
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (hàng đầu, bìa phải) - và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper (hàng đầu, giữa) tham quan khu vực trưng bày những thành tựu trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh tại Việt Nam - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Sáng 15-9, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã có buổi làm việc với đoàn Hoa Kỳ do ông Marc Evans Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam - làm trưởng đoàn tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về vấn đề khắc phục hậu quả dioxin.
Hoàn tất xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa trước năm 2030
Buổi làm việc có 3 nội dung chính gồm bàn giao mặt bằng đất sạch, khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin thuộc dự án xử lý dioxin sân bay Biên Hòa và ký thỏa thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên.
Trao đổi với ông Marc Evans Knapper, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Dự án xử lý ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa là một trong tám dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh.
Việc này góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong tuyên bố chung năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình và sự phát triển bền vững.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper cùng đánh giá cao mối quan hệ chung giữa hai nước nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ - Ảnh: TRÍ ĐỨC
"Vào tháng 3-2023, tôi cùng ngài Đại sứ toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và các đại biểu bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế đã chứng kiến việc khánh thành công viên được xây dựng trên diện tích hơn 3ha đất sạch sau xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.
Tiếp nối những thành công đó, hôm nay chúng ta tiếp tục lại có mặt ở sân bay Biên Hòa để tổ chức các sự kiện ý nghĩa tiếp theo. Những kết quả hợp tác cụ thể đã thể hiện quyết tâm chung của cả hai nước trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, vì hòa bình và phát triển bền vững.
Sự kiện hôm nay càng thêm có ý nghĩa khi được diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao", Thượng tướng Chiến phát biểu.
Thượng tướng Chiến cũng thay mặt Bộ Quốc phòng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân và các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ.
Nhất là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam về sự phối hợp giúp đỡ trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ bàn giao khu vực đất được làm sạch dioxin cho Quân chủng Phòng không - Không quân để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Sự kiện bàn giao 6ha đất đã được làm sạch dioxin, phục vụ cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội không chỉ là cột mốc đánh dấu kết quả của dự án mà còn khẳng định tiến trình hợp tác hiệu quả của hai bên trong lĩnh vực này.
Cùng với đó, chúng ta cùng chứng kiến sự kiện Hoa Kỳ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường ký hiệu chỉnh thỏa thuận tài trợ phạm vi giới hạn, bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện mở rộng các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.
Đây là sự tiếp nối của một hành trình nhân văn mà cả hai Chính phủ Việt Nam - Hoa Kỳ cùng nhau cam kết thực hiện.
Thượng tướng Chiến cũng mong ông Marc Evans Knapper có tiếng nói với Chính phủ Hoa Kỳ sớm thống nhất để ký hợp đồng 300 triệu đô la để Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa. Việc này sớm hơn kế hoạch dự kiến khoảng 5-8 năm.
Bộ Quốc phòng cam kết chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, doanh nghiệp và sẵn sàng làm 3 ca 4 kíp để hoàn thành.
Hoa Kỳ nhất trí và sẽ đồng hành với Việt Nam
Đáp lời Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, ông Marc Evans Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam - cho biết đã nghe rất chăm chú những nhiệm vụ trọng yếu mà hai bên phải làm trong thời gian tới để công việc có kết quả tốt nhất.
"Các yếu tố như nguồn lực tài chính, về công nghệ xử lý và nỗ lực thúc đẩy, tôi đều ghi nhận ý kiến của ngài. Về ý kiến khác mà ngài đưa trong bài phát biểu tôi hoàn toàn nhất trí.
Sắp tới chúng tôi rất vui mừng khi Chủ tịch nước Lương Cường có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ để tham gia cuộc họp Liên hợp quốc.
Chúng tôi rất mong muốn sẽ sớm tổ chức được chuyến thăm cho Tổng Bí thư Tô Lâm sang Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng, sau vài lần điện đàm hai lãnh đạo cao nhất hai nước rất mong muốn có dịp gặp trực tiếp cùng nhau", ông Marc Evans Knapper nói.
Cuối cùng, ông Marc Evans Knapper khẳng định không chỉ riêng về vấn đề xử lý chất độc dioxin, mà Hoa Kỳ cam kết sẽ kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong việc khắc phục các hậu quả chiến tranh, tìm kiếm hài cốt quân nhân hai nước…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper (trái) và Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền - Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng - ký kết thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ để tiếp tục mở rộng Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam dioxin - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dưng, lắp đặt hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin, dự kiến đi vào vận hành vào năm 2026 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Khu vực đất nhiễm dioxin nồng độ cao tập kết chờ xử lý bằng công nghệ nhiệt tại sân bay Biên Hòa - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận