12/02/2023 23:49 GMT+7

Học viện Phật giáo Việt Nam nhận 10 tỉ tiền công đức, trong đó chùa Ba Vàng cúng dường 1 tỉ

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội do hòa thượng Thích Thanh Quyết làm viện trưởng ngày 12-2 đã nhận hơn 10 tỉ đồng tiền công đức từ các tổ chức, phật tử. Trong đó chùa Ba Vàng của đại đức Thích Trúc Thái Minh công đức 1 tỉ đồng.

Học viện Phật giáo Việt Nam nhận 10 tỉ tiền công đức, trong đó chùa Ba Vàng cúng dường 1 tỉ - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng (bên trái) đại diện Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nhận cúng dường 1 tỉ đồng từ đại diện chùa Ba Vàng - Ảnh: T.ĐIỂU

Lễ tiếp nhận công đức diễn ra trong buổi Gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023, đón nhận công đức của phật tử, cầu nguyện quốc thái dân an của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội ngày 12-2.

Tại buổi lễ, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội Lương Gia Tĩnh cho biết học viện đã đào tạo trên 1.500 cử nhân Phật học, 400 tăng ni có trình độ cao đẳng.

Hiện tại học viện đang đào tạo tiếp 500 cử nhân Phật học và trên 200 thạc sĩ, 18 tiến sĩ.

Được biết, toàn bộ cơ sở vật chất khang trang với giảng đường 18 phòng học, có thiền đường, thư viện với trang thiết bị hiện đại cũng như việc nuôi học hàng ngàn tăng ni ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đều từ nguồn công đức của các phật tử.

Tại buổi lễ tiếp nhận công đức của phật tử, riêng một phật tử chùa Phúc Khánh (cũng do hòa thượng Thích Thanh Quyết trụ trì) cúng dường cho học viện mà hòa thượng Thích Thanh Quyết làm viện trưởng 5 tỉ đồng.

Chùa Ba Vàng là một trong vài tổ chức, phật tử cúng dường với số tiền 1 tỉ đồng.

Mới đây, dư luận dành nhiều sự quan tâm tới phát biểu của hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định "thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn đang đi rất đúng đắn" đăng tải trên Tuổi Trẻ Online.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Cúng dường cho tăng ni là công đức lớn nhất

Phát biểu tại buổi lễ, hòa thượng, tiến sĩ Thích Quảng Tùng - phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - đã tán thán công đức của những người cúng dường cho học viện để giúp các tăng ni tu học.

Ông nói đây là công đức rất lớn, hơn cả công đức xây chùa, đúc chuông, cúng tượng Phật...

Vị hòa thượng dẫn lời Phật dạy cho hay, cúng dường bố thí cho một người thiện bằng bố thí cho 100 người ác.

Do đó hòa thượng Thích Quảng Tùng khuyên mọi người "phải chọn ruộng phúc mà gieo".

Từ phía các tì kheo, tăng ni khi tu học phải chuyên tâm tu học. Sư phải giỏi, phải đủ trình độ thì mới giúp cho đạo pháp ngày một phát triển.

"Phát tâm đi tu là quý rồi, nhưng tu phải học. Tu không học là tu mù. Học phải thành tài, tu phải thành đức", hòa thượng Thích Quảng Tùng vừa nhắc nhở các tăng ni gắng tu học tinh tấn, vừa để tán thán công đức của những giáo sư lâu nay góp công sức đào tạo các tăng ni, tì kheo ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nói Phật giáo đang phát triển rực rỡ - Ảnh: T.ĐIỂU

GS.TSKH Vũ Minh Giang nói Phật giáo đang phát triển rực rỡ - Ảnh: T.ĐIỂU

"Phật giáo đang ở thời kỳ phát triển rực rỡ"

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TSKH Vũ Minh Giang - chủ tịch Hội đồng khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - nói lịch sử Việt Nam cho thấy mỗi khi Phật giáo phát triển hưng thịnh thì gần như phát triển song hành với thời kỳ hưng thịnh của quốc gia.

Và ông cho rằng không khó nhận ra hiện nay "Phật giáo đang ở thời kỳ phát triển rực rỡ".

\Hoà thượng Thích Thanh Quyết: Hòa thượng Thích Thanh Quyết: 'Thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn đang đi rất đúng đắn'

Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định ông luôn đánh giá cao công lao của đại đức Thích Trúc Thái Minh với Phật giáo Quảng Ninh, và cho rằng ‘chẳng qua ông có cách làm chúng ta chưa biết thôi. Ông vẫn đang đi rất đúng đắn’.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên