11/11/2021 15:45 GMT+7

Học sinh lớp 12 TP Vinh đến trường học trực tiếp từ 15-11

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Toàn bộ học sinh lớp 12 tại TP Vinh, Nghệ An ở vùng dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 sẽ đi học tại trường bắt đầu từ ngày 15-11, sau hơn hai tháng học trực tuyến từ ngày khai giảng.

Học sinh lớp 12 TP Vinh đến trường học trực tiếp từ 15-11 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho học sinh ở TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 11-11, ông Nguyễn Trọng Hoàn - chánh văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An - cho biết, sở vừa có văn bản về việc thực hiện phương án dạy học ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại TP Vinh và các ý kiến của đại diện các trường THPT, các trường sẽ chuyển từ hình thức dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Vinh, bắt đầu từ thứ hai ngày 15-11.

Địa bàn áp dụng là học sinh vùng dịch cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình).

Riêng học sinh đang thuộc diện cách ly y tế tập trung, hoặc đang sinh sống và cư trú trong vùng có dịch COVID-19 thì học trực tuyến, không để học sinh nào phải dừng việc học.

Ông Hoàn cho hay, việc tổ chức dạy học chỉ triển khai với học sinh lớp 12 để đảm bảo an toàn cho học sinh, và cũng tạo điều kiện thuận lợi để các em chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp.

"Sau khi ổn định việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 12, các trường tiếp tục xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 để chuẩn bị cho học sinh lớp 10 và lớp 11 trở lại trường học tập, khi có văn bản cho phép của sở", ông Hoàn nói.

Trong quá trình dạy học, các trường cũng cần chủ động các phương án phù hợp, chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp (ở cấp độ nguy cơ cao) hay trong lớp, trong trường có học sinh bị F0, F1 với SARS-CoV-2.

Về phía các nhà trường, trước khi tổ chức dạy học trở lại cần tập trung rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp; thống kê tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh bị ảnh hưởng của dịch.

Hiện tại TP Vinh, chỉ còn xã Hưng Lộc là vùng dịch cấp 3; các phường xã còn lại là vùng dịch cấp 1 và 2.

Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An đã thống kê và đề nghị ngành y tế tiêm vắc xin cho hơn 300.000 học sinh từ 12-17 tuổi khi có vắc xin đủ điều kiện.

Đến nay, học sinh tại 19/21 huyện, thành phố và thị xã ở Nghệ An đã chuyển từ học trực tuyến sang trực tiếp.

Từ đầu mùa dịch đến ngày 11-11, tại Nghệ An ghi nhận 2.851 bệnh nhân COVID-19 trong đó có 21 người tử vong, hiện đang điều trị cho 464 bệnh nhân.

Có 33.356 công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1-10 và phát hiện 480 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

An Giang bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh lớp 12 và 11 An Giang bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh lớp 12 và 11

TTO - Ngày 11-11, Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, An Giang đã tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho hơn 450 học sinh lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên