12/06/2018 06:43 GMT+7

Hội đàm Mỹ - Triều sẽ không bàn chuyện binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng vấn đề binh sĩ Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc sẽ không được đưa ra bàn trong cuộc hội đàm lịch sử Mỹ - Triều 12-6.

Hội đàm Mỹ - Triều sẽ không bàn chuyện binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Singapore, ông Vivian Balakrishman, đưa nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi thăm thú thành phố Singapore chiều ngày 11-6 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Bloomberg dẫn phát biểu của ông Mattis trước báo giới tại Lầu Năm Góc ngày 11-6, nói ông "không tin" có chuyện bàn thảo về vấn đề này trong chương trình nghị sự giữa hai nguyên thủ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, một cuộc thảo luận về việc giảm bớt số quân nhân Mỹ khoảng 28.000 người tại Hàn Quốc "sẽ là vấn đề giữa hai nền dân chủ" và "không phải là vấn đề các nước khác nên can dự".

"Nó đã bắt đầu giữa hai nước chúng tôi", vậy nên mọi cuộc thảo luận về vấn đề này "sẽ là quá vội vàng trong khi chúng ta đang chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán" tại Singapore, ông Mattis nói thêm.

Những câu hỏi liên quan tới số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã dấy lên trong thời gian qua khi giới quan chức Mỹ nhiều lần lặp lại quan điểm khẳng định chính quyền ông Trump sẽ không đeo đuổi việc thay đổi chế độ tại Triều Tiên, nhưng lại sẵn sàng cung cấp những đảm bảo an ninh không xác định cho chính quyền Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã một lần nữa nhắc lại cam kết đảm bảo này trong cuộc họp báo tại Singapore ngày 11-6: "Chúng tôi đã chuẩn bị hành động để có thể mang lại cho họ sự đảm bảo chắc chắn, khiến họ có thể an tâm rằng quá trình giải trừ hạt nhân không phải là điều gì đó kết thúc tồi tệ với họ".

Trong khi đó, ở một diễn biến khác liên quan, Tổng thống Moon Jae In ngày hôm qua (11-6) đã phát đi quan điểm của Hàn Quốc về cuộc hội đàm thượng đỉnh lịch sử tại Singapore.

Mặc dù coi đó như một "cột mốc lịch sử" để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, song ông Moon cũng lưu ý rằng, quá trình đàm phán để đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên sẽ mất nhiều năm, và phải có sự tham gia của Seoul trong những cuộc đàm phán tương lai để đạt được điều đó.

Theo tờ Washington Post, quan điểm của Tổng thống Moon tiếp tục khẳng định lại lập trường của Hàn Quốc cho rằng hội đàm Mỹ - Triều tại Singapore chỉ là một bước quan trọng trong tiến trình đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm đạt được thỏa thuận, chứ không phải sự kiện "một lần là xong", nghĩa là có thể đạt được ngay một thỏa thuận với Bình Nhưỡng về vấn đề giải trừ hạt nhân và tên lửa.

Ông Moon nêu quan điểm: "Mối quan hệ thù địch đã bắt rễ sâu và vấn đề hạt nhân Triều Tiên không thể được giải quyết chỉ trong một hành động duy nhất thông qua cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo".

Theo Tổng thống Hàn Quốc ước tính, nó sẽ là "một quá trình dài có thể mất một năm, hai năm hoặc thậm chí lâu hơn" để giải quyết những xung đột với chính quyền của ông Kim Jong Un.

Cũng theo ông Moon, vấn đề hòa bình trong khu vực không thể "chỉ phụ thuộc và các cuộc đối thoại Mỹ - Triều", và Hàn Quốc cần phải tham gia trong các cuộc đối thoại tương lai sẽ có, và nếu có, kể từ sau cuộc hội đàm thượng đỉnh 12-6.

Quan hệ liên Triều cải thiện với tốc độ tên lửa Quan hệ liên Triều cải thiện với tốc độ tên lửa

TTO - Những vấn đề lưu tâm sát sườn giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã trở lại bàn đàm phán với tiến độ khó ai ngờ, như thể đã được bật đèn xanh từ lãnh đạo cao nhất của hai nước.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên