02/02/2021 09:08 GMT+7

Học sinh trong khu cách ly đã ổn định tinh thần

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ chiều 1-2 tại điểm cách ly Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội), rào chắn cách ly đã được thiết lập phía ngoài cổng trường và "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Học sinh trong khu cách ly đã ổn định tinh thần - Ảnh 1.

Lực lượng công an thiết lập rào chắn tại khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nơi đây đang cách ly tập trung 115 học sinh, giáo viên và phụ huynh vì có một học sinh tại ngôi trường này dương tính COVID-19.

Được cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết

Đối với những trường hợp muốn tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người thân phía trong khu cách ly thì tất cả sẽ được để bên ngoài rào chắn, sau đó sẽ được lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội đưa vào phía trong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, cô Ngô Thị Hồng Lệ (giáo viên Trường tiểu học Xuân Phương, người đang cách ly cùng với các em học sinh) cho biết ngày đầu tiên vào khu cách ly, tâm lý của các em có phần hoảng sợ, lo lắng. Tuy nhiên sang tới ngày thứ ba hầu hết các em gần như đã ổn định về cả sức khỏe lẫn tinh thần.

"Trong khu cách ly cơ sở vật chất rất tốt. Ngoài ra, các em học sinh, phụ huynh, giáo viên ở đây còn nhận được sự ủng hộ rất lớn của cá nhân, tập thể để nhà trường cố gắng vượt qua đại dịch. Hiện tại trong khu cách ly các em học sinh cũng như giáo viên, phụ huynh đều được cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết. 

Tâm lý, sức khỏe của các em cũng đã dần ổn định so với ngày đầu tiên thực hiện việc cách ly tập trung", cô Lệ chia sẻ. Cô Lệ cho biết thêm trường học rộng, có nhiều phòng nên các em học sinh và mọi người có đủ không gian để thoải mái trong sinh hoạt cũng như vui chơi.

Khi được hỏi về kế hoạch của trường sẽ tổ chức tết cho các em học sinh trong khu cách ly như thế nào, cô Hồng Lệ cho biết hiện tại nhà trường vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, nếu có tổ chức vui tết thì trường vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch trong khu cách ly. 

"Vì mới thực hiện cách ly tập trung một hai ngày nên hiện tại nhà trường cũng chưa có kế hoạch gì cho dịp tết. Nếu thời gian tới có tổ chức ăn tết cổ truyền cho các em học sinh, phụ huynh và giáo viên thì các nguyên tắc phòng dịch COVID-19 vẫn được nhà trường đặt lên hàng đầu" - cô Lệ nói thêm.

Đã cảm thấy bớt nặng nề hơn

Anh H.K.T. (Phúc Diễn, Nam Từ Liêm) đang cách ly tập trung cùng con trai (học sinh lớp 3E Trường tiểu học Xuân Phương) cho biết ngày đầu tiên cách ly con mình có chút lo lắng. Tuy nhiên, đến nay tâm lý của con đã ổn định, gia đình cũng cảm thấy bớt nặng nề hơn. 

"Lúc đầu nghe tin bạn cùng lớp của con mình dương tính với COVID-19, cả gia đình rất lo lắng. Tuy nhiên sau khi mẫu xét nghiệm của con và mọi người có kết quả âm tính lần 1, chúng tôi cũng đỡ bất an phần nào" - anh T. cho biết.

Đồng cảm trước việc các em học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường tiểu học Xuân Phương phải đón tết trong khu cách ly, cô Phạm Thị Nga (giáo viên Trường mầm non Xuân Phương) đã mang hơn 100 bình nước cá nhân để ủng hộ mọi người với mong muốn toàn thể nhà trường sẽ lạc quan hơn, vững tin vượt qua dịch bệnh.

"Trường tiểu học Xuân Phương cũng rất gần trường mình đang công tác nên mình mang chút quà nhỏ gửi tới để động viên các con và các thầy cô giáo tại đây vượt qua dịch Covid-19 một cách nhanh nhất. 

Với mong muốn mọi người trong khu cách ly có một cái tết ấm no, vui vẻ", cô Nga nói. Cô Nga tâm sự mong muốn lớn nhất của bản thân hiện tại là dịch COVID-19 được khống chế sớm nhất. 

"Mong tất cả mọi người trong khu cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương không ai bị bệnh để các con đón tết yên vui và sớm được quay trở lại trường học một cách vui vẻ nhất", cô Nga chia sẻ.

Đảm bảo điều kiện tốt nhất

goi qua goi vao 1(read-only)

Những gói quà được gửi cho các em học sinh, giáo viên đang thực hiện lệnh cách ly tập trung tại Trường tiểu học Xuân Phương - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trường Sinh, chủ tịch UBND phường Xuân Phương, cho biết hiện nay trong khu cách ly, mọi vật dụng cần thiết đều được chính quyền trang bị đầy đủ, miễn phí, để đảm bảo điều kiện cho mọi người, đặc biệt là các cháu học sinh.

"Việc đón tết trong khu cách ly là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19 thì đây là việc làm bắt buộc.

Hiện nay vẫn chưa có kế hoạch gì về việc tổ chức tết cho các em học sinh, giáo viên và phụ huynh trong khu cách ly kể trên. Thời gian tới, phía phường sẽ tham mưu với quận để bàn bạc phương án cụ thể tổ chức tết cho mọi người trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng dịch" - ông Sinh chia sẻ.

Phụ huynh nhiễm COVID-19, 2 cô giáo và 25 học sinh lớp 5 ở Hà Nội phải cách ly Phụ huynh nhiễm COVID-19, 2 cô giáo và 25 học sinh lớp 5 ở Hà Nội phải cách ly

TTO - Chiều nay 1-2, Trường tiểu học dân lập Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) nhận được kết quả xét nghiệm của phụ huynh lớp 5A5 dương tính với COVID-19. Trước đó người này dự họp phụ huynh tại trường và có tiếp xúc với 2 cô giáo.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: COVID cách ly