phố quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc của Công an phường Hải Châu tại cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur (trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố).
Tuy nhiên vừa qua nhiều cử tri, nhà văn hóa đã có ý kiến cần cân nhắc việc sử dụng cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur một cách phù hợp, nhằm bảo tồn các công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị hiếm hoi còn lại của thành phố.
Trước đó vào tháng 9-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cũng có công văn gởi Sở Tài chính thành phố đề xuất tiếp tục sử dụng trụ sở số 1 Pasteur, phường Hải Châu, là nơi làm việc của Hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận