09/09/2013 15:56 GMT+7

Học trò Bản Khoang ngơ ngác khai giảng muộn

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TTO - Sáng 9-9, hơn 500 cháu mẫu giáo và học sinh của Trường mầm non, tiểu học và THCS Bản Khoang đã bước vào năm học mới, sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra đêm 4-9.

iIayFqu0.jpgPhóng to
Ánh mắt ngơ ngác của học sinh Bản Khoang ngày khai giảng - Ảnh: Hồng Thảo
X0872RLc.jpgPhóng to
Học sinh Bản Khoang khai giảng năm học mới - Ảnh: Hồng Thảo
jndmVXLJ.jpgPhóng to
Một chỗ trống của học sinh Tẩn San Mẩy, lớp 7B (Trường THCS bản Khoang) trong giờ học đầu tiên sau khai giảng - Ảnh: Hồng Thảo
nCtVLt8t.jpgPhóng to
Học sinh Bản Khoang ngày khai giảng năm học mới - Ảnh: Hồng Thảo
ODK9apNY.jpgPhóng to
Nhận quà trong ngày khai giảng - Ảnh: Hồng Thảo
ao4xsCiR.jpgPhóng to
Học sinh vùng lũ quét bản Khoang nhân SGK ủng hộ của Bộ GD ĐT - Ảnh: Hồng Thảo

Khai giảng muộn 5 ngày nhưng đây là cố gắng lớn của thầy, cô giáo và học sinh nơi đây, bởi lũ quét đã cướp đi của họ nhiều thứ: sách vở, đồ dùng dạy học, nhà công vụ, lớp học bị hư hỏng…; trong đó còn 5 giáo viên bị thương nặng, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Phòng giáo dục Sa Pa đã tăng cường hai giáo viên dạy Văn- Sử từ trường THCS Tả Van và Trường THCS Tả Phìn đến giúp Trường THCS Bản Khoang, thay thế cho các giáo viên của trường này bị thương

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũKhu tái định cư cho bà con bị ảnh hưởng lũ quétNước mắt Can Hồ ATìm thấy 7 người thiệt mạng trong trận lũ quét tại Sa PaSạt lở, lũ quét làm 18 người chết, mất tích

HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên