15/09/2024 15:43 GMT+7

Hội An quy định: Gia đình văn hóa mới được làm lưu trú đón khách trong phố cổ

Sau khi cho thí điểm lưu trú trong phố cổ, chính quyền Hội An đã điều chỉnh thu hẹp lại đối tượng. Từ nay chỉ những hộ có giấy công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã, phường trở lên hoặc 3 năm liên tiếp đạt gia đình văn hóa mới được đón khách.

Hội An ra quy định mới, yêu cầu hộ làm lưu trú trong phố cổ phải là gia đình văn hóa - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An - Ảnh: B.D.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 15-9, lãnh đạo UBND TP Hội An - cho biết vừa thông báo điều chỉnh một số quy định điều kiện thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cùng cư dân trong khu phố cổ.

Theo đó, tháng 5 vừa qua Hội An có văn bản nêu một số điều kiện để được đón khách vào ăn ở trong phố đi bộ.

Theo nội dung ban đầu, để được làm lưu trú thì chủ hộ phải đáp ứng các điều kiện gồm: Là cư dân bản địa Hội An, có địa chỉ thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà dự kiến tổ chức hoạt động; đạt gia đình văn hóa tiêu biểu và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương.

Ưu tiên, khuyến khích hộ gia đình có tổ chức cuộc sống gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh các ngành, nghề truyền thống; có các hoạt động sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật... để du khách tham gia trải nghiệm.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thành phố Hội An nhận thấy phát sinh một số nội dung chưa thật sự phù hợp. Theo đề nghị của cơ quan chuyên môn, thành phố thống nhất điều chỉnh quy định theo hướng yêu cầu cao hơn.

Hội An ra quy định mới, yêu cầu hộ làm lưu trú trong phố cổ phải là gia đình văn hóa - Ảnh 2.

Dịch vụ homestay nở rộ ở Hội An - Ảnh: B.D.

Theo quy định mới nhất, các hộ muốn đón khách vào lưu trú trong khu phố cổ Hội An phải đáp ứng các điều kiện bao gồm: Là cư dân bản địa Hội An, có địa chỉ thường trú và sinh sống thực tế tại ngôi nhà dự kiến tổ chức hoạt động.

Được tặng giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã, phường trở lên và có uy tín trong cộng đồng tại địa phương hoặc được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Ưu tiên, khuyến khích hộ gia đình có tổ chức cuộc sống gắn liền với hoạt động sản xuất - kinh doanh các ngành, nghề truyền thống; có các hoạt động sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật... để du khách tham gia trải nghiệm.

Phố cổ Hội An ngày càng ít hơi ấm đời sống thường ngày

Theo thống kê, hiện toàn phố cổ Hội An có hơn 1.200 di tích cổ, trong đó 70% là thuộc sở hữu tư nhân. Chỉ khoảng 20-30% trong số này là có người ở, đa phần gia chủ đã chuyển đi nơi khác để nhượng quyền cho người từ nơi khác vào kinh doanh, buôn bán.

Tại nhiều cuộc họp, lãnh đạo Hội An lên tiếng việc nhà cổ trong phố đi bộ ngày càng ít hơi ấm đời sống con người. Đặc biệt các lễ nghi, phong tục, đời sống sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh ít được quan tâm.

Với quy định điều chỉnh về đối tượng tổ chức lưu trú mới nhất này, thành phố Hội An không chỉ muốn "siết" lại đối tượng, mà mong muốn những hộ gia đình đón khách lưu trú phải là dân bản địa, có sinh sống thực chất và có đóng góp sâu sát cho phố phường nơi gia đình sinh sống.

Hội An ra quy định mới, yêu cầu hộ làm lưu trú trong phố cổ phải là gia đình văn hóa - Ảnh 3.Thí điểm cho khách vào ăn ở với dân phố cổ Hội An

Thành phố Hội An bắt đầu cho đăng ký danh sách thí điểm mô hình lưu trú trải nghiệm cho khách ăn ở trong các hộ gia đình trong khu phố cổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên