01/04/2023 21:15 GMT+7

Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam chấp nhận thí sinh ‘dao kéo’, tuổi tới 45

Cuộc thi Mrs Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, chấp nhận thí sinh qua phẫu thuật thẩm mỹ, chiều cao từ 1,57m, tuổi có thể lên tới 45.

Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam chấp nhận thí sinh ‘dao kéo’, tuổi tới 45 - Ảnh 1.

Hoa hậu Quý bà hòa bình thế giới 2022 Phan Kim Oanh (trái) làm trưởng ban tổ chức cuộc thi năm 2023 tại Việt Nam và Á hậu Thụy Vân làm trưởng ban giám khảo - Ảnh: BTC

Tại cuộc họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam 2023 ngày 1-4, trưởng ban tổ chức cuộc thi - bà Phan Kim Oanh - cho biết cuộc thi đã được Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cấp phép, dự kiến diễn ra từ 10-4 đến 12-5 tại Hà Nội.

Hoa hậu quý bà nên độ tuổi thí sinh lên tới 45

Trưởng ban giám khảo là Á hậu Thụy Vân, NSND Vương Duy Biên - nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - là cố vấn của cuộc thi. Tổng đạo diễn nội dung là biên tập viên Trần Quang Minh. Chủ tịch Mrs Grand International - ông Khunn Hsett Han - làm phó ban tổ chức cuộc thi tại Việt Nam.

Ông Khunn Hsett Han cũng tham dự họp báo cùng Phó đại sứ Myanmar tại Việt Nam May Thet Htun, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương và một số nghệ sĩ.

Trưởng ban tổ chức Phan Kim Oanh cũng chính là hoa hậu cuộc thi Mrs Grand International 2022 - Hoa hậu Quý bà hòa bình quốc tế 2022 diễn ra tại Myanmar hồi tháng 11-2022.

Sau đăng quang gần 5 tháng, bà Kim Oanh cùng với công ty của mình nhanh chóng tổ chức cuộc thi ở Việt Nam với mục đích truyền cảm hứng cho phụ nữ đã lập gia đình, cổ vũ hòa bình, quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Cuộc thi dành cho những phụ nữ đã lập gia đình hoặc đã ly hôn, có độ tuổi từ 25 - 45. Chiều cao từ 1,57m và trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên. Ban tổ chức chấp nhận cả thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ, theo đúng format của cuộc thi quốc tế.

Dù người giành vương miện sau đó sẽ thi Mrs Grand International 2023 ở Myanmar vào tháng 9 tới, nhưng ban tổ chức cũng không đặt tiêu chí thí sinh phải thông thạo tiếng Anh làm trọng.

Hoa hậu Quý bà hòa bình Việt Nam chấp nhận thí sinh ‘dao kéo’, tuổi tới 45 - Ảnh 3.

Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương cũng đến họp báo công bố cuộc thi để ủng hộ ban tổ chức - Ảnh: BTC

Khí chất quan trọng hơn hình thể

Lý giải về việc đưa ra tiêu chuẩn về hình thể khá thấp cho thí sinh ở cuộc thi này, bà Kim Oanh cho biết là bởi cuộc thi chú trọng vẻ đẹp hài hòa giữa trí tuệ, vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp hình thể.

"Chúng tôi muốn dành sân chơi cho các chị em phụ nữ đã trưởng thành, cống hiến cho gia đình, xã hội. Chúng tôi muốn tìm kiếm những cô gái có tư duy yêu chuộng hòa bình, có vẻ đẹp nội tâm, bản lĩnh, sự phóng khoáng, sự tự tin - những phẩm chất thực sự khiến người phụ nữ trở nên cuốn hút", bà Kim Oanh nói.

Bởi chú trọng tìm kiếm vẻ đẹp nội tâm nhiều hơn, tổng đạo diễn nội dung cuộc thi Trần Quang Minh cho biết cuộc thi sẽ có những phần so tài đặc biệt, những workshop về gia đình cho các chị em nói về cuộc sống gia đình, hay thậm chí những vết rạn trên cơ thể do sinh nở, những va chạm, đổ vỡ hôn nhân, về hòa bình và vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình…

Từ những workshop này, phẩm chất, tâm hồn của các thí sinh sẽ được bộc lộ.

Ban tổ chức dự định nếu cuộc thi được tổ chức thành công thì năm 2024 sẽ tổ chức cuộc thi Mrs Grand International tại Việt Nam.

Thi hoa hậu cao từ 1,45m: Tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phépThi hoa hậu cao từ 1,45m: Tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép

Cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) bị tạm ngưng buổi công bố sau khi chương trình bắt đầu được vài phút.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên