23/03/2017 11:22 GMT+7

Hoãn xử tài xế taxi sát hại nữ giám thị tại Hà Tĩnh

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Theo cáo trạng, ngoài việc giết hại nữ giám thị thì trước đó Nguyễn Văn Tiến lái taxi đón một bé gái 11 tuổi và trên đường đi, Tiến cũng chạy xe lòng vòng và có hành vi sàm sỡ bé gái này.

Do người nhà nữ giám thị và luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt, phiên tòa xét xử tài xế taxi Nguyễn Văn Tiến bị hoãn - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Do người nhà nữ giám thị và luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt, phiên tòa xét xử tài xế taxi Nguyễn Văn Tiến bị hoãn - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Sáng 23-3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tài xế taxi Nguyễn Văn Tiến sát hại nữ giám thị, phi tang xác nạn nhân bởi tới dự phiên tòa chỉ có bị cáo Nguyễn Văn Tiến và người nhà bị cáo, còn người nhà nạn nhân và luật sư bào chữa của Tiến vắng mặt.

Ngay khi bị cáo Tiến bước lên trước vành móng ngựa, hội đồng xét xử tuyên bố quyết định hoãn phiên toàn vì lý do người nhà bị hại và luật sư của bị cáo vắng mặt trên.

 Đại diện tòa thông báo nếu lần sau luật sư bào chữa tiếp tục vắng mặt thì tòa sẽ chỉ định luật sư khác thay thế.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, ở xã Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) bị truy tố 3 tội danh: giết người, cướp tài sản và dâm ô với trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, tối 3-7-2016, Tiến đón nữ giám thị P.T.O. (sinh viên năm 4 Đại học Huế, quê ở Lý Nhân, Hà Nam - đến coi thi tại cụm thi Hà Tĩnh) từ xã Thạch Hà về TP. Hà Tĩnh.

Trên đường đi, Tiến đã nảy sinh ý định giết O. để cướp tài sản nên đã cố tình lái xe chạy lòng vòng ở xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Khi xe đến đoạn đường vắng, Tiến ra tay sát hại O. rồi lái xe chở nạn nhân đến cầu Sú thuộc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ném xác xuống sông phi tang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tiến khai nhận đã ra tay sát hại P.T.O chỉ vì trong ngày chạy taxi đang còn thiếu 300.000 đồng nộp lệnh cho hãng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn nhận đơn tố cáo Tiến có hành vi dâm ô đối với trẻ em. Qua đấu tranh, Tiến khai ngày 2-6-2016 có lái taxi đón một bé gái 11 tuổi về xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà). Trên đường về, Tiến chạy xe lòng vòng và có hành vi sàm sỡ bé gái.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên