10/02/2023 18:59 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai được Carabao tài trợ hai mùa giải

Chiều 10-2, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã họp báo công bố nhà tài trợ chính Carabao trong hai mùa giải 2023 và 2024 sau ồn ào mâu thuẫn với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vì "đụng hàng" nhà tài trợ.

Hoàng Anh Gia Lai được Carabao tài trợ tiếp hai mùa giải - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Carabao Sathien (thứ 2 từ trái qua) và Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức ở buổi họp báo - Ảnh: TRỌNG ANH

Chủ tịch Tập đoàn Carabao - ông Sathien Sathientham cho biết việc gặp gỡ Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức khiến Carabao cảm nhận được rõ hơn sự tương đồng của hai đơn vị trong quyết tâm phát triển bóng đá Việt Nam.

"Trong lần hợp tác này, Carabao sẽ tài trợ cho cầu thủ bóng đá Việt Nam nói chung cũng như cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nói riêng, với mục đích lớn nhất là phát triển bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á lên tầm thế giới.

Chúng tôi cũng hướng đến tổ chức giải bóng đá Carabao Club ở tầm quốc gia và khu vực. Sau ngày 26-2, chúng tôi sẽ bàn bạc về chuyện tổ chức giải đấu này", ông Sathien nói.

Tại buổi họp báo, vấn đề được báo chí quan tâm là việc nhà tài trợ nói gì khi Hoàng Anh Gia Lai đã khởi kiện VPF ra Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) sau khi va chạm quyền lợi giữa nhà tài trợ CLB với nhà tài trợ của V-League 2023.

Trả lời câu hỏi này, ông Sathien thẳng thắn: "Carabao có quyết tâm hỗ trợ cho Hoàng Anh Gia Lai. Chuyện mâu thuẫn là việc giữa CLB và VPF, kết quả như thế nào thì chúng tôi vẫn chọn hỗ trợ cho Hoàng Anh Gia Lai. Bởi bóng đá chỉ là chuyện đầu tiên ở Việt Nam thôi. Chúng tôi sẽ còn hợp tác với bầu Đức nhiều hơn ngoài bóng đá trong thời gian tới".

Về phần mình, bầu Đức cho biết điều khiến ông vui nhất là khi vụ việc xảy ra, Carabao vẫn chọn đồng hành cùng Hoàng Anh Gia Lai. 

Ông chia sẻ: "Carabao tài trợ cho Hoàng Anh Gia Lai thì chỉ muốn đội chơi thật tốt, quảng bá tốt nhất. Không có điều kiện gì khác. Do đó, chúng tôi phải làm thế nào để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho nhà tài trợ".

Bầu Đức chia sẻ việc Hoàng Anh Gia Lai khởi kiện VPF chỉ với một mục đích duy nhất là xóa bỏ độc quyền liên quan đến nhà tài trợ.

"Sự việc đã được tòa án thụ lý, đúng sai sẽ do pháp luật phân xử. Hoàng Anh Gia Lai sẽ chấp nhận mọi phán quyết của tòa án. 

Trong trường hợp Hoàng Anh Gia Lai thắng kiện VPF, chúng tôi không đòi hỏi phải bồi thường bất cứ điều gì mà chỉ yêu cầu VPF thay đổi điều lệ giải cho phù hợp với thực tế", ông nói thêm.

Tòa án quận Nam Từ Liêm đã nhận đơn khởi kiện của Hoàng Anh Gia Lai với VPFTòa án quận Nam Từ Liêm đã nhận đơn khởi kiện của Hoàng Anh Gia Lai với VPF

Sáng 7-2, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã nhận đơn khởi kiện của Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xung quanh mâu thuẫn tài trợ ở V-League 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên