
Nghệ sĩ Đỗ Quyên (bìa phải) đang hướng dẫn học viên Mỹ Duyên ca - Ảnh chụp màn hình
Hoài Thanh, Đỗ Quyên tận dụng thời gian ở lại quê nhà để tranh thủ dạy các em học viên lớp cải lương nâng cao của nghệ sĩ Thy Nhung.
Hoài Thanh, Đỗ Quyên đi dạy có mệt nhưng vui
Thy Nhung từng đoạt Chuông bạc vọng cổ năm 2014, và cũng từng là học trò của nghệ sĩ Hoài Thanh, Đỗ Quyên.
Nghệ sĩ Đỗ Quyên cho biết khi nghe học trò mở lớp đào tạo các giọng ca cải lương bà rất vui. Thy Nhung đã nhiều lần mời thầy cô về trung tâm để dạy học trò, nhưng mỗi lần về Việt Nam họ chỉ ở được 1 - 2 tháng, không tiện nhận lời.
"Lần này vì có việc gia đình, chúng tôi ở được hơi lâu, khoảng 6 - 7 tháng nên tranh thủ đi dạy học trò cho đỡ nhớ nghề" - nghệ sĩ Đỗ Quyên tâm sự với Tuổi Trẻ Online.
Trong lớp dạy mới nhất ông bà hướng dẫn Mỹ Duyên, thí sinh từng lọt vào top 9 Chuông vàng vọng cổ năm 2025. Hoài Thanh, Đỗ Quyên chỉ Mỹ Duyên từng chút cách nhấn, luyến chữ, cách xử lý nhịp và cách ca trong diễn như thế nào cho hợp lý.
Nghệ sĩ Đỗ Quyên từng là giảng viên khoa cải lương Trường Nghệ thuật - Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM).
Trong thời gian bà dạy học trò nơi đây, nghệ sĩ Hoài Thanh cũng phụ vợ uốn nắn các bạn trẻ ở các bài thi học kỳ, thi tốt nghiệp.
Đỗ Quyên, Hoài Thanh có những học trò giỏi nghề như Lê Tứ, Hà Như, Thy Nhung… Bà chia sẻ rất mê đi dạy. "Bây giờ chúng tôi đã lớn tuổi, đi dạy mệt lắm chứ, nhưng được dạy học trò khiến mình cảm thấy rất vui" - Đỗ Quyên nói.
Bởi vậy, sau khi định cư ở nước ngoài, có thời gian và điều kiện thuận lợi ông bà lại mở lớp dạy cải lương để hỗ trợ cho các bạn trẻ hải ngoại còn yêu mến bộ môn nghệ thuật của dân tộc.

Nghệ sĩ Hoài Thanh - Đỗ Quyên hát trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc đầu năm Bính Ngọ - Ảnh: LINH ĐOAN
Lợi thế của một nghệ sĩ đi dạy
Là những nghệ sĩ tài danh của cải lương và cũng là người thầy, Hoài Thanh cho biết đó là lợi thế khi đứng lớp.
Bởi theo ông, ở trường lớp thường thầy chỉ dạy ca đúng bài nhưng chưa dạy cách ca như thế nào. Nghĩa là một bài bản trên lý thuyết là ca như vậy nhưng người diễn viên còn phải học cách ca sao cho tình cảm, hấp dẫn, có thể đi vào lòng khán giả.
Kinh nghiệm của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm giúp ông bà truyền đạt cho học sinh đầy đủ lý thuyết và thực tiễn, giúp học trò đỡ bỡ ngỡ khi tiếp cận với sàn diễn, với khán giả.

Nghệ sĩ Đỗ Quyên tham gia buổi gặp gỡ nghệ sĩ đầu năm do HTV tổ chức, bà gặp gỡ đàn chị Kim Cương - Ảnh: LINH ĐOAN
"Ca salon rất khác với ca trên sân khấu, không phải lúc nào cũng ca bắn, ca chồng. Trong khả năng của mình, chúng tôi muốn hướng dẫn các em ở tình huống nào phải xử lý bài ca cho đúng để giữ được chất mùi mẫn, trữ tình của cải lương" - Hoài Thanh nói.
Ông bày tỏ đi dạy cũng là cách để ông bà tiếp cận thêm người trẻ, hiểu cái cách họ muốn như thế nào với cải lương, từ đó phân tích và cùng nhau tìm sự sáng tạo trong từng bài bản, từng phân đoạn vở diễn.
Lần dạy ở lớp của Thy Nhung là lần trở lại làm thầy của Hoài Thanh, Đỗ Quyên sau một thời gian gián đoạn. Cảm giác của ông bà là cảm thấy hạnh phúc.
Giữa những ngày đi dạy là vài ba sô diễn, rảnh nữa thì đi xem các sân khấu diễn cải lương. Cái cảm giác được sống trong không khí nghệ thuật khiến ông bà rất vui, cải lương dường như chưa bao giờ đứt đoạn trong hành trình của vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh, Đỗ Quyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận