18/02/2025 11:35 GMT+7

Hoãn phiên tòa xét xử sáu cựu chiến binh ra tù tiếp tục kêu oan

Xét thấy sự vắng mặt của nhiều người ảnh hưởng đến quá trình xem xét chứng cứ nên hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) hoãn phiên xử sáu cựu chiến binh bị truy tố tội "hủy hoại rừng", đã thụ án xong nhưng tiếp tục kêu oan.

Hoãn phiên tòa xét xử sáu cựu chiến binh ra tù tiếp tục kêu oan - Ảnh 1.

Sáu cựu chiến binh tại phiên tòa mở sáng 18-2 - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 18-2, Tòa án nhân dân TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm sáu cựu chiến binh ra tù tiếp tục kêu oan về tội "hủy hoại rừng".

Sáu bị can đưa ra xét xử gồm các ông Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi), Cao Minh Điến (57 tuổi, đều trú thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông).

Vắng đại diện chính quyền và nhiều người tham gia tố tụng

Trong phần kiểm tra thủ tục trước phiên tòa, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó UBND TP Gia Nghĩa, vắng mặt không có lý do. 

Lý do hoãn phiên tòa xét xử sáu cựu chiến binh ra tù tiếp tục kêu oan

Bên cạnh đó, những người làm chứng quan trọng, hai luật sư bào chữa cho các cựu chiến binh... đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không lý do.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Gia Nghĩa, các luật sư có mặt tại phiên tòa đề nghị cần hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ nguyên đơn dân sự, người làm chứng, người có quyền lợi liên quan… nhằm đảm bảo việc xét xử đầy đủ, chính xác, tránh gây oan sai.

Sau khi hội ý, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã thông báo quyết định hoãn phiên tòa do vắng mặt các luật sư, nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên xét xử lại sẽ được ấn định thời gian sau khi đã có giấy mời, triệu tập những người vắng mặt hôm nay.

Hoãn phiên tòa xét xử 6 cựu chiến binh ra tù tiếp tục kêu oan - Ảnh 3.

Ông Hoàng Nam Thái (áo vàng), một trong sáu cựu chiến binh kêu oan, cho rằng các căn cứ buộc tội thiếu thuyết phục - Ảnh: TRUNG TÂN

Các cựu chiến binh mong được giải oan khi còn sống

Vụ án này xảy ra hơn 10 năm trước, có bảy người bị khởi tố, truy tố và xét xử nhưng một người đã mất. Sáu người còn lại bị tuyên án 6 - 7 tháng tù. 

Sau khi ra tù, cả sáu cựu chiến binh liên tục kêu oan. Một trong số sáu bị can đến phiên tòa sơ thẩm hôm nay nói rằng họ bị oan, tất cả đều cao tuổi, nên mong muốn được minh oan khi còn sống.

Theo tài liệu vụ án, ngày 17-12-2014, ông Nguyễn Văn Hùng (chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn 6) phát động chi hội phát dọn cây bụi trong diện tích rừng được giao quản lý để trồng cây keo gây quỹ.

Hoãn phiên tòa xét xử sáu cựu chiến binh ra tù tiếp tục kêu oan - Ảnh 3.

Các cựu chiến binh cho rằng hiện trường vụ án lúc bấy giờ rừng đã bị phá (như trong hình), họ chỉ lên phát cây bụi, dây leo để định trồng cây keo gây quỹ, "bản ảnh phá rừng" (ảnh của cán bộ điều tra cung cấp) được lấy từ nơi khác và khi đi khám nghiệm hiện trường không có mặt họ - Ảnh: TRUNG TÂN

Tất cả 18 hội viên không biết vị trí nhưng do chi hội phát động lao động gây quỹ nên tích cực tham gia. Sau đó có bảy cựu chiến binh trực tiếp lên khu vực rừng được giao để phát dọn rồi bị phát hiện, khởi tố, truy tố.

Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vào năm 2017, Tòa án nhân dân TP Gia Nghĩa và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đều tuyên phạt sáu cựu chiến binh mỗi người 6-7 tháng tù giam. Chấp hành án xong, khi ra tù vẫn tiếp tục kêu oan.

Hủy 2 bản án xử sáu cựu chiến binh vì chứng cứ chưa đủ cơ sở

Tại quyết định giám đốc thẩm ngày 18-8-2020, Tòa án cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tòa giám đốc thẩm nhận định các cựu chiến binh thừa nhận có chặt, phá cây vào 4 ngày của tháng 1 và 2-2015, nhưng hiện trạng đã bị chặt phá, đốt cháy trước đó, họ chỉ đến dọn cây leo, cỏ để trồng cây gây quỹ.

Tòa án cấp cao tại TP.HCM cho rằng việc các cơ quan tố tụng TP Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông không chứng minh được khu vực xảy ra vụ án là rừng hay không nhưng vẫn quy kết là thiếu căn cứ.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong 2 ngày của tháng 1-2015, các cựu chiến binh hủy hoại hoàn toàn 0,4ha rừng sản xuất. Trong khi định lượng để khởi tố, truy tố hành vi hủy hoại rừng phải là 0,5ha.

Cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm dựa vào giải thích của ông Nguyễn Thanh Tùng (cán bộ Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa) rằng trong 2 ngày của tháng 4-2015 các cựu chiến binh tiếp tục hủy hoại rừng (nâng tổng cộng diện tích bị hủy hoại lên 0,78ha) để khởi tố, truy tố, xét xử là không đủ cơ sở.

Hoãn phiên tòa xét xử 6 cựu chiến binh ra tù tiếp tục kêu oan - Ảnh 5.6 cựu chiến binh ra tù kêu oan: 'Phải rõ trắng đen vì chúng tôi là lính'

TTO - Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã có phiên họp và ra quyết định hủy 2 bản án "6 cựu chiến binh tham gia phá rừng" xảy ra tại huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) vì "không đủ chứng cứ để buộc tội".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên