02/10/2017 10:41 GMT+7

Hoa Kỳ tiếp tục xử lý các hồ sơ xin visa H-1B ở một số ngành

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

tto - Mỹ đã xử lý lại các hồ sơ xin thị thực H-1B sau 5 tháng tạm ngừng theo hạn ngạch của năm tài khóa 2018 là 65.000 visa và 20.000 hồ sơ của những người muốn làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hoặc cao hơn.

Thông cáo báo chí của Sở Di trú Hoa Kỳ USCIS thông báo rằng cơ quan này chỉ giải quyết các hồ sơ đang chờ (từ tháng 4-2017), không phải cho các đương đơn mới vì USCIS đã nhận đủ hồ sơ đủ điều kiện cho hạn ngạch của năm 2018. 

Ngoài ra, chương trình cũng xử lý các hồ sơ xin visa của khối bác sĩ theo chương trình Conrad 30. Các hồ sơ thuộc các nhóm khác tiếp tục bị tạm ngừng.

Hoa Kỳ tiếp tục xử lý các hồ sơ xin visa H-1B ở một số ngành - Ảnh 1.

Người lao động thỉnh nguyện thay đổi chính sách nhập cư tại Mỹ tháng 4-2017 - Ảnh: REUTERS

Các nhóm ngành được xem xét tiếp tục xử lý visa thuộc các ngành công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học hàn lâm và kế toán. 

USCIS cam kết dịch vụ nhanh sẽ xử lý các hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc. Quá thời gian đó, đương đơn sẽ được trả lại chi phí cho dịch vụ nhanh này và hồ sơ sẽ vẫn được tiếp tục xử lý theo quy trình thường.

Theo trang Quartz, do gián đoạn, số lượng visa theo chương trình H-1B ở thời điểm hiện tại năm 2017 chỉ đạt 59% trong khi cùng kỳ năm 2016 đạt 87%.

Hiện vẫn còn rất nhiều hồ sơ đang chờ duyệt vì số lao động có trình độ xin visa vào Mỹ tăng lên 45% trong năm vừa qua. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8-2016, số đương đơn là 59.000 trong khi con số cùng kỳ của năm 2017 là 85.000. Tuy số người xin visa tăng cao, nhưng hạn ngạch visa của chương trình H-1B chỉ tăng 3%.

Trước đó, vào tháng 4-2017, chính quyền Mỹ, theo yêu cầu của tổng thống Donald Trump, đã thông báo siết chặt việc cấp visa H-1B. Nhà chức trách có quyền yêu cầu "bổ sung thông tin" khi trình độ chuyên môn của đương đơn thấp hoặc cao hơn so với mức lương người này được nhận. Ngoài ra, đương đơn còn phải trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề khác.

Việc làm này được giải thích là để giúp người lao động tránh bị "lừa đảo và lạm dụng".

Theo thống kê của USCIS, số visa cấp cho người Ấn Độ là cao nhất: 195.250, sau đó là Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, Philippines.

Chương trình H-1B visa cho phép các doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh cho những lao động nước ngoài có chuyên môn đến Mỹ làm việc. Các công việc chuyên môn được hiểu là các công việc đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật hoặc lý thuyết trong những chuyên ngành nhất định như kỹ thuật, khoa học, lập trình máy tính và luật.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên