
TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon chụp hình cùng các bạn học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sau buổi lễ - Ảnh: THANH HIỆP
Sáng 20-10, Công an TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP tổ chức chương trình phát động chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến" tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán).
Trong khuôn khổ lễ phát động, nhiều KOLs đã gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với học sinh, sinh viên về nội dung bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
'Sập bẫy' vì tâm lý sợ công an, mất cơ hội đỗ trường top
Chia sẻ tại chương trình, á hậu Thúy Vân cho biết từng nghe nhiều vụ lừa đảo "rúng động" trên mạng xã hội, thậm chí là đã gặp phải ở người thân của cô. "Một người chị của tôi nhận cuộc gọi của con gái, nhờ chuyển một số tiền, nhưng hóa ra là giả mạo. Chị cũng là người có trình độ, từ đó mới thấy tội phạm không hề loại trừ một ai", cô kể.
Á hậu Thúy Vân cho hay chính cô cũng từng bị sử dụng hình ảnh để lừa người khác, nhưng may mắn phát hiện sớm. Điểm chung của các vụ lừa đảo mà á hậu gặp phải là lời dặn dò "đừng chia sẻ thông tin này với ai".
Anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) bày tỏ sự lo lắng về tình trạng tội phạm mạng ngày càng tinh vi, phức tạp. Đặc biệt là "bắt cóc online" đang rộ lên gần đây.
Theo anh Hiếu, tội phạm mạng thường bày ra hai tình huống để nhắm vào các đối tượng. Một là, làm giả cơ quan chức năng để liên lạc người dân, dàn dựng rằng họ đang mắc vào một vụ án. "Tâm lý của các bạn trẻ cứ thấy công an là sợ. Nhưng có công an nào làm việc online đâu", anh chỉ rõ.
Tình huống khác, đối tượng giả mạo các trường đại học danh tiếng trên thế giới, thông báo học sinh trúng tuyển vào trường. Chính tâm lý vui mừng, không muốn lộ bí mật vì sợ lỡ suất theo anh Hiếu là nguyên nhân khiến các nạn nhân "sập bẫy".
Kẻ xấu cũng có thể điều khiển laptop, điện thoại của nạn nhân để liên lạc với người khác, tạo hình ảnh các nạn nhân bị tra tấn gửi cho người nhà để đòi tiền chuộc... gây thiệt hại không chỉ về tài chính mà còn về tinh thần.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ với các bạn học sinh các hình thức đơn giản để phòng chống lừa đảo trên không gian mạng - Ảnh: THANH HIỆP
Cùng KOLs đi tìm giải pháp chống tội phạm mạng
Thượng tướng Hồ Thọ Hải - Phó trưởng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) - cho hay khi gặp dấu hiệu của việc "bắt cóc online", lừa đảo mạng, người nhà nạn nhân nên trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.
Công an TP cũng tích cực yêu cầu các cơ quan chức năng ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình, tăng cường các giải pháp chống tội phạm công nghệ cao.
Nói về việc cho con sử dụng mạng thế nào cho hiệu quả, á hậu Thúy Vân cũng nêu lên khó khăn khi cấm dùng điện thoại của con em khi việc học online, truy cập thông tin online ngày càng dễ dàng. Do vậy, phụ huynh cần kiểm soát nội dung, sàng lọc nội dung nhất định.
"Giống như việc cha mẹ luôn dặn con ra đường không nhận kẹo bánh của người lạ, cũng nên dặn con không tin vội những mối quan hệ online, đặc biệt khi một đặc quyền nào đó đến quá dễ với mình", cô cho biết.
Anh Hiếu PC cũng khuyên phụ huynh không nên chia sẻ quá nhiều thông tin của con trên mạng, như đăng giấy khen, thông tin cá nhân của con lên công khai. Anh cho biết vẫn đang nghiên cứu, chuẩn bị công bố công cụ áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để đánh giá mức độ uy tín của trang web thông qua các thao tác đơn giản.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ca sĩ Phương Thanh nhìn nhận bản thân ai cũng có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo. Chị công nhận giá trị mà công nghệ AI mang lại, nhưng cũng có người biến AI thành công cụ phục vụ cho mục đích sai trái, gây hại cho xã hội.
"Bản thân những người có sức ảnh hưởng như chúng tôi luôn nhận thức trách nhiệm của mình trong việc góp phần phòng ngừa tội phạm. Tôi luôn dặn dò người thân và những người hâm mộ luôn cần cẩn trọng, chú ý hết mức khi sử dụng mạng xã hội, trao đổi online. Nhiều người không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân, nhưng bọn lừa đảo thì không chừa ai cả", chị nói.
* Một số hình ảnh tại lễ phát động sáng nay:

Đến trường từ sớm, em Nguyễn Hoài Bảo Trân (lớp 12A4) cho hay khi nghe nhiều thông tin về các vụ lừa đảo trên mạng, em khá lo lắng. Em từng gặp các trường hợp đối tượng gửi đường link lạ, giả làm người thân để lừa gạt nạn nhân. Tham gia chương trình, em hồi hộp muốn biết thêm các thông tin về thủ đoạn lừa đảo và cách phòng chống tội phạm này - Ảnh: KỲ PHONG
Còn với Lại Phương Anh (lớp 11CP), em cho biết thường xuyên theo dõi các vụ bắt cóc online, lừa đảo qua mạng được đăng tải trên báo, đài. Qua đó em nhận thấy nhiều thủ đoạn tinh vi như nhắn tin dụ dỗ bằng lời lẽ ngon ngọt, giả làm người quen để hẹn gặp ngoài đời. Phương Anh mong muốn sau khi tham gia chương trình sẽ nhận diện, hiểu rõ hơn các chiêu trò lừa đảo và biết cách phòng tránh hiệu quả. Gia đình em cũng thường xuyên đọc báo Tuổi Trẻ và chia sẻ những bài viết cảnh báo để cùng nhau nâng cao cảnh giác - Ảnh: KỲ PHONG

Sinh viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đọc báo Tuổi Trẻ sáng nay - Ảnh: KỲ PHONG

Reviewer công nghệ Duy Luân chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận