31/01/2022 13:08 GMT+7

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn

NGUYỄN CÔNG THÀNH - TỰ TRUNG - T.T.D
NGUYỄN CÔNG THÀNH - TỰ TRUNG - T.T.D

TTO - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thị trường hoa Tết năm nay giảm giá mạnh. Hoa Tết từ các tỉnh miền Đông, miền Tây và hoa đào Hà Nội đưa về Sài Gòn không nhiều nhưng người mua vẫn vắng bóng.

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 1.

Đào Tết giảm giá còn 400.000 - 600000 đồng/ cây tại công viên Hoàng Văn Thụ - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại khu chợ Trần Hữu Trang, quận Tân Bình, nhiều sạp hoa cắt cành thu hút khách đến chọn mua, giá cả cũng không giảm mà tăng hơn ngày thường.

Chị Thanh, tiểu thương, cho biết: "Năm nay hoa cắt cành bán được nhờ hoa nở đẹp và tươi, giá cả giờ cuối có giảm không đáng kể như lay ơn đỏ 250.000 đồng/2 bó có đắt hơn ngày thường chút đỉnh".

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 2.

Mai cành Mỹ Tho giá bình quân 70.000 đồng/cành, được nhiều người chọn mua về chưng Tết và cúng ông bà - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Tại khu bán hoa mai Bình Định, Phú Yên tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình, nhiều nhà vườn giảm giá "sập sàn". Cây mai cao khoảng 1,2m - 1,5m giá 6 - 8 triệu/cây giảm còn 2 triệu đồng nhưng vẫn vắng bóng khách mua hoa.

Tại công viên Hoàng Văn Thụ, hàng trăm cây đào đã nở hoa rất đẹp được bọc kín trong nilông chờ người mua.

Một anh tiểu thương than: "Năm nay dịch COVID-19, tìm người mua đào đỏ mắt. Một cây đào to cao tầm 2m nay chỉ bán giá 500.000 đồng. Mấy năm trước một cây như vậy phải 1,2 tiệu đến 1,8 triệu.

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 3.

Mai Bình Định với tấm bảng giảm giá còn 2 triệu đồng/ cây mai bao đẹp - Ảnh: TỰ TRUNG

Công viên trung tâm thành phố vào những giờ cuối có phần nhộn nhịp hơn, nhiều tiểu thương bán "tháo" vì phải kết thúc trước 12h trưa trả mặt bằng để công nhân vệ sinh quét dọn đón Tết.

Nhiều chủ vườn hoa cho biết: "Năm nay sức mua hoa về chưng Tết yếu hơn mọi năm. Đến giờ này giá bán cũng hạ nhiều. Năm nay chỉ mong hòa vốn là mừng rồi.

Riêng hoa mai và bông giấy không hạ giá nhiều vì không bán được đem về dưỡng năm sau đem lên bán. Chỉ mong bán hết còn thu dọn về sớm để lo cúng rước ông bà".

Chị Bảy ở làng hoa Sa Đéc đem lên 1.000 chậu hồng đổi màu, từ 100.000 đồng/chậu giờ hạ xuống còn 50.000 đồng/chậu.

Cũng có nhiều chủ vườn hoa chấp nhận giảm giá sập sàn, lời chút đỉnh hoặc hòa vốn để còn về sớm đón Tết.

Anh Út ở làng hoa Cái Mơn đem lên 100 gốc bông giấy ghép bán giá 3 triệu đồng/gốc, giờ hạ xuống còn 1 triệu đồng/gốc.

Anh vừa phụ cột dây cho khách vừa nói: "Gốc này là cuối cùng. Mừng quá. Dọn về được rồi".

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 4.

Hoa cắt cành chợ Trần Hữu Tranng bán chạy - Ảnh: TỰ TRUNG

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 5.

Bông giấy ghép của anh Út ở làng hoa Cái Mơn từ 3 triệu đồng giờ hạ xuống còn 1 triệu đồng - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 6.

Đào Hà Nội vắng bóng người mua dù hoa nở rất đẹp và giá giảm sâu - Ảnh TỰ TRUNG

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 7.

Lựa mua bông giấy hạ giá xuống còn 200.000 đồng/cặp tại công viên 23-9 - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 8.

Người mua người bán nhộn nhịp cuối giờ trả mặt bằng ở công viên 23-9 - Ảnh: NGUYỄN CÔNG THÀNH

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 9.

Những cây mai Phú Yên bao đẹp, bao giá nhưng người mua vắng bóng - Ảnh: TỰ TRUNG

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 10.

Cô Thúy (thương lái ở Bến Tre) cắt những cành hoa giấy để giữ lại cành mang trở về Bến Tre vì đã đến giờ trả lại mặt bằng cho công viên 23-9 - Ảnh: T.T.D.

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 11.

Hết giờ họp chợ, nên chị Hòa ở quận 1, TP.HCM mua được giá rẻ các loại hoa cúc, bông giấy, hướng dương ở chợ hoa Công viên 23-9 (TP.HCM) chở về nhà chưng tết - Ảnh: T.T.D.

Hoa cắt cành bán chạy, hoa chưng Tết giảm giá sập sàn - Ảnh 12.

Người bán hoa ở Đồng Tháp bỏ hoa lấy lại chậu khi đã đến giờ trả mặt bằng cho công viên 23-9 dọn dẹp - Ảnh: T.T.D.

Hoa sỉ cắt cành thắng lớn Hoa sỉ cắt cành thắng lớn

TTO - Sức mua đột ngột chậm lại từ tối 27 Tết đến tận trưa hôm sau khiến các tiểu thương ở nhiều chợ đầu mối hoa cắt cành "run" theo… COVID-19. Tuy nhiên, lực mua bất ngờ tăng mạnh càng làm ngày cuối của giới kinh doanh hoa trở nên kịch tính.

NGUYỄN CÔNG THÀNH - TỰ TRUNG - T.T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên