24/03/2025 15:10 GMT+7

Đắk Lắk kêu gọi người bị lừa vượt biên có thể tự nguyện hồi hương

Trước việc nhiều người bị lừa vượt biên trắng tay "ở thì lo, về lại sợ", UBND tỉnh Đắk Lắk có thư kêu gọi đồng bào dân tộc thiểu số hồi hương tự nguyện.

Đắk Lắk kêu gọi đồng bào dân tộc thiểu số hồi hương tự nguyện - Ảnh 1.

Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) tặng quà cho công dân vượt biên trái phép hồi hương, người được tha tù trước hạn để động viên người dân về quê an sinh - Ảnh: TÂM AN

Ngày 24-3, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có thư kêu gọi đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương.

Tạo mọi điều kiện cho công dân hồi hương

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, thư kêu gọi này nhằm khuyến khích bà con quay về định cư tại quê nhà, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh sẽ hỗ trợ đồng bào trong việc làm thủ tục pháp lý, hành chính, cấp giấy tờ tùy thân, đất đai và hỗ trợ việc làm.

Từ năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho 42 người dân hồi hương Việt Nam, đoàn tụ với thân nhân, gia đình. 

Dù trước đó có những vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh, nhưng khi trở về địa phương, những người này không bị xử lý hành chính hay hình sự mà còn được chính quyền, đoàn thể xã hội động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu, hướng dẫn tiếp cận các chính sách hỗ trợ về chỗ ở, việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với thư kêu gọi, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu xây dựng 4.285 căn nhà trong năm 2025. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đầu tư vào các chương trình hỗ trợ sinh kế, chăn nuôi, đào tạo nghề nghiệp, giúp người hồi hương nhanh chóng ổn định cuộc sống.

"Tỉnh cam kết sẽ tạo môi trường sống ổn định, bình đẳng và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân hồi hương. Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy trở về đóng góp vào sự phát triển của quê hương, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn", lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết.

Tiếp tục cảnh báo bẫy "việc nhẹ lương cao"

Trước đó, nhiều người bị kẻ xấu dụ dỗ, bán tài sản vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan với hy vọng đổi đời "việc nhẹ, lương cao". Tuy nhiên thực tế là họ bị bóc lột lao động, giam lỏng hoặc phải nộp tiền chuộc mới được thả về.

Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo các nạn nhân bị lừa sang Campuchia chủ yếu trong độ tuổi 18-35. Các nạn nhân sau đó bị cưỡng ép lao động từ 12-16 giờ/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác.

Đặc biệt những đối tượng buôn bán người còn bắt nạn nhân gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp 3.000 - 30.000 USD tiền chuộc mới cho về nước.

Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập, ngược đãi, bán sang cơ sở khác nhau.

Đắk Lắk kêu gọi đồng bào dân tộc thiểu số hồi hương tự nguyện - Ảnh 5.Bị lừa bán hết đất đai để 'định cư' Thái Lan với việc nhẹ, lương cao

Công an tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk vừa thực hiện đợt cao điểm đưa người dính bẫy 'việc nhẹ, lương cao' ở nước ngoài hồi hương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên