
BS.CKI Phạm Thanh Tòng thăm khám cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật - Ảnh: HM
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật điều trị trĩ độ III bằng công nghệ laser - kỹ thuật lần đầu triển khai tại bệnh viện, qua đó mở thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn cho người dân ngay tại địa phương.
Người bệnh là nữ (40 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau rát vùng hậu môn, đại tiện khó, kèm chảy máu và búi trĩ sa ra ngoài không thể tự co lại. Tình trạng kéo dài hơn một năm, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc hằng ngày. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp nội soi trực tràng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc trĩ độ III.
Theo bác sĩ chuyên khoa Ngoại, bệnh trĩ là bệnh lý hậu môn - trực tràng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa do thói quen ít vận động, ngồi lâu, ăn thiếu chất xơ, uống không đủ nước, đặc biệt ở nhóm làm việc văn phòng.
Do tâm lý ngại khám, không ít người chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã nặng, làm tăng nguy cơ kèm theo các bệnh lý vùng hậu môn - trực tràng như polyp, viêm loét…
Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định điều trị cho người bệnh bằng phương pháp phẫu thuật trĩ bằng laser (tái tạo mô trĩ bằng laser). Phương pháp này sử dụng laser diode tác động trực tiếp lên mô và hệ mạch trong búi trĩ, giúp búi trĩ co nhỏ. Ca mổ do bác sĩ Chuyên khoa I Phạm Thanh Tòng trực tiếp thực hiện.

Bệnh viện đã tiến hành điều trị cho người bệnh bằng phương pháp phẫu thuật trĩ bằng laser (tái tạo mô trĩ bằng laser) - Ảnh: HM
Bệnh viện cho hay kỹ thuật được triển khai với hệ thống máy Biolitec (Đức) - thiết bị chuyên dụng trong phẫu thuật trĩ hiện đại. Phẫu thuật laser được đánh giá ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, thời gian can thiệp ngắn, hồi phục nhanh và góp phần bảo tồn cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý hậu môn.
"Ứng dụng công nghệ laser trong điều trị bệnh trĩ góp phần giúp người dân tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa ít xâm lấn ngay tại địa phương, đồng thời củng cố năng lực chuyên môn và trình độ kỹ thuật của bệnh viện", TS.BS Lê Thọ, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, nói.
Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục ổn định, ít đau và chưa ghi nhận biến chứng trong quá trình theo dõi. Để hạn chế nguy cơ tái phát, bác sĩ tư vấn tăng cường vận động, uống đủ nước, bổ sung rau xanh và chất xơ trong khẩu phần.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng sa khối vùng hậu môn không tự co lại, đau hậu môn kèm chảy máu, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại để được thăm khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận