10/09/2025 19:58 GMT+7

Học sinh lớp 9 đi Hàn Quốc thăm mẹ về trễ, bị trường đuổi học?

Một học sinh lớp 9 ở Đắk Lắk bị Trường tiểu học, THCS và THPT Victory đuổi học vì đi Hàn Quốc thăm mẹ trong kỳ nghỉ hè, không kịp tựu trường.

Học sinh lớp 9 đi Hàn Quốc thăm mẹ về trễ, bị trường đuổi học? - Ảnh 1.

Bà T. cho biết con mình là cháu L. ngoan, học giỏi. Việc về trễ là do bất khả kháng, nhưng trường quá vô cảm - Ảnh: TÂM AN

Ngày 10-9, lãnh đạo Trường tiểu học, THCS và THPT Victory (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận việc trường đuổi học đối với em Đ.T.L., học sinh lớp 9A8, do không đến trường đúng ngày khai giảng.

Đi nước ngoài về trễ, có xin phép, trường vẫn đuổi học?

Trước đó bà N.T.T. (35 tuổi, trú Hà Nội, mẹ em L.) đã gửi đơn khiếu nại đến Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cùng nhiều cơ quan liên quan. Theo bà, con trai mình bị "đuổi học" suốt 10 ngày qua mà không có văn bản chính thức.

Bà T. cho biết do hoàn cảnh khó khăn, bà đi làm việc tại Hàn Quốc. Dịp hè, bà đón con sang thăm mẹ. Đến ngày 15-8, Trường Victory khai giảng nhưng L. chưa kịp về. Bà nhắn tin xin phép giáo viên chủ nhiệm và nhờ em gái viết đơn gửi tại cổng bảo vệ trường.

Ngày 25-8, L. trở lại lớp bình thường nhưng hôm sau bị giám thị mời xuống phòng, yêu cầu về nhà. Ngày 3-9, trong buổi làm việc với nhà trường, đại diện Trường Victory cho rằng L. "vắng học mang tính chất lặp lại" và đề nghị phụ huynh tìm trường khác.

"Từ ngày 26-8 đến nay con tôi không được đến lớp, không có quyết định đình chỉ nào. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền học tập và tâm lý của cháu", bà T. nói.

Theo bà, L. nhiều năm liền đạt loại khá giỏi, năm nay được chọn vào lớp chất lượng cao. 

"Nếu chỉ vì nghỉ mấy ngày có phép mà bắt thôi học thì thật vô lý. Việc con tôi không kịp tựu trường là bất khả kháng. Tôi đã nhắn tin cho cô giáo, nhờ người nhà viết đơn, nhưng trường bắt bẻ vì thiếu chữ ký phụ huynh rồi bất ngờ cho con nghỉ", bà T. chia sẻ.

Nhà trường lên tiếng

đuổi học - Ảnh 2.

Trường Victory từng dính lùm xùm đuổi học học sinh vì chậm nộp học phí 2 ngày. Bản thân trường lại có lùm xùm chậm nộp thuế, xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất chưa đúng - Ảnh: TÂM AN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Phát - Hiệu trưởng Trường Victory - xác nhận L. bị tạm dừng học từ ngày 26-8.

Theo ông Phát, kế hoạch tựu trường đã thông báo từ ngày 15-8 nhưng L. không có mặt. Đến ngày 18-8, trường nhận được đơn xin phép "không hợp lệ" vì người thân ký thay, chỉ xin nghỉ một ngày. Kiểm tra trước đó, trường cho rằng học sinh này từng có các lần nghỉ học không phép hoặc đơn không đúng quy định.

"Tình trạng nghỉ học của em L. thể hiện sự thiếu tôn trọng quy định, ảnh hưởng đến kỷ luật học đường và gây khó khăn cho quản lý. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa nhận được sự hợp tác đầy đủ từ phụ huynh", ông Phát nói.

Hiệu trưởng cho biết ngày 3-9, hai bên thống nhất phương án "tìm môi trường học khác phù hợp hơn". Nhà trường căn cứ điều 38 Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tạm dừng học.

"Hiện trường chưa ra quyết định đình chỉ vì chưa lập hội đồng kỷ luật. Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng nặng hơn đến học sinh. Trong thời gian này em vẫn có thể học trực tuyến", ông Phát cho biết.

Ông nhấn mạnh Trường Victory coi trọng kỷ luật và sự phối hợp từ phụ huynh: "Ở trường hợp này, sự hợp tác của gia đình em L. là chưa đầy đủ".

Phụ huynh nói "trường quá vô cảm"

Theo bà T., Luật Trẻ em 2016 (điều 99) quy định trẻ có quyền học tập và giáo dục. Việc đình chỉ con bà mà không có văn bản chính thức, không thông báo rõ ràng đã "xâm phạm quyền được học".

Thông tư 32 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức kỷ luật cao nhất là tạm dừng học có thời hạn, kèm biện pháp giáo dục, và chỉ áp dụng cho những vi phạm nghiêm trọng như trộm cắp, gây gổ, xúc phạm thầy cô.

"Con tôi không thuộc diện này. Cháu nghỉ phép có lý do và đã được giáo viên đồng ý. Sao trường lại buộc thôi học?", bà T. bức xúc

Năm học trước, kết quả của L. đạt yêu cầu, đủ điều kiện lên lớp, không nghỉ quá số buổi quy định. Vì vậy việc lấy lý do vắng mặt đầu năm để cho rằng "tái phạm" và buộc thôi học bị bà T. nói là "trường quá vô cảm".

Nam sinh đi Hàn Quốc thăm mẹ về trễ, bị trường đuổi học - Ảnh 4.Vụ chậm nộp học phí 2 ngày bị hủy kết quả trúng tuyển lớp 10: Trường chưa báo cáo lên sở

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được báo cáo vụ chậm nộp học phí 2 ngày, bị hủy kết quả trúng tuyển lớp 10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất