
Đường Trần Phú bên biển Nha Trang cùng biểu trưng kỷ niệm 100 năm thành lập đô thị Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Phòng Y tế thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) vừa đề nghị UBND các xã, phường thuộc thành phố thông tin, tuyên truyền cho người dân được hưởng tiền chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên hằng tháng về việc tạm hoãn chi tiền trả trợ cấp tháng 3-2025.
Tiền trợ cấp cho các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ, tại nghị định số 20/2024/NĐ-CP, gồm người già, trẻ em và nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác… mỗi tháng là 500.000 đồng/người.
Việc chi trả tiền trợ cấp xã hội hằng tháng cho các đối tượng được bảo trợ xã hội ở TP Nha Trang trước đây do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Nha Trang thực hiện.
Vừa qua, UBND TP Nha Trang đã thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc theo chủ trương, quy định của Trung ương và tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, Phòng Y tế TP Nha Trang đã tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ và nhân sự từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó có việc thực hiện chi trả tiền trợ cấp xã hội thường xuyên qua bưu điện cho các đối tượng được bảo trợ xã hội tại tất cả các xã, phường.
Về việc chi trả tiền trợ cấp xã hội, theo quy định đã được thực hiện trước đây thì hằng tháng từ ngày 5 đến ngày 8 cơ quan chi trả (nay là Phòng Y tế TP Nha Trang) chi tiền để bưu điện chuyển trả tiền trợ cấp vào ngày 9 hằng tháng cho những người được trợ cấp thường xuyên ở các xã, phường.
Thế nhưng sau khi sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan chuyên môn đã được nêu trên, cho đến nay Phòng Y tế TP Nha Trang vẫn chưa nhận được quyết định của UBND TP Nha Trang về việc giao chỉ tiêu ngân sách từ tháng 3-2025.
Do đó, theo Phòng Y tế TP Nha Trang, hiện không có ngân sách để thực hiện chi trả cho các khoản trợ cấp (khoảng 8 tỉ đồng/tháng). Vì vậy, khi nào nhận được các nguồn ngân sách đó thì Phòng Y tế TP Nha Trang sẽ thực hiện ngay việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng được hưởng trong thời gian sớm nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận