
Bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: HMĐL
Đây là lần đầu kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện, mở thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn cho người dân ngay tại địa phương.
Trước đó, ngày 20-1, bệnh nhân nhập viện khi xuất hiện khối phồng vùng đùi phải (nằm dưới dây chằng bẹn). Tình trạng trên đã kéo dài khoảng 6 tháng.
Khối phồng rõ hơn khi đi lại nhiều hoặc vận động gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi khiến bệnh nhân chủ quan không khám sớm. Qua thăm khám kết hợp siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán thoát vị đùi phải.
Các bác sĩ cho biết thoát vị đùi chiếm tỉ lệ thấp trong nhóm thoát vị thành bụng và thường gặp ở nữ giới do đặc điểm giải phẫu.
Ở nam giới, bệnh càng ít gặp hơn nên dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với u phần mềm, hạch vùng bẹn - đùi. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, thoát vị đùi có thể gây nghẹt, dẫn đến tắc ruột, hoại tử và đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân sau ca phẫu thuật đã khỏe mạnh, hồi phục tốt - Ảnh: HMĐL
Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật quyết định điều trị bằng phương pháp nội soi ngoài phúc mạc, đặt tấm lưới nhân tạo để che phủ lỗ thoát vị và tăng độ vững chắc của thành bụng. Ca mổ do thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Sơn thực hiện.
"Đi theo đường ngoài phúc mạc giúp hạn chế tổn thương mô lành, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh", bác sĩ Sơn nói.
Bệnh viện cho biết ca mổ diễn ra thuận lợi, xử lý triệt để vị trí thoát vị. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, ít đau, sớm vận động trở lại và chưa ghi nhận biến chứng. So với mổ mở truyền thống, kỹ thuật nội soi ít xâm lấn giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, rút ngắn thời gian nằm viện và cho hiệu quả thẩm mỹ tốt hơn.
Các bác sĩ khuyến cáo khi có khối phồng bất thường vùng bẹn hoặc đùi, dù không đau nhiều, người dân vẫn nên đi khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận