
Những công dân xuất cảnh trái phép sang Thái Lan vừa được Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ hồi hương - Ảnh: Đ.N.
Ngày 27-6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng hồi hương 7 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Lan về địa phương.
Những người vừa được hồi hương về nước có hộ khẩu thường trú tại các xã Ia Ko và Ia Băng, tỉnh Gia Lai.
Các công dân này xuất cảnh bất hợp pháp sang Thái Lan từ năm 2023 theo người thân với mong muốn được đi định cư tại nước thứ ba.
Nhưng trong thời gian cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, họ không có việc làm ổn định, cuộc sống thiếu thốn.
Ngoài ra, họ phải thường xuyên lẩn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng sở tại, đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe, an toàn.
Trong số 7 người vừa được hồi hương đa số đều còn nhỏ tuổi, có 3 người có cha mẹ đang bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ do vi phạm quy định về cư trú. Có một trường hợp đang mắc bệnh ung thư máu, không có điều kiện khám, điều trị nên mong muốn được trở về Việt Nam chữa trị.
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn về việc đưa người ra nước ngoài lao động, sinh sống hoặc định cư bằng con đường bất hợp pháp.
Nhiều người sau khi xuất cảnh trái phép rơi vào tình trạng không có giấy tờ, không có việc làm, không được pháp luật nước sở tại bảo vệ. Thường xuyên bị truy bắt, giam giữ và trục xuất. Trẻ em đi theo bố mẹ có nguy cơ gián đoạn học tập, thiếu sự chăm sóc, chịu nhiều thiệt thòi về sức khỏe và tinh thần.
Do đó người dân không nên tin theo người môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Khi có nhu cầu học tập, lao động hoặc định cư ở nước ngoài cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận