
Yến Khang được hỗ trợ, nhận quà dịp Tết vừa qua dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: H.THẮM
Yến Khang học lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Phú, TP Đồng Nai). Ẩn sau nụ cười của cô học trò có nụ cười hồn nhiên ấy là một hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều mất mát.
Ở nhờ nhà người quen, cha bán vé số nuôi con ăn học
Cô bé lớn lên trong sự yêu thương không trọn vẹn của gia đình. Mẹ bỏ đi, để Khang lại cho cha một mình nuôi dưỡng từ khi bạn còn rất nhỏ. Không có nghề nghiệp ổn định, nhà lại không có đất sản xuất, cha Khang mưu sinh bằng công việc bán vé số dạo nên cuộc sống hai cha con vô cùng chật vật.
Không có nhà, hai cha con phải sống nhờ nhà người quen. Tài sản giá trị nhất với họ có lẽ là chiếc xe đạp cũ cũng là phương tiện để hằng ngày cha rong ruổi khắp đầu làng cuối xóm bán từng tờ vé số kiếm chút tiền trang trải cuộc sống bất kể nắng mưa.
Ước mơ duy nhất của người cha nghèo ấy là con gái phải được đến trường, được đi học như bao bạn bè khác để "đời con không khổ như đời cha". Cuộc sống thiếu thốn, bữa ăn cũng đạm bạc nhưng hai cha con luôn động viên nhau cố gắng, con cố mà học, cha sẽ gắng làm và cùng hứa không ai được bỏ cuộc dù cho khó khăn đến mấy.
Cha qua đời, một mình Yến Khang bơ vơ trên cõi đời này
Ý thức rõ gia cảnh của mình nên cô bé càng nỗ lực, chăm ngoan, lễ phép, luôn ý thức vươn lên trong học tập. Được thầy cô, bạn bè quý mến, Khang cũng chịu học và những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm dù vất vả. Vậy mà biến cố đau lòng nhất lại đổ xuống trên đôi vai gầy của cô học trò lớp 8 khi người cha đột ngột qua đời hồi tháng 2 năm nay.
Nỗi đau không diễn tả được hết bằng lời khi con gái mất đi chỗ dựa duy nhất của đời mình. Tận cùng nỗi đau, người cô ruột thương cháu côi cút đã đón về nuôi. Song theo dự tính từ trước, có thể cuối năm nay gia đình người cô cũng rời Việt Nam đi định cư nước ngoài. Nếu điều đó xảy ra, Yến Khang sẽ không còn người ruột thịt trực tiếp nuôi dưỡng và nguy cơ phải bỏ học là rất lớn vì thiếu sự hỗ trợ cần thiết.
Câu chuyện vượt khó đầy nỗ lực truyền cảm hứng cho chúng bạn
Vất vả, biến cố dồn dập như càng khiến cô bé nghị lực hơn. Khang quyết tâm bám trụ trường lớp, càng tự nhủ phải chăm chỉ học hành càng phải có tinh thần tự giác cao hơn và là gương mặt tích cực trong các hoạt động của lớp và trường.
Minh chứng rõ nhất là xếp loại học lực khá, hạnh kiểm tốt, thành quả đáng trân trọng với một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như bạn ấy, cho thấy tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng được tiếp tục đến trường không bao giờ tắt của cô học trò nhỏ.
Câu chuyện nỗ lực của Yến Khang vẫn được chia sẻ tại trường, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt lên số phận. Dù thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu cả điều kiện sống và đối mặt với bao nhiêu thử thách song cô bé ấy vẫn có niềm tin vào tương lai, nuôi dưỡng khát khao học tập để là một người có ích cho gia đình, xã hội.
Cô chủ nhiệm xin học bổng cho học trò
Người viết bài này là cô Phạm Thị Hồng Thắm - giáo viên chủ nhiệm của Võ Đặng Yến Khang. Cô Thắm nói trường hợp đặc biệt khó khăn này đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.
Cô giới thiệu với học bổng Chắp cánh ước mơ và rất mong cô học trò đáng thương của mình sẽ được giúp đỡ kịp thời, tiếp thêm động lực để em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục con đường học vấn.
"Tôi kính mong các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em cùng những tấm lòng vàng xem xét, hỗ trợ cho em Võ Đặng Yến Khang. Mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ là nguồn động viên vô cùng quý giá giúp em vững bước trên hành trình chinh phục tri thức và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn", cô chủ nhiệm viết.
Chờ đón bài viết giới thiệu học sinh với chương trình Chắp cánh ước mơ 2026
Học bổng Chắp cánh ước mơ năm 2026 do báo Tuổi Trẻ và Trường ĐH Văn Hiến thực hiện, cũng là năm thứ ba diễn ra chương trình này.
Tổng kinh phí năm nay hơn 6,2 tỉ đồng, trong đó có 100 học bổng (4 triệu đồng/suất) dành cho học sinh THCS (30%) và THPT (70%) tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai.
Học bổng này ưu tiên dành cho bạn đọc giới thiệu ứng viên là các học sinh xứng đáng với chương trình. Bạn đọc của báo, đặc biệt là học sinh, giáo viên tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cùng sinh viên đều có thể giới thiệu cùng chương trình.
Bài viết không quá 1.000 chữ kèm hình ảnh, video hoặc các tư liệu liên quan (nếu có) về nhân vật được giới thiệu. Chương trình vẫn đang tiếp tục chờ đón bài giới thiệu về những tấm gương vượt khó học giỏi kéo dài đến ngày 10-7 gửi qua liên kết: https://bit.ly/gthbchapcanhuocmo. Những bài viết được chọn đăng báo sẽ nhận nhuận bút theo quy định cùng tham dự giải thưởng dành cho bài viết hay.
Riêng với học sinh lớp 12 có thể đăng ký để xét duyệt 120 suất học bổng (trị giá hơn 5,6 tỉ đồng) của Trường ĐH Văn Hiến hoặc Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn gửi hồ sơ qua liên kết: https://bit.ly/dkhbchapcanhuocmo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận