
Nghệ sĩ Hoài Thanh (áo sơ mi trắng) và Đỗ Quyên (đứng cạnh nghệ sĩ Lê Tứ) chúc mừng học trò cưng Lê Tứ, Hà Như và các nghệ sĩ sau đêm diễn - Ảnh: LINH ĐOAN
Cuối buổi diễn, Hoài Thanh, Đỗ Quyên vui mừng lên sân khấu tặng hoa cho học trò cưng.
Hoài Thanh, Đỗ Quyên và niềm vui trò thành đạt
Nghệ sĩ Lê Tứ, Hà Như chia sẻ với Tuổi Trẻ Online vợ chồng họ là bạn học ở khoa cải lương, Trường nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), niên khóa 1992-1995.
Lúc đó giáo viên chủ nhiệm lớp họ là nghệ sĩ Đỗ Quyên. Bà từng tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn và là giảng viên của trường. Trong quá trình giảng dạy cho sinh viên, nghệ sĩ Hoài Thanh thường phụ bà hỗ trợ cho các lớp học.
Nghệ sĩ Lê Tứ vai vua trong vở Phước Lộc Thọ - Video: LINH ĐOAN
Vì vậy, các sinh viên gọi Đỗ Quyên, Hoài Thanh là thầy cô, những người thầy rất tận tâm trong việc truyền dạy kiến thức cho học trò. Lê Tứ nhớ hồi đó lớp anh thi tốt nghiệp với vở Niềm đau lệ chi. Để giúp trò giỏi nghề hơn, nghệ sĩ Đỗ Quyên còn mời NSND Phùng Há vào trường chỉ dạy thêm cho học trò.
Lê Tứ, Hà Như đã may mắn được bà Phùng Há uốn nắn rất nhiều cho vai An Lộc Sơn và Dương Quý Phi. Trong lớp học đó còn có nghệ sĩ Thy Phương, hiện cả Lê Tứ, Hà Như, Thy Phương đang công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang.
Trên trang cá nhân của mình, Lê Tứ, Hà Như thường bày tỏ tình cảm và lòng kính trọng của mình với người thầy Đỗ Quyên, Hoài Thanh.

Vợ chồng nghệ sĩ Lê Tứ, Hà Như trong vở Phước Lộc Thọ - Ảnh: LINH ĐOAN
Đỗ Quyên, Hoài Thanh có lẽ cũng hết sức tự hào vì có học trò giỏi như Lê Tứ, Hà Như. Lê Tứ, Hà Như là nghệ sĩ chủ lực của nhà hát, thường xuyên đoạt huy chương vàng trong các cuộc thi cải lương toàn quốc.
Đặc biệt là Lê Tứ, với giọng ca và khả năng diễn xuất vượt trội, anh từng được giữ lại giảng dạy tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh cũng được nhà đài tin tưởng mời vào vị trí giám khảo cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng.
Ở Nhà hát Trần Hữu Trang anh là nghệ sĩ đàn anh, là một trong những người xuất sắc nhất của nhà hát. Các vở diễn quan trọng của nhà hát cần diễn viên có nội lực ca diễn đầy chiều sâu đều gọi tên Lê Tứ, nhất là những vở diễn lịch sử, cách mạng.

Nghệ sĩ Võ Minh Lâm vai hoàng tử Nguyên Phúc và Lê Thanh Thảo vai Phương Thành - Ảnh: LINH ĐOAN
Phước Lộc Thọ và tiếng cười đầu năm
Vở diễn Phước Lộc Thọ (tác giả: Hoàng Song Việt, đạo diễn: Điền Trung), Lê Tứ vào vai vua bên cạnh ba bà vợ do Hà Như, Lê Hồng Thắm và Kim Tiến thủ diễn.
Trong vở còn có học trò khác của Đỗ Quyên, Hoài Thanh, học sau Lê Tứ, Hà Như là diễn viên Thy Trang, cô vào vai Anh Thư.
Phước Lộc Thọ là một trong hai vở cải lương Tết năm nay của Nhà hát Trần Hữu Trang. Vở tập trung rất đông diễn viên của nhà hát.
Vở diễn mang tiếng cười đầu năm nên trong vở diễn viên nào cũng phát huy khả năng diễn hài.
Vở nói về triều đại nọ vua thì mềm yếu, nhu nhược, các bà vợ hiềm khích lẫn nhau khi ba chàng hoàng tử Nguyên Phúc, Nguyên Lộc, Nguyên Thọ lại ham chơi.
Cha con thừa tướng đã nảy ra ý định chiếm ngôi vua, họ đem quân về đánh úp, bắt giam vua. Hoàng hậu, phi tần và các hoàng tử lưu lạc trong dân gian để trốn sự truy đuổi.

Hoàng Hải (vai Nguyên Lộc) và Thy Trang vai Anh Thư - Ảnh: LINH ĐOAN

Nguyễn Văn Mẹo (vai hoàng tử Nguyên Lộc) và Trúc Phương vai Ngọc Tú - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong hoàn cảnh đó, mỗi người tự nhìn lại vai trò, trách nhiệm của mình và phải tự dẹp dọn những hiềm khích, ích kỷ cá nhân để vì cái chung, vì việc lớn, vì giang sơn.
Ngoài Lê Tứ, Hà Như, Thy Trang, vở còn có sự góp mặt của Võ Minh Lâm, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mẹo, Lê Thanh Thảo, Trúc Phương, Trọng Hiếu, Nhật Nguyên, Lam Tuyền, Điền Trung...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận