06/02/2021 18:49 GMT+7

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua 'canh me' chờ giảm

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Trừ hoa đào Bắc giá giảm dần, nhiều loại hoa chưng tết như cúc, vạn thọ, quất... giá hiện vẫn chưa giảm so với các ngày trước đó dù sức mua được nhiều người bán cho biết chậm hơn năm ngoái.

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 1.

Sức mua không bằng mọi năm nhưng nhà vườn vẫn giữ giá bán nhiều loại hoa. Trong ảnh: hoa vạn thọ được bán ra tại công viên Gia Định với giá 150.000 đồng/cặp, mức giá này được cho bằng năm ngoái - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo ghi nhận trưa 6-2 (25 tết), tại các công viên như Gia Định (Q.Gò Vấp), Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình)… hiện lượng hoa bày bán khá nhiều với hoa vạn thọ 150.000 đồng/cặp, hoa cúc 200.000 - hàng triệu đồng/cặp tùy loại, hoa mai từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng/cây… 

Mức giá trên được nhiều người bán cho biết không rẻ hơn năm ngoái và chưa giảm so với các ngày trước đó, thậm chí nhiều loại giá cao hơn.

Chưng bán hơn 200 cây quất tại đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức, TP.HCM) với giá 400.000 đồng/cây, ông Ngô Văn Ba (Bến Tre) cho biết hiện chỉ bán được 30 cây, chưa bằng nửa năm ngoái. 

Tuy vậy, ông Ba thừa nhận chưa muốn giảm giá do nhận thấy sức mua tăng dần và "tự tin" nhu cầu vẫn còn cao, đặc biệt các ngày 26 - 30 tháng chạp chắc sẽ ổn.

Trong khi đó, chở từ Khánh Hòa hơn 300 chậu cúc lớn nhỏ vào bán tại công viên Gia Định, trong đó có khoảng 10 chậu "size khủng" với giá 10 triệu đồng/cặp, còn lại giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/cặp, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết dù ế hơn mọi năm nhưng chưa vội giảm giá bán do mua đi bán lại, chi phí chuyên chở năm nay tăng nên phải cân nhắc.

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 2.

Hoa cúc được người bán vận chuyển cho khách nhưng chủ yếu loại trung bình, nhỏ có giá 200.000 - 300.000 đồng/cặp - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo nhiều người bán, giá nhiều loại hoa chưa giảm nhiều, thậm chí có loại còn tăng so với năm ngoái một phần do nhận định năm nay lượng hoa về không nhiều nên sức mua có giảm cũng không quá lo. 

Tuy vậy, nhiều người dân cho rằng dịch bệnh COVID-19 nên thu nhập giảm, nếu hoa giữ giá cao sẽ ưu tiên chọn mua những loại hoa nhỏ, giá trị thấp.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thuận (Q.Bình Thạnh), người bán hoa tết nên bán giá ổn định từ đầu đến cuối mùa tết, thay vì đầu mùa "nói thách" dễ dẫn đến ế ẩm rồi cuối mùa lại giảm giá không kịp.

"Không muốn mua hoa 30 tết do thấy hơi không "thiện lành", nhưng tôi đành chịu vì đầu mùa giá cao. Việc ổn định giá bán tạo thói quen mua sớm cho người dân, giúp người bánh tránh hiện tượng chiều 30 tết phải bán đổ bán tháo, bị người mua canh me để ép giá", bà Thuận khẳng định.

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 3.

Lượng lớn quất được một thương lái tại miền Trung đưa vào TP.HCM bán tết với giá phổ biến 700.000 đồng - 2 triệu đồng/chậu tùy loại. Mức giá này được cho không giảm so với năm ngoái - NGUYỄN TRÍ

Theo ghi nhận, hiện nhu cầu chủ yếu tập trung vào những loại hoa có giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/cây. Còn lại những cây loại lớn, có giá từ 10 triệu trở lên như mai, quất… hiện vẫn còn kén khách mua.

Đào Bắc giảm giá nhưng lượng còn nhiều

Dù giá giảm so với mọi năm nhưng hiện tại các điểm bán như công viên Gia Định, công viên 23-9 (Q.1), hàng chục nghìn cây đào từ Hải Dương, Hà Nội nhập vào vẫn chưa được bán.

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 5.

Trưa 25 tết, lượng lớn hoa cúc, vạn thọ đã được thương lái nhiều tỉnh, thành đưa về chưng bán tại công viên Gia Định - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 6.

Mai có giá phổ biến 1-2 triệu đồng/cây tùy loại, giá mai này được người bán cho biết có giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng vẫn chưa hút khách - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 7.

Đến trưa 25 tết, một số nhà vườn tiếp tục đưa hoa ra điểm bán tại TP.HCM, chủ yếu các loại hoa nhỏ, giá trị thấp - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 8.

Cặp chậu cúc được một nhà vườn Bến Tre bán ra tại công viên Gia Định có giá 10 triệu đồng, mức giá này theo nhận định của nhiều khách hàng là không giảm so với năm ngoái - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 9.

Một số cây hoa đào Bắc đã bung nở rộ nhưng hiện chưa tìm được "chủ nhân" - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 10.

Theo ghi nhận, những cây đào Bắc loại nhỏ có giá dưới 1 triệu đồng dễ bán - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 11.

Sức mua không cao nên tới thời điểm này nhiều nhà vườn mới đưa mai ra bán tết. Trong ảnh: nhà vườn đưa mai ra đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Hoa ế, người bán vẫn tự tin giữ giá, người mua canh me chờ giảm - Ảnh 12.

Với giá 25.000 đồng/kg dưa hấu và công vẽ 60.000 - 100.000 đồng/trái, nhu cầu đối với dưa hấu thư pháp hiện vẫn còn thấp - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

24 tết, người bán hoa tại Hà Nội xả hàng, giảm giá, chỉ mong huề vốn 24 tết, người bán hoa tại Hà Nội xả hàng, giảm giá, chỉ mong huề vốn

TTO - Mặc dù mới 24 tháng chạp nhưng nhiều thương lái chợ hoa tại Hà Nội đã treo biển xả hàng, giảm giá để chào mời khách mua. Tuy nhiên, thị trường hoa tết vẫn ảm đạm.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hoa chưng tết