30/01/2022 13:15 GMT+7

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: 'Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá'

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 30-1 (tức 28 tháng chạp), chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng ở khu vực Quảng trường 2/9 vốn đã khá ế ẩm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lại dính mưa rào khiến người bán hoa Tết thêm “héo”.

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết Đà Nẵng trong mưa - Ảnh: Đ.C.

Nếu buổi sáng trời kéo mây đen, thưa thoảng có mưa đám mây thì đến trưa, những trận mưa rào đổ ào xuống chợ hoa Tết khiến không khí ảm đạm hơn. Nhiều chủ vườn, nhân công và các bác xe thồ chạy vội vào lều để trú mưa.

Bà Trần Thị Hồng Ánh - một chủ hoa tại đây - nhìn ra trời mưa, buồn nói: "Tụi tôi thuê 5-6 lô chỗ ni để bán hoa đã tốn trên 20 triệu đồng.

Dịch giã người dân chủ yếu đi xem và chụp hình chứ không đắt hàng như mấy năm, sức mua giảm đến 50%. Nay lại gặp mưa nữa càng thêm lo". Bà Ánh hy vọng thành phố có chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê mặt bằng để những chủ vườn như bà đỡ gánh nặng.

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá - Ảnh 2.

Nhiều chủ vườn từ Quảng Nam đưa hoa, cây cảnh ra chợ hoa Tết Đà Nẵng nhưng sức mua năm nay giảm đáng kể và gặp mưa nên càng khó khăn hơn - Ảnh: Đ.C.

Tương tự, nhóm 5-6 người gồm xe thồ, người làm thuê và anh Phan Văn Ly - tiểu thương tại chợ hoa Tết - cũng đang buồn so nhìn mưa rào đổ xuống.

"Chỉ còn ngày ni tới tầm trưa mai là hết chợ, mà mưa kiểu ni căng quá. Sức mua năm nay đã giảm hẳn do dịch bệnh, nếu mưa kéo dài đến mai chắc tụi tôi ôm lỗ về quá" - anh Ly chia sẻ.

Còn ông Tuấn - một người chạy xe thồ chở hoa, cây cảnh - cũng rầu không kém.

"Cả ngày ni mới chạy có 1 cuốc qua Sơn Trà được 50.000 đồng. Người bán, người mua và người chở cùng trong cảnh tằn tiện cả" - ông Tuấn tâm sự.

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá - Ảnh 3.

Không chỉ chủ vườn, các bác chạy xe thồ, xe kéo chở thuê cũng ế khách hơn mọi năm - Ảnh: Đ.C.

Quá trưa, khi trời ngớt mưa, đã có thêm người dân đến chợ hoa Tết để lựa mua về trang trí cho ngôi nhà của mình.

Anh Hoàng Bảo (trú Bình Định) tâm sự: "Cũng tính không mua hoa hay cây kiểng chi cả vì hết mồng 1 nhà tui về quê rồi. Ra chợ hoa thấy các chủ vườn ngồi bó gối nhìn mưa cũng tội nên tui cũng mua cây quất về chưng" - anh Bảo cười nói.

Chợ hoa Tết Đà Nẵng được tổ chức tại khu vực Quảng trường 2/9 từ ngày 22-1 đến 21h ngày 31-1 (tức từ 20 đến hết 29 tháng chạp). Trước đó, Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng tổ chức đấu giá 164 lô tại đây.

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá - Ảnh 4.

Chợ hoa Tết trong mưa càng trở nên ảm đạm - Ảnh: Đ.C.

Được biết, vào dịp chợ hoa Tết năm 2017 cũng được tổ chức tại khu vực Quảng trường 2/9, khi thấy thời tiết có mưa lớn, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã đi thị sát tại chợ và chỉ đạo hỗ trợ ngay 50% giá thuê mặt bằng cho các chủ vườn.

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá - Ảnh 5.

Chủ vườn đứng dưới mưa chờ khách đến mua - Ảnh: Đ.C.

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá - Ảnh 6.

Không chỉ chủ vườn, các bác xe thồ cũng mong có khách đến chợ hoa Tết mua sắm để có thêm cuốc xe - Ảnh: Đ.C.

Chợ hoa Tết lớn nhất Đà Nẵng: Sức mua đã giảm 50%, lại còn mưa kiểu ni, căng quá - Ảnh 7.

Dù không đa dạng chủng loại như mọi năm nhưng chợ hoa Tết năm nay hiện có nhiều hoa, cây kiểng rất đẹp - Ảnh: Đ.C.

Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối Chợ hoa Tết, người bán, người mua hồi hộp chờ 2 ngày cuối

TTO - Nhu cầu mua hoa trưng bày Tết bắt đầu tăng, số lượng hoa mai, cúc, quất, vạn thọ... vẫn còn dồi dào tại các chợ hoa ở TP.HCM. Nhiều người bán hoa đang hồi hộp "thành hay bại" mùa kinh doanh hoa Tết vào 2 ngày cuối cùng từ 28 đến 29.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên