13/11/2019 15:44 GMT+7

Hoãn phiên tòa vụ hành khách đòi Công ty Phương Trang bồi thường

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 13-11, TAND quận 7, TP.HCM đã xét xử vụ án đòi bồi thường thiệt hại sức khoẻ giữa nguyên đơn là hành khách Lê Thị Thu Hà (48 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và bị đơn là Công ty CP xe khách Phương Trang (Futabusline).

Hoãn phiên tòa vụ hành khách đòi Công ty Phương Trang bồi thường - Ảnh 1.

Đại điện Công ty Phương Trang (trái) và đại diện nguyên đơn (phải) tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đơn khởi kiện, ngày 31-3, bà Lê Thị Thu Hà và chồng là ông Hồ Xuân Quý thuê xe khách của Công ty Phương Trang đi từ Nha Trang vào TP.HCM để khám bệnh. 

Trên đường đi, xe khách Phương Trang va chạm với ôtô đầu kéo tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Hậu quả là bà Hà bị thương tật nghiêm trọng, phải cưa một phần chân (tỉ lệ thương tật khoảng 60%). Hiện nay, bà Hà phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Từ khi xảy ra tai nạn, gia đình bà Hà gặp nhiều khó khăn. Chồng bà Hà nhiều lần liên hệ yêu cầu Công ty Phương Trang bồi thường các khoản thiệt hại, chi phí ban đầu để cứu chữa (bao gồm viện phí, tiền thuốc men), lắp chân giả, chi phí đi lại, ăn ở của người chăm sóc. Tuy nhiên, đại diện Công ty Phương Trang không chịu bồi thường cho gia đình ông. 

Từ đó, bà Hà khởi kiện yêu cầu Công ty Phương Trang bồi thường số tiền 789 triệu đồng. 

Tuy nhiên, từ buổi hòa giải đến nay bà Hà vẫn đang điều trị nên phát sinh thêm các chi phí cũng như thời gian tính thu nhập bị mất của người bị thiệt hại và người chăm sóc tăng thêm. Nên sau đó, nguyên đơn đã bổ sung yêu cầu khởi kiện, đòi bồi thường 903 triệu đồng.

Hoãn phiên tòa vụ hành khách đòi Công ty Phương Trang bồi thường - Ảnh 2.

Ông Hồ Xuân Quý cho rằng vụ tai nạn khiến bà Hà vợ ông bị ứ nước ở thận và bị suy thận sau đó - Ảnh: TUYẾT MAI

Tại toà, đại diện nguyên đơn cho rằng vụ tai nạn đã khiến bà Hà bị cưa mất 1 chân, tổn thương cơ thể khoảng 60%, sức khoẻ giảm sút. Ngoài ra, va đập trong vụ tai nạn đã khiến cho bà Hà bị thận ứ nước, dẫn đến suy thận độ 4. Từ 62kg, đến nay bà Hà chỉ còn 37 kg. Hiện nay chi phí điều trị kéo dài gia đình nguyên đơn gặp rất nhiều khó khăn.

Còn phía Công ty Phương Trang cho biết vụ tai nạn giao thông là do ông Nguyễn Thanh Bình lái xe kéo romooc tránh xe không đúng quy định nên đã gây ra va chạm.

Đại diện Công ty Phương Trang cho rằng chi phí nguyên đơn đòi bồi thường là không hợp lý. Khi xảy ra sự việc, Công ty Phương Trang đã hỗ trợ 8,5 triệu đồng. Trong vé xe khách đã bao gồm bảo hiểm tuy nhiên bảo hiểm chỉ chi trả khi Công ty Phương Trang có lỗi gây ra tai nạn. 

Đại diện Công ty Phương Trang cho biết liên quan vụ tai nạn hiện nay Công an huyện Xuân Lộc đã khởi tố vụ án vụ nhưng chưa khởi tố bị can, chưa xác định phạm vi bồi thường của các bên. Do đó, đại diện bị đơn đề nghị tòa án xác minh thông tin tại cơ quan công an, xác minh hồ sơ bệnh án của bà Hà, tại thời điểm xảy ra tai nạn bà Hà có lỗi hay không...

Ông Hồ Xuân Quý chia sẻ về yêu cầu đòi bồi thường sau phiên toà - Video: TUYẾT MAI

HĐXX đã tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận bồi thường nhưng hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm. 

Xét thấy còn có một số vấn đề chưa rõ nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toa để xác minh thêm.


Khách kiện đòi 789 triệu đồng: Phương Trang đã hỗ trợ khách bị nạn 8,5 triệu đồng Khách kiện đòi 789 triệu đồng: Phương Trang đã hỗ trợ khách bị nạn 8,5 triệu đồng

TTO - Sau bản tin "Bị tai nạn khi đi xe Phương Trang, một vị khách đòi bồi thường 789 triệu đồng" trên Tuổi Trẻ Online, Công ty Phương Trang cho biết khi sự việc xảy ra, Phương Trang đã hỗ trợ nạn nhân 8,5 triệu đồng.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên